Khoản nợ 13 tỷ USD mua Twitter của Elon Musk được ngân hàng bán gần hết
Nhóm ngân hàng do Morgan Stanley dẫn đầu vừa bán thêm một phần lớn trong khoản nợ 13 tỷ USD được sử dụng để tài trợ cho thương vụ Elon Musk mua lại Twitter (nay là X) vào năm 2022.
Các ngân hàng xử lý khoản nợ liên quan đến thương vụ mua Twitter
4,74 tỷ USD khoản vay có bảo đảm với thời hạn đáo hạn vào tháng 10/2029 đã được bán ra thị trường thứ cấp vào ngày thứ Năm. Lãi suất cố định của khoản vay này là 9,5% và được định giá ở mức 100% giá trị gốc. Ban đầu, kế hoạch chỉ dự kiến bán 2,97 tỷ USD, nhưng con số cuối cùng đã tăng lên gần gấp đôi.
Sau thương vụ này, nhóm ngân hàng gồm Morgan Stanley, Bank of America, Barclays, Mitsubishi UFJ, BNP Paribas, Mizuho và Societe Generale đã bán gần hết khoản nợ 13 tỷ USD mà họ nắm giữ suốt gần hai năm qua.
Việc mua lại Twitter của Musk được tài trợ thông qua bốn loại khoản vay khác nhau: 6,5 tỷ USD khoản vay có bảo đảm, 500 triệu USD hạn mức tín dụng quay vòng, 3 tỷ USD khoản vay không có bảo đảm, 3 tỷ USD khoản vay có bảo đảm.
Hiện tại, chỉ còn lại 1,3 tỷ USD khoản vay không có bảo đảm vẫn do các ngân hàng nắm giữ. Tuy nhiên, chưa rõ khi nào số nợ này sẽ được bán ra thị trường.
Trước đó, vào đầu tháng 2, các ngân hàng đã bán 5,5 tỷ USD khoản vay kỳ hạn, sau khi đã thực hiện một đợt bán riêng tư 1 tỷ USD của cùng loại khoản vay.
Tại sao các ngân hàng phải giữ khoản nợ này suốt hai năm?
Một trong những yếu tố hấp dẫn các nhà đầu tư là triển vọng doanh thu cải thiện của X, đặc biệt sau chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11/2024. Musk hiện cũng được xem là một nhân vật có ảnh hưởng lớn với chính quyền mới, làm tăng kỳ vọng về sự phát triển của X dưới thời Trump.
Ngoài ra, các khoản vay này còn giúp nhà đầu tư tiếp cận cổ phần của X trong xAI, công ty trí tuệ nhân tạo mà Musk đang phát triển. Điều này càng làm tăng sức hút của thương vụ.
Thông thường, các ngân hàng sẽ bán lại các khoản vay ngay sau khi thương vụ hoàn tất để thu hồi vốn và giảm rủi ro. Tuy nhiên, trong trường hợp của X, họ đã phải giữ khoản nợ này suốt hai năm vì điều kiện thị trường không thuận lợi.
Khoản vay đầu tiên được bán trước đó đã có mức giá cao hơn mức định giá ban đầu là 97% giá trị gốc, theo một nguồn tin từ giới giao dịch. Điều này có thể đã giúp đẩy nhanh thương vụ bán phần còn lại của khoản vay trong lần này.
Một số ngân hàng như Barclays, BNP Paribas, Mizuho và Societe Generale đã từ chối bình luận về thương vụ bán nợ. Các ngân hàng còn lại cũng chưa có phản hồi chính thức.
Tuy nhiên, động thái này cho thấy các ngân hàng đang dần thoát khỏi khoản nợ lớn liên quan đến thương vụ đầy tranh cãi của Musk với Twitter. Việc họ thành công trong việc bán phần lớn khoản vay có thể giúp giảm rủi ro tài chính và tạo điều kiện thuận lợi cho các thương vụ khác trong tương lai.
Musk đang thúc đẩy kế hoạch cắt giảm 10% nhân viên chính phủ Mỹ.
Nguồn: [Link nguồn]
-16/02/2025 14:45 PM (GMT+7)