"Trời đã sinh ra Pep Guardiola, sao còn có Ancelotti": Nỗi ám ảnh ở Cúp C1
Ancelotti là HLV duy nhất khiến Pep Guardiola phải khổ sở tại đấu trường Cúp C1 nhiều năm qua.
Cơn ác mộng của Pep
Carlo Ancelotti đã trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử loại các đội bóng của Pep Guardiola khỏi Champions League đến 4 lần. Năm 2014, ông dẫn dắt Real Madrid vượt qua Bayern Munich của Pep, và đến năm 2022, Real ngược dòng ở bán kết trước Man City trên hành trình giành chức vô địch.
Real Madrid tiếp tục gieo sầu cho Pep Guardiola ở Champions League
Tại tứ kết mùa 2023/24, dù Man City bị loại, Real Madrid cũng phải rất vất vả để cầm hòa trước khi giành chiến thắng trong loạt luân lưu may rủi. Năm nay, Real vẫn mạnh, trong khi Man City suy yếu, nên chiến thắng với tổng tỷ số 6-3 của “Los Blancos”, ở loạt trận play-off theo thể thức mới, không khiến nhiều người ngạc nhiên.
Mặc dù Real Madrid là “ông vua” của Cúp C1, nhưng không phải lúc nào họ cũng thống trị giải đấu này. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có bốn giai đoạn hùng cứ tại Cúp C1 (kỷ nguyên Di Stéfano 1956-1960, kỷ nguyên 1998-2002, giai đoạn 2014-2018 và giai đoạn hiện tại). Trong đó, có lẽ giai đoạn hiện tại mang đậm dấu ấn của HLV trưởng nhất.
Carlo Ancelotti dường như không có đối thủ trong khả năng xoay xở lực lượng. Ông giúp ngay cả những cầu thủ tưởng chừng đã hết thời (như Ceballos) chơi tốt, đồng thời đưa Real đến chiến thắng bất chấp cơn bão chấn thương. Điều đó cũng khiến Ancelotti trở thành “cơn ác mộng” thực sự với Guardiola.
Thiên biến vạn hóa
Mặc dù Pep Guardiola có hệ thống chiến thuật của riêng mình và luôn sở hữu nhiều cầu thủ đẳng cấp trong đội hình Man City, Ancelotti lại không bám vào một hệ thống cố định. Thay vào đó, ông tập trung vào hai yếu tố: (1) Sở trường của các cầu thủ trong tay; (2) Điểm yếu của đối thủ, cả về sơ đồ chiến thuật lẫn từng cá nhân.
Đây là cách tiếp cận rất phù hợp để thi đấu ở các giải cúp. Chính Ancelotti, nhiều năm trước, đã đặt tên cho cuốn tự truyện của mình là "Tôi thích đá cúp hơn" (Preferisco la Coppa). Các giải đấu cúp cho phép đội bóng của Ancelotti chơi thận trọng hơn, tập trung vào việc phong tỏa điểm mạnh của đối thủ, thay vì phải dồn sức giành chiến thắng trong từng trận đấu như ở giải VĐQG.
Trong khi Guardiola có hệ thống rõ ràng và cố định, Ancelotti không áp đặt một cách chơi cụ thể nào cho Real Madrid mà tùy biến theo từng trận
Chưa kể, “Don Carlo” còn có khả năng giúp các cầu thủ hình thành những thói quen thi đấu mới. Kylian Mbappe mùa này từng khởi đầu khá chệch choạc, nhưng dưới sự dẫn dắt của HLV người Ý, anh dần thuần thục với vai trò tiền đạo cắm. Mbappe không thi đấu như một trung phong cổ điển mà thường di chuyển lệch sang hành lang, tránh nhận bóng trong thế quay lưng về phía khung thành.
Trong những lần đối đầu giữa Pep và Ancelotti, không ít lần Pep sở hữu lực lượng mạnh hơn. Nhưng các trận đấu đó thường diễn ra khi mùa giải đã bước vào giai đoạn nửa sau, thời điểm các học trò của Ancelotti đã thích nghi với những điều chỉnh về vị trí và lối chơi mà ông truyền đạt. Chính vì vậy, đấu pháp của Ancelotti trở nên rất khó lường, và những thông tin chiến thuật mà Man City có về Real Madrid bị thiếu sót.
Ancelotti đã 4 lần loại Pep Guardiola khỏi Champions League, và trong 3 lần trước đó, ông đều cùng Real Madrid lên ngôi vô địch. Lần thứ tư này có thể khó khăn hơn khi những đối thủ mạnh vẫn đang chờ Real Madrid phía trước, nhưng không một HLV nào lọc lõi tại đấu trường này hơn cựu thuyền trưởng AC Milan. Có Ancelotti trên ghế chỉ đạo chẳng khác nào giúp Real Madrid gia tăng đến 70% sức mạnh.
Duy nhất 1 lần Pep Guardiola loại được Carlo Ancelotti ở Champions League Trong 5 cặp đấu knock-out giữa Real Madrid của Ancelotti với các đội do Pep dẫn dắt (Bayern & Man City), duy nhất ở bán kết mùa 2022/23 là Pep giành chiến thắng. Real hòa Man City 1-1 ở sân nhà nhưng lượt về tại Etihad chứng kiến màn "hủy diệt" 4-0 từ đội quân của Pep. Đó cũng là mùa giải đầu tiên Erling Haaland khoác áo Man City, mùa bóng mà Rodri bắt đầu khẳng định vị thế tiền vệ đánh chặn hàng đầu thế giới. Giữa mùa giải Guardiola có sự đột phá khi nghĩ ra sơ đồ 3-2-4-1, xếp cả De Bruyne và Foden trong đội hình để phát huy tối đa sức mạnh ghi bàn của Haaland. |
HLV Pep Guardiola thừa nhận, Man City chỉ có 1% hy vọng ngược dòng trước Real Madrid, nhưng cách "Đội bóng Hoàng gia" lấy đi 1% cơ hội của đối thủ...
Nguồn: [Link nguồn]
-20/02/2025 12:21 PM (GMT+7)