“Nội soi” ĐT Italia: Tối át sáng
Sau 2 trận, những điểm yếu của ĐT Italia đang lộ nhiều và rõ hơn.
Thiếu trung phong mạnh mẽ
Thống kê cho thấy, Italia không hề thiếu cơ hội ăn bàn. Tuy nhiên vì không có một “sát thủ” đạt tính hiệu quả cao nên những đợt tấn công của “Azzurri” chưa thể được giải quyết gọn gàng. Balotelli thi đấu khá tốt trước Croatia dù vậy điều quan trọng nhất là bàn thắng thì anh lại “bất lực”. Di Natale có xu hướng dạt hai biên hơn, trong khi Giovinco quen thuộc với vị trí hộ công, Borini quá trẻ và non kinh nghiệm.
Vấn đề tâm lý
Chủ trưởng của Italia tại giải đấu năm nay không phải là thiên về phòng ngự thế nhưng lạ ở chỗ, ngay sau khi có bàn thắng dẫn trước đối thủ, họ lại chơi trùng xuống. Chính phó chủ tịch LĐBĐ Italia (FIGC), Demetrio Albertini đã nhận xét về trận hòa Croatia rằng: “Chúng tôi đã lùi quá sâu trong hiệp 2 và phải trả giá”. Nếu theo lối chơi catenaccio, phương án đó là thượng sách. Còn hiện tại, Italia dường như chưa vững vàng trong tinh thần và tự đẩy mình vào thế khó sau 2 hai lượt đấu. Cơ hội vào Tứ kết vẫn là 50-50 nhưng một khi đi tiếp, đội bóng màu áo Thiên Thanh cần khắc phục điểm yếu này.
Italia có nên đá với 4 hậu vệ?
Dấu hỏi hàng thủ 3 người
Thực ra, Italia chơi phòng ngự không phải không tốt. Thế nhưng sai sót thì vẫn có và trớ trêu thay, nó đều bị đối phương tận dụng thành công. Vì đá với 3 hậu vệ nên hai bên cánh của Italia thường xuyên hổng. Trong hầu hết những pha lên bóng của Croatia ở biên, “Azzurri” gần như không đảm bảo độ an toàn cao nhất. Bàn thắng mà Croatia có được đến từ lỗi phòng ngự biên của Italia.
Nền tảng thể lực
Với những gì đã xảy ra, vấn đề thể lực của Italia đã được đề cập một cách nghiêm túc. Sự hụt hơi khiến họ suýt thua Tây Ban Nha trong những phút cuối với một vài sai lầm nghiêm trọng. Trước Croatia, điều này càng thấy rõ hơn sau giờ nghỉ, thời điểm Italia bị lấn lướt bởi lối chơi thiên về sức mạnh và bóng dài của đối thủ. Pirlo đã 33 tuổi và không đủ sức cày kéo cả 90 phút. Trong khi đó Cassano nhiều lúc mất hút trên sân vì cầu thủ mới trở lại không lâu sau cơn đột quỵ này tỏ ra đuối thật sự.
Thay đổi 3-4 vị trí “Đội bóng tin tưởng vào hệ thống 3-5-2 với De Rossi ở hàng phòng ngự và HLV sẽ không đối đầu với niềm tin của toàn đội. Ở thời điểm này, tôi không nghĩ đến việc thay đổi hệ thống chiến thuật và đưa De Rossi về hàng tiền vệ. Sự tự tin của các tuyển thủ là sức mạnh của chúng tôi. Chúng tôi cần một đội hình tươi mới và linh động ở trận đấu thứ ba, vì thế Italia sẽ có từ 3 tới 4 sự thay đổi. Quyết định trên không đến từ cảm quan cá nhân của tôi. Nó là kết quả của sự nghiên cứu một cách khoa học. Mọi người đều sẽ tham dự bài kiểm tra sức khỏe”, HLV Cesare Prandelli nói. Nỗi lo Tây Ban Nha, Croatia “bắt tay” Italia hiện có 2 điểm, tức kém Tây Ban Nha và Croatia 2 điểm. Nếu Italia thắng CH Ireland ở lượt đấu cuối và Tây Ban Nha hòa Croatia, 3 đội sẽ bằng điểm nhau (5). Khi ấy, thứ hạng của các đội sẽ được quyết định dựa trên thành tích đối đầu của 3 đội với nhau. Italia hòa cả Tây Ban Nha lẫn Croatia với tỉ số 1-1. Điều đó đồng nghĩa, nếu Croatia và Tây Ban Nha chia điểm với tỉ số 2-2, họ sẽ dắt tay nhau vào tứ kết, nhờ hơn Italia về tổng số bàn thắng ghi được trong các cuộc đối đầu của 3 đội với nhau. Kịch bản ấy, Italia đã từng nếm trải tại Euro 2004. |