Nguyễn Xuân Son và bước chuyển mình của bóng đá Việt Nam
(PLO)- Chân sút Nguyễn Xuân Son tỏa sáng rực rỡ tại AFF Cup 2024 góp phần giúp bóng đá Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á, đồng thời đã khơi dậy làn sóng nhập tịch mạnh mẽ và phù hợp trong giới ngoại binh V-League, cùng lực lượng cầu thủ gốc Việt đang chơi bóng ở nước ngoài.
Với bảy pha lập công dù chỉ ra sân từ vòng bảng cuối, Nguyễn Xuân Son đã trở thành Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Màn trình diễn thăng hoa của anh không chỉ chinh phục người hâm mộ mà còn khiến nhiều ngoại binh đang chơi tại V-League nung nấu ý định cống hiến tận tâm và hết mình cho bóng đá Việt Nam.
Xu hướng nhập tịch và chiến lược của VFF
Trong những năm gần đây, làng bóng Đông Nam Á xuất hiện nhiều ngoại binh nhập tịch chất lượng và nâng tầm các đội tuyển quốc gia đủ sức chơi ở các đấu trường châu Á. Indonesia có hơn nửa đội hình nhập tịch ráo riết chạy đua tại vòng loại thứ ba World Cup 2026 khi họ từng thắng Saudi Arabia 2-0 và đang nuôi mộng góp mặt ở ngày hội lớn nhất hành tinh với tân HLV Patrick Kluivert.
Các đội tuyển Singapore, Philippines, Campuchia cũng có ngoại binh nhập tịch, ưu tiên cầu thủ có gốc bản địa. Đặc biệt đội tuyển Malaysia ồ ạt hoàn tất thủ tục xin quốc tịch cho nhiều gương mặt tiềm năng chuẩn bị cho vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027, cạnh tranh trực tiếp với bóng đá Việt Nam ở bảng F cho một suất đi tiếp, cùng hai đối thủ Lào và Nepal.
Sự tăng cường ngoại binh nhập tịch theo xu hướng chung của bóng đá châu Á, châu Âu sẽ giúp nâng tầm đội tuyển Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.
Trước làn sóng này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thừa nhận những lợi ích mà cầu thủ nhập tịch mang lại nhưng đồng thời nhấn mạnh về thành công bền vững phải đến từ công tác đào tạo trẻ. HLV trưởng Kim Sang-sik cũng ủng hộ việc trao cơ hội cho các cầu thủ nhập tịch nếu họ đáp ứng đủ tiêu chí chuyên môn và thể hiện khát khao cống hiến.
Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết xu hướng nhập tịch cầu thủ đã trở nên phổ biến tại châu Âu và châu Á, góp phần nâng cao chất lượng đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định việc tuyển chọn phải tuân thủ chặt chẽ các quy định của FIFA và phù hợp với định hướng phát triển bóng đá Việt Nam. "Chúng tôi sẽ tiếp cận việc sử dụng cầu thủ nhập tịch một cách thận trọng để bảo đảm việc giữ gìn bản sắc đội tuyển. Dù lực lượng này có thể mang đến những đóng góp quan trọng, nhưng nền tảng phát triển vẫn phải dựa vào công tác đào tạo trẻ", – ông Tuấn chia sẻ.
Nhập tịch ngoại binh có chọn lọc
Hiện tại, nhiều ngoại binh tại V-League đang trong quá trình nhập quốc tịch hoặc chuẩn bị hoàn thành các điều kiện để đủ tư cách thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Một trong những cái tên đáng chú ý nhất là Hendrio – đồng đội của Nguyễn Xuân Son của đội Nam Định.
Có nhiều ngoại binh giỏi đã chơi bóng lâu năm ở V-League có khao khát cống hiến và thành công như Nguyễn Xuân Son. Ảnh: ANH PHƯƠNG.
Xuất thân từ lò đào tạo danh tiếng La Masia của Barcelona, Hendrio được đánh giá là một trong những tiền vệ hay nhất V-League. Tuy nhiên, cầu thủ gốc Brazil này sẽ chỉ đủ điều kiện nhập tịch vào tháng 12-2025. Dù vậy, anh đã chủ động học tiếng Việt và bày tỏ khát khao cống hiến: “Có quốc tịch Việt Nam là một vinh dự lớn. Và nếu tôi được khoác áo đội tuyển quốc gia, đó chính là niềm tự hào không gì sánh bằng”.
Theo nhiều nguồn tin, Geovane Magno của Hà Tĩnh có lợi thế hơn khi đã hoàn thành điều kiện cư trú năm năm tại Việt Nam từ 2019. Đội bóng chủ quản đang tích cực hỗ trợ quá trình nhập tịch của anh. Tuy nhiên, khó khăn của Geovane là anh đã 31 tuổi, cơ hội lên tuyển không còn nhiều. Một cái tên khác là trung vệ Janclesio đã gắn bó với Bình Dương suốt 7 mùa giải, cũng đang trên hành trình trở thành công dân Việt Nam.
Từ thành công của Nguyễn Xuân Son góp phần giúp bóng đá Việt Nam có khả năng vươn ra đấu trường châu lục, VFF rất thận trọng với nguy cơ quá phụ thuộc vào ngoại binh nhập tịch. Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú cũng nhấn mạnh rằng sự phát triển bền vững phải xuất phát từ nội lực: “Nếu không tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ thi đấu, chúng ta có thể đối mặt với khoảng trống lực lượng trong tương lai. VFF cam kết tiếp tục đầu tư mạnh vào công tác đào tạo trẻ, nâng cao chất lượng huấn luyện ở cấp CLB để xây dựng nền móng vững chắc cho thế hệ cầu thủ kế cận”.
Các đội tuyển Việt Nam không nằm ngoài xu hướng sử dụng cầu thủ nhập tịch như bóng đá Indonesia đang có bước chuyển mình mạnh mẽ. Ảnh: ANH PHƯƠNG.
Bóng đá Việt Nam đứng trước một ngã rẽ quan trọng với sự hài hòa trong việc lấy ngắn nuôi dài từ ngoại binh nhập tịch bên cạnh sự phát triển cầu thủ trẻ trong nước. Trước mắt, VFF sẽ phối hợp chặt chẽ với HLV Kim Sang-sik để xây dựng lực lượng cho đội tuyển quốc gia và U-22 Việt Nam, ưu tiên các cầu thủ gốc Việt.
Làn sóng nhập tịch có thể giúp nâng cao chất lượng bóng đá Việt Nam, nhưng suy cho cùng chỉ là một giải pháp tình thế có tính thời vụ. Cái chính là gốc rễ của một nền bóng đá và tương lai dài hạn vẫn nằm ở chiến lược đào tạo những tài năng trẻ - điều mà VFF đang nỗ lực thực hiện để duy trì sự phát triển bền vững.
Ibrahim Maza đang là một trong những cầu thủ gốc Việt đắt giá nhất thế giới với mức định giá hơn 20 triệu euro. Con số này gấp khoảng 7 lần so với lời...
Nguồn: [Link nguồn]
-14/02/2025 06:39 AM (GMT+7)