Cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai nằm sàn, bầu Đức mất bao nhiêu tiền?

Trong ngày thị trường chứng khoán đứt mạch tăng điểm và cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai nằm sàn khiến khối tài sản của bầu Đức ghi nhận mức giảm hàng trăm tỷ đồng.

Sau hai phiên tăng liên tiếp, thị trường chứng khoán Việt Nam có phiên điều chỉnh trong ngày 8/8 khi chỉ số VN-Index giảm 7,56 điểm để đóng cửa ở mức 1.208,32 điểm. Thanh khoản sàn HoSE đạt trên 16.700 tỷ đồng, giảm hơn 2.500 tỷ so với phiên liền trước. Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index giảm 1,22 điểm để đóng cửa ở mức 226,73 điểm. Chỉ số Upcom-Index tăng nhẹ 0,09 điểm để đóng cửa ở mức 92,12 điểm.

Trong ngày chỉ số VN-Index điều chỉnh quay đầu giảm điểm, mã cổ phiếu HAG của CTCP Hoàng Anh Gia Lai có phiên giao dịch tiêu cực khi giảm kịch sàn để đóng cửa ở mức 10.750đ/cổ phiếu. So với vùng giá thời điểm đầu năm là 13.600 đồng, thị giá cổ phiếu HAG đã giảm gần 21%. Vốn hoá thị trường của công ty hiện ở mức 11.367 tỷ đồng.

Thanh khoản mã HAG cũng tăng đột biến với hơn 35,4 triệu đơn vị được sang tay, mức cao nhất gần ba tháng qua. Giá trị giao dịch trong phiên đạt hơn 377,5 tỷ đồng, đứng thứ 5 toàn thị trường. Đến lúc đóng cửa, cổ phiếu này vẫn còn dư bán gần 4,3 triệu đơn vị.

Khối tài sản của bầu Đức giảm hơn 255 tỷ đồng trong ngày cổ phiếu HAG nằm sàn

Khối tài sản của bầu Đức giảm hơn 255 tỷ đồng trong ngày cổ phiếu HAG nằm sàn

Cổ phiếu HAG giảm kịch sàn trong ngày đầu tiên bà Hồ Thị Kim Chi, Phó tổng giám đốc Hoàng Anh Gia Lai, trước đó đăng ký mua 200.000 cổ phiếu nhằm tăng tỷ lệ sở hữu từ ngày 8/8 đến ngày 6/9 theo phương thức khớp lệnh. Tạm tính theo thị giá hiện tại, bà Kim Chi sẽ cần chi khoảng 2,15 tỷ đồng để mua được số cổ phiếu nêu trên.

Đà giảm mạnh của cổ phiếu HAG trong phiên giao dịch ngày 8/8 không chỉ khiến các cổ đông của doanh nghiệp chịu áp lực bởi đây cũng là phiên giảm thứ 2 liên tiếp của mã cổ phiếu này. Bên cạnh đó khối tài sản trên sàn chứng khoán của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức ghi nhận giảm hơn 255 tỷ đồng khi đại gia phố Núi đang trực tiếp sở hữu hơn 319 triệu cổ phiếu HAG. Tính theo giá thị trường, bầu Đức đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản trên sàn chứng khoán có giá trị hơn 3.439 tỷ đồng.

Sau phiên điều chỉnh giảm của thị trường chứng khoán Việt Nam, nhận định về xu hướng phiên giao dịch ngày 9/8, chuyên gia công ty chứng khoán Vietcap cho rằng mốc 1.220 điểm sẽ tiếp tục là kháng cự và hỗ trợ trong phiên sẽ là 1.200 điểm. Nếu áp lực bán vẫn tỏ ra chiếm ưu thế, VN-Index sẽ kiểm định lại 1.185 điểm và khả năng này vẫn đang cao do diễn biến tiêu cực trên nhóm vốn hóa lớn. Mặt khác, tín hiệu tạo đáy sẽ rõ nét hơn khi chỉ số đảo chiều đóng cửa trên 1.220 điểm. Xác suất đóng cửa dưới 1.170 điểm cho VN-Index và 1.220 điểm đối với VN30 đang thấp khi 50% cổ phiếu trong rổ VN30 vẫn duy trì đóng cửa trên MA200.

Chuyên gia CTCK Yuanta Việt Nam (Yuanta) nhận định thị trường có thể sẽ còn giằng co trong vùng 1.200-1.210 điểm của chỉ số VN-Index trong phiên giao dịch 9/8. Đồng thời, thị trường có khả năng bước vào giai đoạn tích lũy trong những phiên giao dịch tới và dòng tiền có thể sẽ phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu, đặc biệt thanh khoản có thể ở mức thấp. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tăng nhẹ cho thấy các nhà đầu tư giảm bi quan hơn so với các phiên giao dịch trước.

Các chỉ báo kỹ thuật vẫn đang trong vùng quá bán cho thấy thị trường vẫn có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật trong ngắn hạn. Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Yuanta khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp và không nên bán ở giai đoạn này. Đồng thời, nếu các nhà đầu tư có tỷ trọng tiền mặt cao thì có thể xem xét mua thăm dò với tỷ trọng thấp.

Chuyên gia công ty Chứng khoán SHS nhận định xu hướng ngắn hạn của VN-Index duy trì kém tích cực, chỉ số đang chịu áp lực cơ cấu danh mục, bán khi phục hồi lên vùng 1.220 điểm, giá thấp phiên 24/07/2024 và điều chỉnh kiểm tra lại vùng hỗ trợ tâm lý mạnh 1.200 điểm. Trường hợp tích cực VN-Index cần giữ được vùng hỗ trợ tâm lý mạnh này, thì vẫn có thể tiếp tục phục hồi kiểm tra lại vùng giá 1.220 điểm - 1.230 điểm. Nếu yếu tố bất định của thế giới tiếp diễn, VN-Index không giữ được vùng giá 1.200 điểm thì có thể điều chỉnh về vùng giá 1.265 điểm - 1.285 điểm tương ứng các vùng giá thấp nhất tháng 4/2024 và ngày 05/08/2024.

Chuyên gia CTCK Vietcombank (VCBS) đánh giá áp lực bán vẫn khá mạnh so với lực cầu, tuy nhiên thanh khoản không dâng nhanh đột ngột nên tạm thời thị trường chưa quá xấu và điều quan trọng là tích lũy tạo nền hỗ trợ vững chắc ở khu vực 1.200-1.220 điểm.

VCBS giữ nguyên quan điểm khuyến nghị với mức giải ngân tương quan với khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư, ưu tiên chọn lọc những cổ phiếu tạo đáy thành công hoặc vận động cùng VN-Index và thuộc một số nhóm ngành có kỳ vọng khả quan như đầu tư công, xăng dầu.

Nguồn: [Link nguồn]

Sở hữu hơn 20% vốn của điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, đại gia Đặng Khắc Vỹ và người nhà đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản trên sàn chứng khoán có giá trị hàng chục nghìn tỷ đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh ([Tên nguồn])
Chỉ số chứng khoán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN