"Trận chiến về tiền" và lý do "Vua Ai Cập" Salah chưa gia hạn hợp đồng ở Liverpool
Liverpool vẫn chưa gia hạn với Salah và Van Dijk, dù họ đang chơi rất tốt mùa này.
Salah ghi bàn vào lưới Everton
Hai câu hỏi lớn đang khiến nhiều cổ động viên Liverpool lo lắng là: Tại sao Mohamed Salah và Virgil van Dijk vẫn chưa gia hạn hợp đồng? Và tương lai của Trent Alexander-Arnold sẽ ra sao sau mùa giải này? Những vấn đề này đang được bàn tán sôi nổi, mặc dù đội bóng đang có một mùa giải thành công đến thời điểm này.
Liverpool vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ký gia hạn 1 trong số họ
Việc Liverpool có thể chia tay ba cầu thủ trụ cột trong cùng một mùa hè, và chia tay do hết hợp đồng, đặt ra câu hỏi về những gì đang diễn ra ở hậu trường. Alexander-Arnold là người rất tham vọng và sự quan tâm của Real Madrid dành cho anh là điều ai cũng biết. Do đó, nếu hậu vệ phải này ra đi, sẽ không có nhiều sự ngạc nhiên. Nhưng Salah lẫn Van Dijk đều đã bày tỏ mong muốn được ở lại.
Vậy đây là 3 lý do Liverpool chưa gia hạn hợp đồng với Salah và Van Dijk.
1. Các bên đang thử xem ai “lỳ hơn" trong "trận chiến về tiền"
Hiểu đơn giản, Liverpool biết Salah và Van Dijk muốn ở lại, nhưng cả hai đều đòi hỏi mức lương và đãi ngộ cao trong khi họ đã ngoài 30 tuổi. Vì vậy, Liverpool không vội đồng ý mà trì hoãn để khiến Salah và Van Dijk sốt ruột. Tuy nhiên, hai cầu thủ này cũng hiểu chiến thuật đàm phán đó nên vẫn đang chờ xem liệu Liverpool có mất kiên nhẫn trước hay không.
Salah và người đại diện
Nếu đây là lý do chính, thì quá trình đàm phán hợp đồng có thể sẽ kéo dài đến tận mùa hè. Liverpool không lo mất Salah hay Van Dijk, thậm chí họ cũng không ngại nếu cả hai ra đi. Điều họ sợ là giữ lại cả hai với những bản hợp đồng không có lợi về lâu dài cho đội bóng.
2. Chính sách hợp đồng cho cầu thủ ngoài 30 tuổi
Lý do thứ hai này có liên quan trực tiếp đến lý do đầu tiên. Liverpool từ lâu đã có chính sách thận trọng khi đàm phán hợp đồng với các cầu thủ trên 30 tuổi. Nếu họ được gia hạn, hợp đồng thường chỉ kéo dài tối đa hai năm và chắc chắn họ sẽ không được trả lương cao nhất đội.
Chính sách này được áp dụng từ thời giám đốc thể thao Michael Edwards. Ông đã rời Liverpool hơn ba năm trước nhưng đã trở lại Anfield cách đây một năm, đồng nghĩa với việc chính sách này có thể tiếp tục được duy trì. Dù sẽ có những cân nhắc dựa trên tầm quan trọng của từng cầu thủ, Salah và Van Dijk có lẽ sẽ phải chấp nhận rằng họ khó có thể ký hợp đồng dài hạn.
Jordan Henderson (bên phải) được gia hạn 4 năm vào năm 2021 khi anh đã 31 tuổi, nhưng chỉ 2 năm sau đã rời CLB
Liverpool từng tạo ngoại lệ khi ký hợp đồng dài hơn với Jordan Henderson, được cho là do tác động của HLV Jurgen Klopp. Nhưng khi Henderson sa sút phong độ ở tuổi 32, Liverpool đã gặp may khi có CLB tại Saudi Arabia sẵn sàng chiêu mộ anh. Bài học từ thương vụ này chắc chắn khiến ban lãnh đạo Liverpool cẩn trọng hơn trong việc gia hạn với các công thần khác.
3. Lo ngại vi phạm luật tài chính và bị trừ điểm
Chỉ những người nắm rõ tình hình tài chính của Liverpool mới biết thực hư ra sao, nhưng CLB có thể đang chần chừ gia hạn hợp đồng vì họ cần đánh giá tài chính sau mùa giải. Với việc Premier League ngày càng siết chặt luật công bằng tài chính (FFP), ngay cả những đội như Manchester United hay Chelsea cũng có nguy cơ bị trừ điểm. Do đó, Liverpool có lý do để thận trọng.
Fan MU hẳn đã nhận thấy giới chủ của họ gần đây hạn chế mua sắm, đồng thời cắt giảm chi tiêu để tránh bị trừ điểm. Họ còn gặp khó khăn hơn do khoản nợ lớn từ trước để lại. Liverpool, dưới sự quản lý của Fenway Sports Group, luôn đề cao sự thận trọng trong tài chính. Những ai là fan lâu năm hẳn vẫn nhớ cách đây 15 năm, đội bóng từng suýt phá sản và xuống hạng.
Không chỉ chậm trễ trong việc gia hạn hợp đồng, Liverpool cũng mua sắm rất ít từ mùa hè 2024 đến nay, cho thấy họ ý thức được rủi ro tài chính nếu vung tiền thiếu kiểm soát.
Khả năng nào cao nhất?
Thực ra, cả ba lý do trên đều có thể cùng đúng: Liverpool đang thận trọng về mặt tài chính, cẩn trọng trong việc gia hạn hợp đồng với các trụ cột đã ngoài 30 tuổi, và muốn tránh nguy cơ vi phạm FFP. Vì vậy, họ đang kiên nhẫn chưa vội gia hạn.
Salah và Van Dijk đã và đang giục Liverpool, nhưng Liverpool không vội
Các cầu thủ cũng hiểu điều này nên không vội vàng. Điều này tạo nên một trò chơi chờ đợi – một cuộc đấu tâm lý xem ai sẽ mất kiên nhẫn trước. Đây là một thời đại mới, nơi các cầu thủ ngày càng biết cách tận dụng thị trường để tối đa hóa giá trị của mình. Nhiều người trong số họ thậm chí không gia hạn hợp đồng để CLB có thể bán họ và kiếm lời.
Nếu Salah hay Van Dijk lên tiếng về tương lai, thực chất họ đang gây áp lực để Liverpool nhượng bộ. Những gì đang diễn ra ở hậu trường Liverpool đơn giản chỉ là một cuộc mặc cả giữa hai bên. Các fan Liverpool chỉ có thể chờ đợi hồi kết, trong khi trước mắt, đội bóng vẫn tập trung vào mục tiêu giành danh hiệu.
Mohamed Salah mùa giải 2024/25 27 bàn & 19 kiến tạo/35 trận 23 trận ghi bàn 15 trận kiến tạo 11 trận cả ghi bàn & kiến tạo 4 cú đúp |
Van Dijk lập công cho Liverpool trước Tottenham, nhưng anh cũng tiết lộ việc đang có tương lai bất ổn với đội bóng.
Nguồn: [Link nguồn]
-16/02/2025 15:35 PM (GMT+7)