Top chân sút xưng bá giải khác nhưng "xịt" ở Ngoại hạng Anh: Bài học Nunez, Morata
Không ít chân sút xưng bá ở các giải đấu khác đã "mất dạng" ở Premier League vì nhiều lý do, dù đó có là những tiền đạo tiềm năng hay cựu Quả bóng Vàng.
Viktor Gyokeres đang được săn đón trên khắp châu Âu sau những màn trình diễn đẳng cấp trong màu áo Sporting. Dù vậy dư luận vẫn bày tỏ sự nghi ngại, bởi Gyokeres chơi hay tại giải Bồ Đào Nha không có nghĩa anh sẽ đá hay ở giải khác.
Gyokeres đã tỏa sáng ở Bồ Đào Nha, nhưng liệu có lại "xịt" như Nunez nếu trở về Anh?
Darwin Nunez cũng là một chân sút hàng đầu tỏa sáng tại giải Bồ Đào Nha, nhưng đã mất phong độ tại Premier League. Dưới đây là những tiền đạo khác “xịt” ở Premier League khi chuyển từ giải đấu khác sang.
Timo Werner
Trong 5 cầu thủ Frank Lampard đưa về Chelsea ở mùa hè 2020, Werner cùng với Hakim Ziyech và Kai Havertz đã không chơi quá tốt dù họ vẫn có những khoảnh khắc lớn cho “The Blues”. Werner mất phong độ và khi trở lại Leipzig cũng chơi không tốt, giờ đây tiền đạo này đang sa sút tiếp ở Tottenham tới mức không ghi bàn nổi vào lưới đối thủ rất yếu ở FA Cup.
Roberto Soldado
Soldado tốn của Tottenham 26 triệu bảng nhưng cựu chân sút Valencia trải qua 2 năm đáng quên, ghi chỉ 16 bàn sau 76 trận ra sân ở mọi đấu trường cho Spurs. Khi tờ Telegraph năm 2014 đăng danh sách 10 vụ chuyển nhượng tệ nhất trong lịch sử Premier League, Soldado nằm trong số đó.
Alvaro Negredo
Negredo gia nhập Man City từ Sevilla và ghi 23 bàn trong mùa đầu tiên, nghe có vẻ ổn bởi đó là những bàn thắng giúp Man City vô địch Premier League 2013/14. Nhưng thực tế Negredo dừng ghi bàn từ tháng 1/2014 trở đi, thực tế cho thấy Negredo đá chỉ hay khi có Sergio Aguero bên cạnh, và chỉ sau 1 mùa Negredo đã trở về Tây Ban Nha khoác áo Valencia.
Negredo tỏa sáng cho Man City, nhưng chỉ trong nửa năm
Mateja Kezman
Báo Anh những năm 2003 – 2004 hay chơi chữ tên của bộ đôi Kezman – Robben như “Batman – Robin”, nhưng trong khi Robben tỏa sáng tại Chelsea ngay lập tức, Kezman chỉ trụ được đúng 1 mùa ở Anh trước khi sang Atletico Madrid. Anh ghi vỏn vẹn 4 bàn trong 25 trận ở Premier League, trong khi 2 mùa trước đó anh đã lần lượt ghi 35 & 31 bàn ở giải Hà Lan cho PSV.
Memphis Depay
Depay ghi 22 bàn tại giải Hà Lan trong mùa cuối cùng khoác áo PSV, nhưng sang MU tiền đạo này ghi vỏn vẹn 2 bàn trong 2 mùa giải Premier League. Ít nhất Depay sau đó hồi sinh sự nghiệp ở Lyon và chơi không đến nỗi nào trong thời gian ở La Liga.
Afonso Alves
Một lần nữa có một cầu thủ đá giải Hà Lan xuất hiện trong danh sách. Afonso Alves ghi tới 34 bàn trong 31 trận ở giải Hà Lan trong mùa đầu tiên chơi cho Heerenveen (CLB cũ của Đoàn Văn Hậu), không những kế tục thành tích đoạt Vua phá lưới giải đấu này của những tiền bối Romario & Ronaldo mà còn suýt đoạt Giày vàng châu Âu (kém Francesco Totti chỉ 1 điểm).
Đầu năm 2008 Alves chuyển sang Middlesbrough và kết quả là 10 bàn/42 trận, cũng như chứng kiến Boro rớt hạng khỏi Premier League (và vẫn chưa trở lại từ đó tới nay).
Andriy Shevchenko
Chúng ta có cựu Quả bóng Vàng đầu tiên trong danh sách này, một cầu thủ các fan Chelsea không thể quên. Shevchenko ghi tổng cộng chỉ 9 bàn ở Premier League trong 2 mùa giải, mặc dù trước khi đến Chelsea anh còn ghi 28 bàn cho AC Milan ở mọi đấu trường mùa 2005/06. “Sheva” được đồn là do tỷ phú Roman Abramovich đưa về Chelsea ngoài ý muốn của Jose Mourinho.
Shevchenko đã không thành công ở Chelsea dù được mua với giá rất cao
Fernando Morientes
Đầu năm 2005 Liverpool tưởng như vớ được món hời khi mua Morientes với giá 6,3 triệu bảng từ Real Madrid. Tuy nhiên Morientes ghi chỉ 12 bàn trong 60 trận, nhà vô địch Champions League năm nào chỉ còn là cái bóng của chính mình sau những chấn thương.
Radamel Falcao
Điều kỳ dị ở chỗ, bất chấp những chấn thương hành hạ khiến Falcao thất bại ở cả MU lẫn Chelsea, trung phong người Colombia sau đó về Monaco và giúp CLB này vô địch Ligue 1 lẫn vào tới bán kết Champions League. Falcao tất nhiên đã tỏa sáng tại La Liga cho Atletico, và sau này dù bị chấn thương bào mòn, “Mãnh hổ” vẫn ghi được 25 bàn trong 43 trận tại Galatasaray.
Diego Forlan
Một người Nam Mỹ khác, Forlan không thành công lắm tại MU (17 bàn/98 trận), nhưng sau đó ghi bàn đều đặn tại Villarreal rồi Atletico Madrid. Forlan là lý do nhiều fan Uruguay tin rằng hậu bối Darwin Nunez có thể thành công khi chuyển sang môi trường nào đó khác Liverpool.
Sự nghiệp của Forlan chỉ "cất cánh" khi rời MU
Alvaro Morata
Với chỉ 16 bàn sau 46 trận ở Premier League cho Chelsea dù được mua với giá 60 triệu bảng, Morata từ đó tới nay “cạch” hẳn mọi ý định đá bóng ở Anh, hài lòng với cuộc sống ở Tây Ban Nha & Italia. Kể từ mùa 2019/20 là mùa giải hoàn chỉnh đầu tiên của Morata sau khi rời Chelsea, anh luôn ghi bàn ở con số hàng chục cho Atletico & Juventus.
Kỳ chuyển nhượng mùa đông đã chuẩn bị mở cửa, với những thông tin đáng chú ý về liên quan đến quá trình chiêu mộ cầu thủ của các đội bóng lớn. Các...
Nguồn: [Link nguồn]
-03/02/2025 22:59 PM (GMT+7)