Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Thép Xanh Nam Định vs Quy Nhơn Bình Định
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Quy Nhơn Bình Định - BIN Quy Nhơn Bình Định
-
Roma vs Monza
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Monza - MON Monza
-
Sevilla vs Mallorca
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Chelsea vs Southampton
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Manchester United vs Ipswich Town
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Tottenham Hotspur vs Manchester City
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Nottingham Forest vs Arsenal
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Brentford vs Everton
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Liverpool vs Newcastle United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Leicester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leicester City - LEI Leicester City
-

Tìm vé World Cup trên cái nền cũ

Giải VĐQG bóng đá nữ vẫn chỉ là sáu đội bóng quen thuộc suốt hơn chục năm qua.

Bóng đá nữ đang lâm vào tình thế bi đát ai cũng thấy từ rất nhiều năm, thế nhưng chưa thấy ai có một hành động rõ ràng nào để nhân rộng phong trào để tránh khỏi cảnh nhàm chán và… chết yểu. Mỗi việc VFF đến hẹn lại lên gồng mình tổ chức giải mùa nào cũng chật vật lo chạy tài trợ đã thấy khổ sở; đặc biệt năm nay nhiệm vụ trọng tâm là đưa bóng đá nữ Việt Nam giành một suất vào World Cup 2015.

Tìm vé World Cup trên cái nền cũ - 1

Lễ xuất quân đội tuyển nữ TP.HCM. Dù chỉ tiêu là ba hạng đầu nhưng giới chuyên môn đều biết năm nay đội có tham vọng rất lớn. Ảnh: QUANG THẮNG

Thế nên nhìn vào nội lực của làng bóng nữ không có chút thay đổi mới thấy lo cho nhiệm vụ nặng nề các cô gái phải gánh vác. Một giải vô địch quốc gia chỉ có sáu đội bóng mà trong đó, Hà Nội có hai đội lớn và trẻ chia đôi cho đủ tụ.

Cuộc chơi giành chức vô địch luôn diễn ra giữa hai địa phương Hà Nội I và TP.HCM trong khi các đối thủ cỡ Hà Nam, Than Khoáng sản Việt Nam không có nhiều cơ hội, còn lại Thái Nguyên, Hà Nội II luôn chia nhau suất cuối bảng.

Các nhà tổ chức đã nỗ lực cải cách thể thức thi đấu theo dạng League hai lượt đi-về nhưng có vẻ không thể vực dậy nổi phong trào lẫn sự chú ý nhiều của dư luận. Bất chấp không khí èo uột từ nhiều năm qua, bóng vẫn lăn khắc khổ và mùa này còn gánh thêm cả mục tiêu phát hiện, tuyển chọn cầu thủ giỏi cho đội tuyển đá vòng chung kết châu Á để lấy suất thứ 5 đi chơi giải thế giới.

Thực tế khi phong trào đã yếu thì hệ quả của nó chính là mặt bằng bóng đá nữ không thể có những đột biến và nhân tài càng hiếm hoi như lá mùa thu.

Giải pháp duy nhất của VFF hiện nay chỉ là tạo điều kiện tổ chức giải thật sớm nhằm giúp thầy trò Trần Vân Phát có nhiều thời gian hơn để tập huấn chuẩn bị cho cơ hội lấy vé World Cup ngàn năm có một mà thôi. Vì thế, rất khó trông đợi vào chất lượng của giải đấu sẽ cải thiện. Có thể chỉ còn mỗi mong chờ đương kim á quân TP.HCM có lợi thế sân nhà liệu có đủ sức lật đổ nhà vô địch Hà Nội I hay không.

Một giải vô địch quốc gia mà chỉ chờ bấy nhiêu thì rõ ràng cần phải xem lại về cách tổ chức và lộ trình để bóng đá nữ phát triển bằng chị bằng em.

Lịch thi đấu chiều nay (20-2): Hà Nội 1 - Hà Nội 2 (16 giờ); TP.HCM - Thái Nguyên (18 giờ 15) cả hai trận đều trực tiếp trên HTV Thể thao.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Huy (plo.vn)
Đội tuyển nữ Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN