Tiền đạo cắm hay nhất Ngoại hạng Anh: Isak ăn đứt Haaland, bất ngờ Jackson
Theo đánh giá của trang Squawka, Alexander Isak là tiền đạo xuất sắc nhất ở Ngoại hạng Anh mùa giải 2024/25 tính đến thời điểm hiện tại.
Bằng cách sử dụng Squawka Score, chuyên trang Squawka đã công bố bảng xếp hạng 10 trung phong hàng đầu Ngoại hạng Anh, chỉ chỉ tính những cầu thủ có hơn 1.080 phút thi đấu từ đầu mùa.
Squawka Score đánh giá các tiền đạo cắm dựa trên các chỉ số như số bàn thắng, số bàn thắng cộng kiến tạo, số cú sút trúng đích, số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, qua người thành công, số cơ hội ngon ăn tạo ra, số lần bị phạm lỗi, tỷ lệ chuyển đổi cú sút thành bàn thắng…
Isak và Haaland đang cạnh tranh quyết liệt trong cuộc đua "Vua phá lưới" Ngoại hạng Anh
Ai là tiền đạo cắm xuất sắc nhất ở Ngoại hạng Anh hiện tại?
Không cầu thủ nào ở Ngoại hạng Anh có phong độ ghi bàn ấn tượng hơn Isak vào thời điểm hiện tại, dù anh từng gặp khó khăn trong việc tìm lại nhịp điệu của mình. Sau khi chỉ ghi 1 bàn trong 2 trận đầu mùa, trong đó có 2 trận vắng mặt do chấn thương ngón chân, tiền đạo người Thụy Điển đã trở lại với phong độ đáng kinh ngạc.
Kể từ đầu tháng 12, Isak đã ghi tới 13 bàn, chỉ xếp sau Erling Haaland và Mohamed Salah trong cuộc đua “Vua phá lưới” Ngoại hạng Anh. Không chỉ vậy, anh còn có thêm 5 pha kiến tạo, giúp anh đạt Squawka Score 84%, cao hơn ít nhất 6% so với bất kỳ tiền đạo cắm nào khác trong danh sách đánh giá.
Isak đang có nhiều lần góp dấu giày vào bàn thắng hơn bất kỳ trung phong nào khác ở Ngoại hạng Anh, với 17 pha lập công và 5 pha kiến tạo giúp anh vượt qua Erling Haaland (19 bàn, 2 kiến tạo). Với phong độ bùng nổ, tiền đạo người Thụy Điển chắc chắn sẽ là cái tên được săn đón vào kỳ chuyển nhượng mùa hè, đặc biệt nếu Newcastle không thể cán đích trong top 4.
Thật bất ngờ khi thấy Haaland không đứng đầu danh sách. Tiền đạo người Na Uy đã ghi 19 bàn ở Ngoại hạng Anh mùa này, nhiều hơn bất kỳ tiền đạo cắm nào khác, nhưng vẫn kém 2 bàn so với Salah, người chơi ở vị trí tiền đạo cánh. Hiệu suất ghi bàn của Haaland đạt trung bình 0,80 bàn mỗi 90 phút.
Haaland cũng có trung bình 2,2 cú sút trúng đích mỗi 90 phút và đạt 0,79 bàn thắng kỳ vọng từ các cú sút không tính phạt đền. Đáng chú ý, anh đã ghi 7 bàn trong 6 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh, sau chuỗi phong độ sa sút chỉ ghi 1 bàn trong 7 trận trước đó. Tiền đạo số 1 của Man City đạt Squawka Score 78%.
Bất ngờ Nicolas Jackson
Jackson đã chịu nhiều chỉ trích từ người hâm mộ Chelsea kể từ khi gia nhập “The Blues” mùa trước. Mặc dù mất một khoảng thời gian để hòa nhập với môi trường mới, tiền đạo người Senegal cuối cùng cũng nhận được sự công nhận với vị trí thứ ba, đạt Squawka Score 75%. Tuy nhiên, trong mắt nhiều người hâm mộ, Jackson vẫn bị đánh giá là tiền đạo “chân gỗ”.
Nhưng Jackson không đáng bị đánh giá như vậy. Anh đang có hiệu suất 0,46 bàn thắng mỗi 90 phút ở Ngoại hạng Anh mùa này, cùng với 0,26 pha kiến tạo có chủ đích. Cầu thủ 23 tuổi cũng có 49,21% số cú sút trúng đích và đạt 0,58 bàn thắng kỳ vọng từ các cú sút không tính phạt đền.
Dù còn nhiều tranh cãi, không thể phủ nhận Jackson đã đóng vai trò quan trọng trong đội hình của Chelsea từ đầu mùa.
Top 10 tiền đạo cắm ở Ngoại hạng Anh (theo đánh giá của Squawka) 1, Alexander Isak (Newcastle) 2, Erling Haaland (Man City) 3, Nicolas Jackson (Chelsea) 4, Yoane Wissa (Brentford) 5, Chris Wood (Nottingham Forest) 6, Joao Pedro (Brighton) 7, Dominic Solanke (Tottenham) 8, Kai Havertz (Arsenal) 9, Ollie Watkins (Aston Villa) 10, Raul Jimenez (Fulham) |
Alexander Isak đã được đồng đội gọi là tiền đạo số 1 thế giới dù không ghi bàn trước Arsenal.
Nguồn: [Link nguồn]
-08/02/2025 03:38 AM (GMT+7)