Ronaldo & Bồ Đào Nha thách thức thế hệ mới ĐT Đức, khát vọng xóa bỏ định mệnh

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Trong số 4 đội lọt vào bán kết Nations League mùa bóng 2024-2025, Đức và Bồ Đào Nha là hai đối thủ có sự tương phản rõ rệt nhất, từ lịch sử, truyền thống cho đến lối chơi, nhân sự. Trên lý thuyết, Đức có vẻ vượt trội. Nhưng cặp bán kết Đức – Bồ Đào Nha lại hàm chứa yếu tố bất ngờ. Sự tương phản giữa hai trường phái luôn là một trong những điều làm nên tính hấp dẫn trong môn bóng đá.

Video bàn thắng trận Bồ Đào Nha - Đan Mạch

Đức và tư thế ứng viên vô địch

Sau những trận vừa qua, người ta không hỏi đội tuyển (ĐT) Đức có khả năng vô địch Nations League năm nay hay không, mà hỏi vì sao "Mannschaf" sẽ đăng quang. Có rất nhiều lý do được liệt kê, mà trên hết dĩ nhiên có ưu thế chủ nhà (VCK Nations League gồm 2 trận bán kết, trận tranh hạng 3 và trận chung kết đều sẽ diễn ra trên sân Đức).

Ở đẳng cấp ngang hàng, ưu thế chủ nhà có trọng lượng tương đương một nửa bàn thắng, chưa kể Đức được đánh giá cao hơn chứ không phải ngang hàng với Bồ Đào Nha.

ĐT Đức được đánh giá cao hơn ĐT Bồ Đào Nha

ĐT Đức được đánh giá cao hơn ĐT Bồ Đào Nha

Mặt khác, Đức vượt trội so với tất cả các đội mạnh nhất châu Âu (chứ không riêng Bồ Đào Nha), ở một chi tiết rất dễ xuất hiện ở VCK: khả năng đá luân lưu 11m. Từ khi thua Tiệp Khắc ở loạt sút luân lưu đầu tiên trong lịch sử bóng đá đỉnh cao (chung kết Euro 1976), đội tuyển Đức luôn thắng trong cuộc chiến cân não này. Tất nhiên, kết quả ấy phải có lý do.

Chỉ vì sai lầm của trọng tài (và VAR), Đức mới thua Tây Ban Nha tại giải đấu lớn gần đây nhất, Euro 2024. Từ đó đến nay, tinh thần của bóng đá Đức đang tăng cao, khởi sắc hẳn so với tình trạng bị loại ngay sau vòng bảng ở cả 2 kỳ World Cup gần đây nhất.

HLV Julian Nagelsmann tỏ ra khá mát tay từ khi tiếp quản Mannschaft. Lực lượng “có chiều sâu” trong tay HLV này đang rất quyết tâm khôi phục địa vị cho bóng đá Đức tại World Cup 2026. Không có điều gì thích hợp cho mục tiêu này hơn là một kết quả tốt đẹp nhất tại Nations League năm nay.

Julian Nagelsmann quyết tâm khôi phục địa vị cho bóng đá Đức

Julian Nagelsmann quyết tâm khôi phục địa vị cho bóng đá Đức

Trên thực tế, không ít người vẫn xem Nations League là một giải đấu “giao hữu cao cấp” cho các đội mạnh châu Âu. Điều này xem ra cũng hậu thuẫn Đức, khi chúng ta bàn về yếu tố “khát vọng” của các đội mạnh. 

Có một điều khá thú vị về cục diện, trong khi 3 đội còn lại ở VCK là Bồ Đào Nha, Pháp và Tây Ban Nha đã lần lượt đăng quang ở 3 kỳ Nations League vừa qua, thì đây chỉ mới là lần đầu tiên Đức được góp mặt ở VCK. Động lực “lần đầu vô địch Nations League” của Mannschaft hẳn nhiên là một yếu tố đáng lưu ý.  

Bồ Đào Nha… suýt thua Đan Mạch

Trong khi Đức vượt qua Ý ở cặp đấu có vẻ “nặng cân” nhất vòng tứ kết, thì Bồ Đào Nha lại thua Đan Mạch ở trận lượt đi của cặp tứ kết rõ ràng “nhẹ” nhất. Đan Mạch vẫn sở hữu chiếc vé đi tiếp khi trận lượt về chỉ còn 5 phút. Cuối cùng, Bồ Đào Nha thắng dứt điểm trong hiệp phụ, nhưng bị thị trường  cá cược xếp vào vị trí ít hy vọng nhất trong số 4 đội còn lại ở giải năm nay.

Bồ Đào Nha ngược dòng thắng Đan Mạch để vào bán kết Nations Leagie

Bồ Đào Nha ngược dòng thắng Đan Mạch để vào bán kết Nations Leagie

Bồ Đào Nha thua Đức trong cả 5 lần trực tiếp đối đầu gần đây nhất. 25 năm đã trôi qua kể từ lần gần đây nhất Bồ Đào Nha thắng Đức. Không có cặp đấu nào khác giữa 4 đội cuối cùng mà một bên lại thua bên kia suốt 25 năm nay, như Bồ Đào Nha thua Đức.

Xin được lưu ý rằng tất cả 5 trận thua kể trên   đều là các trận đấu chính thức, thuộc VCK Euro hoặc World Cup. Hai đội này chưa từng đá giao hữu với nhau trong thế kỷ 21. Ở 2 lần đụng độ gần đây nhất, Đức luôn ghi được 4 bàn, trong đó trận thắng 4-0 tại World Cup 2014 chính là trận đấu trong hành trình lên ngôi vô địch của Đức.

Nhưng, Nations League không hề giống với Euro,  hoặc World Cup. Tính ngẫu nhiên tại Nations League rất cao, do các đội không có hẳn một tháng để chuẩn bị kỹ và ổn định sức mạnh. Không ai có thể nói trước, lực lượng đôi bên sẽ như thế nào khi các trận bán kết diễn ra vào tháng 6. Nếu như Đức có truyền thống “vô đối” về đá luân lưu 11m, thì Bồ Đào Nha lại nhỉnh hơn về tính thiện chiến của các cầu thủ.

Ngôi sao Bồ Đào Nha chinh chiến khắp nơi và quen thuộc với mọi trường phái trong làng bóng đỉnh cao. Trong hoàn cảnh thi thoảng mới được tập trung của loại hình bóng đá giữa các ĐTQG, Bồ Đào Nha thường ráp nối đội hình rất dễ dàng. Không phải ngẫu nhiên mà Bồ Đào Nha là đội duy nhất toàn thắng cả 10 trận vòng loại ở giải đấu lớn gần đây nhất, Euro 2024.

Bóng đá cá nhân đối đầu với tính tổ chức

Ngoài tính thiện chiến, các ngôi sao Bồ Đào Nha còn dễ dàng thành công khi từ tứ xứ trở về khoác áo ĐTQG, lý do  bởi đội này xưa nay thường chơi cá nhân rất hay. Đây là chỗ tương phản quan trọng so với tính tổ chức cao của bóng đá Đức.

Nói đến "Mannschaft" là phải nhắc ngay đến kỷ luật đấu pháp, với lối chơi pressing cao độ. Ngược lại, Bồ Đào Nha, do ở một đẳng cấp tạm gọi là thấp hơn,  buộc phải linh động chơi theo nhiều kiểu khác nhau, trước những đối thủ khác nhau. Gặp đối thủ ngang tầm trở xuống, các ngôi sao Bồ Đào Nha sẽ tha hồ phát huy phẩm chất điêu luyện về kỹ thuật.

Bồ Đào Nha sẽ trông chờ vào phẩm chất của các ngôi sao

Bồ Đào Nha sẽ trông chờ vào phẩm chất của các ngôi sao

Gặp đối thủ mạnh, họ sẽ chơi thiên về phòng thủ và kiên nhẫn chờ sự bùng nổ của các cá nhân. Nhiều người cho rằng Bồ Đào Nha hay phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo. Kỳ thực, đội này còn có rất nhiều ngôi sao khác, đều ở đẳng cấp cao, và ngôi sao nào cũng sẵn sàng bùng nổ.

Tất nhiên, Ronaldo vẫn là cá nhân thú vị nhất, được bàn đến nhiều nhất. Hồi Ronaldo khởi nghiệp trong màu áo Sporting Lisbon, đá với Inter Milan ở vòng loại Champions League mùa bóng 2002-2003, các ngôi sao trong đội tuyển Đức hiện nay như Florian Wirtz hoặc Jamal Musiala còn… chưa ra đời. HLV Nagelsmann của Đức khi ấy chỉ mới là cậu bé 14 tuổi!

Tuyển Đức đặt kỳ vòng vào lứa cầu thủ trẻ tiềm năng

Tuyển Đức đặt kỳ vòng vào lứa cầu thủ trẻ tiềm năng

Giới hâm mộ Bồ Đào Nha không thể nào quên hình ảnh Ronaldo “miệng nói, tay chỉ” bên ngoài đường biên, cứ như anh mới là HLV, khi Bồ Đào Nha thắng Pháp ở trận chung kết để lên ngôi vô địch Euro 2016. Ngược lại, HLV Nagelsmann thì đã quá quen với tình trạng chính ông nhỏ tuổi hơn cầu thủ của mình, từ các CLB cho đến đội tuyển Đức.

Với ngần ấy chỗ tương phản, không dễ đoán trước điều gì sẽ xảy ra khi Bồ Đào Nha quyết đấu với “kèo trên” Đức để tranh suất dự trận chung kết Nations League 2025.

8

Thông báo kết quả dự đoán

Việt Nam
Lào

Số người dự đoán có kết quả đúng hợp lệ

Đang cập nhật

(Tứ kết lượt về) Trên sân nhà, Bồ Đào Nha đã trải qua 120 phút nghẹt thở với Đan Mạch.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Kinh Thi ([Tên nguồn])
UEFA Nations League Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN