Tập đoàn Đất Xanh kinh doanh ra sao trước khi ông Lương Trí Thìn rời ghế Chủ tịch?

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Trong quý cuối cùng dưới sự dẫn dắt trực tiếp của cựu Chủ tịch Lương Trí Thìn, doanh thu của Tập đoàn Đất Xanh ghi nhận tăng mạnh. Doanh nghiệp cũng đã hoàn thành 76% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Vào đầu tháng 7, ông Lương Trí Thìn đã rời ghế Chủ tịch CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG), cùng ngày, doanh nghiệp thành lập Hội đồng chiến lược và thống nhất giao ông Lương Trí Thìn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng chiến lược. Bên cạnh đó, ông Lương Trí Thìn vẫn là thành viên HĐQT và là cổ đông lớn nhất của công ty khi đang trực tiếp nắm giữ hơn 122,37 triệu cổ phiếu DXG. Người thay ông Lương Trí Thìn đảm nhận chức Chủ tịch HĐQT Đất Xanh là ông Lương Ngọc Huy, Phó Tổng giám đốc công ty.

Trong quý cuối cùng DXG được dẫn dắt bởi Chủ tịch Lương Trí Thìn (quý 2/2024), doanh nghiệp ghi nhận  doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.126 tỷ đồng, tăng 42% so với doanh thu chỉ 714 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023.

Trong kỳ, giá vốn bán hàng ghi nhận hơn 587 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ ghi nhận 539 tỷ đồng, tăng gần 86% so với mức 290 tỷ đồng cùng kỳ quý 2/2023.

Ông Lương Trí Thìn rời vị trí Chủ tịch DXG vào đầu tháng 7/2024

Ông Lương Trí Thìn rời vị trí Chủ tịch DXG vào đầu tháng 7/2024

Trong kỳ, chi phí bán hàng tăng gần gấp đôi từ 108 tỷ đồng lên 212 tỷ đồng, dù chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính được tiết giảm còn lần lượt 74 tỷ đồng và 107 tỷ đồng. Tuy nhiên, do doanh thu hoạt động tài chính của DXG giảm mạnh từ 342 tỷ đồng còn 4,5 tỷ đồng nên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chỉ còn 134 tỷ đồng, giảm gần 50% so với mức hơn 260 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023.

Trong 3 tháng gần nhất, DXG ghi nhận thu nhập khác gần 80 tỷ đồng, chi phí khác 50 tỷ đồng, cùng tăng mạnh so với cùng kỳ. Trừ các chi phí, DXG ghi nhận lợi nhuận trước thế 164 tỷ đồng, giảm gần 45% so với mức lợi nhuận 249 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023. Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, DXG ghi nhận lợi nhuận 94 tỷ đồng, giảm hơn 40% so với mức lợi nhuận hơn 157 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Lý giải về kết quả này, công ty cho biết do đẩy mạnh hoạt động kinh doanh trong quý 2 khiến chi phí bán hàng tăng lên. Đồng thời, tập đoàn cũng không phát sinh doanh thu từ hoạt động tài chính.

Luỹ kế 6 tháng, nhà phát triển bất động sản này mang về hơn 2.190 tỷ đồng doanh thu, tăng gấp đôi cùng kỳ. Đồng thời, lãi ròng cũng tăng hơn 4 lần từ 40 tỷ đồng lên 171 tỷ đồng. Với kết quả này, công ty đã thực hiện được 56% kế hoạch doanh thu và 76% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến thời điểm ngày 30/6/2024, tổng tài sản công ty ở mức 28.951 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với 28.786 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm gần một nửa, ở mức 13.896 tỷ đồng, giảm gần 2% so với đầu năm, chủ yếu là bất động sản đang xây dựng dở dang (11.152 tỷ đồng). Tiếp đến là các khoản phải thu ngắn hạn với 11.293 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm.

Lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng đến cuối quý 2 của Đất Xanh ghi nhận tăng mạnh từ mức 373 tỷ đồng hồi đầu năm lên 1.134 tỷ đồng. Nợ phải trả công ty tại thời điểm cuối quý 2 giảm 8% so với đầu năm xuống 13.389 tỷ đồng, với hơn 80% là nợ ngắn hạn (10.763 tỷ đồng). Nợ vay ngắn hạn và dài hạn tại thời điểm cuối tháng 6 vẫn trên 5.000 tỷ đồng trong đó vay nợ ngắn hạn hơn 2.744 tỷ đồng, vay nợ dài hạn hơn 2.343 tỷ đồng, mức này ghi nhận giảm nhẹ 4% so với đầu năm.

Vốn chủ sở hữu của công ty tăng gần 10% so với đầu năm lên mức 15.563 tỷ đồng, bao gồm 7.725 tỷ đồng vốn cổ phần, 1.672 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, 4.910 tỷ đồng lợi ích của cổ đông không kiểm soát và hơn 114 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Nguồn: [Link nguồn]

Chỉ trong thời gian ngắn, một loạt đại gia sở hữu khối tài sản từ vài trăm tới cả nghìn tỷ đồng bất ngờ tuyên bố rời vị trí lãnh đạo doanh nghiệp để về “ở ẩn”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Nam ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN