Rào cản ở MU: Amorim loay hoay sơ đồ 3-4-3, Fernandes gợi nhớ "hội chứng Gerrard"
HLV Amorim còn nhiều điều phải giải quyết trong hành trình cùng MU tìm lại vinh quang ở Ngoại hạng Anh.
HLV Amorim loay hoay với sơ đồ 3-4-3
MU từng đánh bại Ipswich Town 3-2 tại vòng 27 Ngoại hạng Anh trong tình thế chơi thiếu người, khi Dorgu dính thẻ đỏ. Nhưng rốt cuộc đội bóng của HLV Ruben Amorim vẫn chưa thể hiện được sự ổn định. Một phần lý do đến từ sự thiếu hoàn thiện của hệ thống 3-4-3. Sơ đồ này vốn từng giúp nhà cầm quân người Bồ Đào Nha gặt hái vinh quang tại Sporting Lisbon nhưng lại khiến ông gặp nhiều trắc trở ở nước Anh.
Sơ đồ 3-4-3 của HLV Amorim trên lý thuyết có thể giúp MU kiểm soát không gian tốt hơn, linh hoạt trong tấn công lẫn phòng ngự. Tuy nhiên, nó lại không hoạt động trơn tru tại sân Old Trafford. Lý do bởi nhiều cầu thủ "Quỷ đỏ" chưa từng chơi trong hệ thống này trước đây, dẫn đến sự lúng túng trong việc di chuyển và bọc lót cho nhau. Ugarte, Maguire và De Ligt là những cái tên hiếm hoi quen với sơ đồ 3-4-3.
Khi HLV Amorim đến, MU cũng không có nhiều hậu vệ cánh có khả năng lên công, về thủ chất lượng. Shaw là người đáp ứng được yêu cầu, nhưng chấn thương hành hạ anh liên tục. Để tới hiện tại, cầu thủ này mới có 98 phút ra sân ở mùa bóng 2024/25.
HLV Amorim chưa thể giúp MU thi đấu ổn định
Amad Diallo từng được thử sức với vị trí hậu vệ cánh, nhưng sau đó vẫn phải đẩy lên trên hàng công. Garnacho cũng không mang đến màn thể hiện ấn tượng khi đá hậu vệ cánh. Còn Dalot hay Mazraoui lại không có tốc độ tốt.
HLV Amorim hiểu điều đó nên ông yêu cầu ban lãnh đạo MU bổ sung Patrick Dorgu ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2025. Dorgu là hậu vệ cánh lên công về thủ tốt khi sở hữu tốc độ "xé gió".
Cũng bởi các cầu thủ MU không quen với sơ đồ 3-4-3 nên họ thiếu đi tính kỷ luật trong khi đấu. Khi "Quỷ đỏ" mất bóng, việc các cầu thủ di chuyển không hợp lý khiến họ bị đối phương khai thác khoảng trống dễ dàng.
Ugarte là cầu thủ nhiệt huyết, sẵn sàng "càn quét" cả mặt sân. Khi anh rời khỏi tuyến giữa để thực hiện việc "dọn dẹp", hậu vệ biên cần trám vào trung tuyến để bọc lót. Tuy nhiên ở trận MU thắng Ipswich Town, có nhiều lần các hậu vệ của MU không làm được việc ấy.
Fulham hiểu rõ điều đó và họ sẽ quyết tâm khiến MU ôm hận ở vòng 5 FA Cup sắp tới (23h30, 2/3). Nếu MU không thể làm chủ sơ đồ 3-4-3, Fulham có thể tận dụng chính sơ đồ chiến thuật này để đánh bại họ ngay tại Old Trafford.
Rõ ràng HLV Amorim còn nhiều điều phải làm để giúp MU thi đấu tốt với sơ đồ 3-4-3. Việc cần làm nhất chính là chuyện bổ sung nhân sự vào kỳ chuyển nhượng hè 2025.
Fernandes mắc "hội chứng Gerrard"
Bruno Fernandes hiện vẫn là ngôi sao sáng nhất của MU. Nhưng vai trò của anh đang gây tranh cãi. Tiền vệ người Bồ Đào Nha có 23 lần đóng góp trực tiếp vào bàn thắng trong 39 trận mùa này cho "Quỷ đỏ" (10 bàn và 13 kiến tạo), nhưng sự nhiệt tình thái quá của Fernandes lại đang phá vỡ cấu trúc mà Amorim muốn xây dựng.
Hiện tại, Fernandes được bố trí chơi tiền vệ trung tâm lệch trái. Thay vì thi đấu giữ vị trí để đảm bảo sự cân bằng cho đội hình, Fernandes lại có xu hướng di chuyển liên tục.
Bản đồ nhiệt sau các trận đấu của MU cho thấy Fernandes xuất hiện ở mọi điểm nóng trên sân. Nhưng việc này rốt cuộc lại mang đến lợi ích nhiều hơn cho đối thủ.
Bản đồ nhiệt của Fernandes ở trận MU thắng Ipswich Town
Khi Fernandes lùi về hàng thủ hoặc dâng cao quá mức, cấu trúc của hàng tiền vệ của MU sẽ bị phá vỡ, khiến đối phương có nhiều khoảng trống để khai thác.
Trong chiến thuật của HLV Amorim, mỗi cầu thủ đều được phân định nhiệm vụ rõ ràng. Điều này giúp họ tránh "giẫm chân nhau" khi thi đấu. Nhưng Fernandes cố gắng làm mọi công việc. Dường như tiền vệ người Bồ Đào Nha thiếu sự tin tưởng vào các đồng đội.
Điều tương tự từng xảy ra với huyền thoại Steven Gerrard ở Liverpool. Nhưng Gerrard ở đẳng cấp khác biệt hoàn toàn so với Fernandes, cũng như chất lượng đội hình của "The Kop" lúc ấy, nên mới quán xuyến tốt khu trung tuyến Liverpool thời còn thi đấu.
Fernandes muốn đóng góp cả vào khâu tấn công lẫn phòng ngự
Để giải quyết vấn đề này, Fernandes cần phải học cách tin tưởng đồng đội và duy trì vị trí để giúp hệ thống của HLV Amorim phát huy hiệu quả. Tất nhiên, đồng đội của Fernandes cũng cần tiến bộ để thích ứng với mong muốn của ngôi sao sinh năm 1994.
HLV Ruben Amorim đã tìm được lời giải bài toán ghi bàn nhờ Bruno Fernandes, nhưng "Quỷ đỏ" vẫn còn nhân tố gây bất ổn mang tên Onana.
Nguồn: [Link nguồn]
-02/03/2025 09:14 AM (GMT+7)