Đại gia chăn nuôi lợn, gà báo lãi lớn nhờ kinh doanh... bất động sản

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Dù thị trường BĐS rơi vào trầm lắng trong suốt 1 năm gần đây, đại gia ngành chăn nuôi lớn ở phía Bắc này bất ngờ ghi nhận doanh thu từ kinh doanh BĐS, xây dựng tăng gần 5 lần và đóng góp lớn vào lợi nhuận của doanh nghiệp.

CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) do đại gia Nguyễn Như So giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị đã  công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2023 với nhiều kết quả bất ngờ.

Cụ thể, trong quý 2/2023, DBC ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.473 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng chậm hơn doanh thu, Dabaco lãi gộp hơn 662 tỷ đồng, tăng 132% so với quý 2/2022. Biên lợi nhuận gộp tăng lên 19%.

Dabaco của do đại gia Nguyễn Như So lãi lớn trong quý 2/2023 nhờ kinh doanh BĐS

Dabaco của do đại gia Nguyễn Như So lãi lớn trong quý 2/2023 nhờ kinh doanh BĐS

Trong kỳ chi phí tài chính tăng từ 56 tỷ đồng lên hơn 71 tỷ đồng, chi phí bán hàng cũng tăng từ 108 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng, tương đương tăng gần 39%, tuy nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp lại giảm từ 94,5 tỷ đồng xuống còn 81 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí này, DBC báo lãi thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 369,4 tỷ đồng tăng hơn 10 lần so với con số chỉ 33,2 tỷ đồng cùng kỳ năm 2022.

Sau khi trừ các khoản chi phí khác và thuế thu nhập doanh nghiệp, DBC báo lãi sau thuế 327 tỷ đồng tăng hơn 23 lần so với con số lãi chỉ 14,2 tỷ đồng của quý 2/2022.

Giải thích về lợi nhuận đột biến đạt được trong quý 2/2023, đại diện doanh nghiệp cho biết, quý 2 năm nay, giá một số nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước và nhập khẩu giảm, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm từng bước được kiểm soát, giá lợn hơi tăng dần, theo đó kết quả sản xuất kinh doanh của lĩnh vực thức ăn chăn nuôi và kết quả của các công ty chăn nuôi tốt hơn so với cùng kỳ năm trước.

Đồng thời, trong quý này, công ty ghi nhận doanh thu và lợi nhuận của dự án chung cư cao cấp Packview tại thành phố Bắc Ninh. Theo đó, trong quý 2/2023, đại gia ngành chăn nuôi Bắc Ninh ghi nhận doanh thu từ kinh doanh BĐS, xây dựng đạt 754 tỷ đồng, tăng gần 5 lần so với cả 6 tháng đầu năm 2022. Chỉ riêng kinh doanh BĐS xây dựng mang về cho DBC gần 250 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 3 tháng vừa qua. Trước đó, trong báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023 của Dabaco chưa có doanh thu từ bất động sản.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Dabaco ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.787 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ bán hàng giảm 12% xuống 4.880 tỷ còn doanh thu thương mại, siêu thị, khách sạn, nhà hàng tăng 8% lên 308 tỷ; doanh thu kinh doanh BĐS, xây dựng đạt 754 tỷ đồng tăng gần 5 lần so với con số chỉ 127 tỷ đồng cùng kỳ năm 2022.

Với kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý 2, DBC đã bao phủ toàn bộ số lỗ hơn 300 tỷ đồng trong quý 1. Sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp của đại gia Nguyễn Như So báo lãi sau thuế 6 tỷ đồng, giảm hơn 73% so với con số lãi 22,9 tỷ đồng nửa đầu năm 2022.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Dabaco đạt 12.521 tỷ đồng, giảm 453 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Các khoản tiền và tương đương tiền giảm 37% còn 397 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả ở mức 7.874 tỷ, phần lớn là nợ ngắn hạn với hơn 6.776 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng từ hơn 3.704 tỷ đồng lên hơn 4.332 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu ở mức 4.647 tỷ đồng.

Nguồn: [Link nguồn]

Tài sản cử nhân 41 tuổi vượt 1.300 tỷ đồng trong ngày sân chơi nóng lập đỉnh 10 tháng

Trong ngày thị trường chứng khoán Việt Nam chốt phiên cao nhất 10 tháng, khối tài sản của thiếu gia 41 tuổi này cũng vượt mức 1.300 tỷ đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Nam ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN