Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Thép Xanh Nam Định vs Quy Nhơn Bình Định
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Quy Nhơn Bình Định - BIN Quy Nhơn Bình Định
-
Roma vs Monza
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Monza - MON Monza
-
Sevilla vs Mallorca
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Chelsea vs Southampton
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Manchester United vs Ipswich Town
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Tottenham Hotspur vs Manchester City
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Nottingham Forest vs Arsenal
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Brentford vs Everton
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Liverpool vs Newcastle United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Leicester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leicester City - LEI Leicester City
-

Ngôi sao World Cup: Hà Lan “bay” cùng Van Persie (16)

Sự kiện: World Cup 2026

Dù đến Brazil với tư cách đương kim Á quân thế giới, ĐT Hà Lan lại bị đánh giá thấp so với các thế lực truyền thống khác như Brazil, như TBN, như Argentina…

Các ngôi sao của họ ở kỳ World Cup trước, số đã giải nghệ, số đã từ giã ĐTQG, số còn lại thì già đi và mất phong độ. Chỉ có 3 người được chú ý một cách đáng kể trong quá trình chuẩn bị của Hà Lan năm nay, đó là 3 cựu binh Robin Van Persie, Wesley Sneijder và Arjen Robben.

Công thức 3+8

Một cách không chính thức, Hà Lan đang được coi là ngựa ô của World Cup năm nay. Không chỉ vì lực lượng, người ta còn không biết chờ đợi điều gì ở đội tuyển này. Kể từ sau EURO 2012, bản sắc của Hà Lan đã trở thành một thứ mà đến cả Louis Van Gaal cũng không rõ. Ông ngày càng chuyển dịch Hà Lan sang lối chơi có phần dựa vào phòng thủ hơn, đá sơ đồ 5-3-2 và để cho Van Persie - Robben hoạt động tự do ở phía trên. Tóm tắt lại, Van Gaal để mặc bộ 3 kia điều hành hàng công, còn ông sắp xếp tuyến dưới.

Ngôi sao World Cup: Hà Lan “bay” cùng Van Persie (16) - 1

Van Persie là cầu thủ dứt điểm đa dạng bậc nhất thế giới

Van Persie, Robben và Sneijder gánh vác trách nhiệm lớn bởi khả năng đi sâu của đội tuyển trông chờ hết cả vào khả năng phối hợp ghi bàn của họ. Sneijder đã chậm một bước so với 4 năm trước khi còn ở đỉnh cao tại Inter, nhưng vẫn đủ tinh quái để thực hiện những đường chuyền xẻ nách. Robben vẫn là một trong những chuyên gia đột phá nguy hiểm nhất thế giới, thậm chí ngày càng khó lường hơn bởi trước kia các hậu vệ có thể che bên trái Robben để ngăn không cho anh dùng chân thuận, còn bây giờ Robben có thể đột phá vào bất kỳ bên nào.

Và người còn lại là Robin Van Persie. Van Persie là người chơi cao nhất của đội hình Hà Lan, và với cái cách mà Van Gaal đang bài trí lúc này, có thể nói rằng trong phần lớn trận đấu chúng ta sẽ được thấy một mình Van Persie di chuyển trong vòng cấm đối phương. Xoay quanh là không dưới 4 cầu thủ theo kèm.

Van Gaal học Wenger

Đó có khi lại là điều kiện thuận lợi để tỏa sáng. Van Persie là một trong những chuyên gia dứt điểm đa dạng nhất trong cách thức ghi bàn, chân trái cực tốt, chân phải cũng rất cừ, và đôi lúc có thể dùng đầu lập công. Điều đó khiến anh, mặc dù không cơ bắp hay quá khỏe như Didier Drogba, có thể độc lập tác chiến. Tất cả những gì anh cần là đồng đội chuyền bóng thẳng lên chính xác để anh tự xử lý.

Ngôi sao World Cup: Hà Lan “bay” cùng Van Persie (16) - 2

Hà Lan đợi chờ nhiều ở Van Persie

Đó là cách tiếp cận mà Arsene Wenger đã áp dụng cho Arsenal mùa giải 2011-12, mùa giải mà Van Persie thực sự trở thành ngôi sao lớn với ngôi Vua phá lưới Premier League (ghi 30 bàn thắng). Lối chơi chuyền bóng trực diện của Arsenal năm đó giúp Van Persie dễ dàng ghi bàn, đồng thời giúp Alex Song ghi tới 11 pha kiến tạo dù chỉ đá tiền vệ phòng ngự.

Van Gaal cũng sẽ áp dụng chiến thuật ấy với Van Persie, bên cạnh anh là Sneijder và Robben yểm trợ. Mặc dù có sự trợ giúp của hai đồng đội tài giỏi và kinh nghiệm, phần lớn thời gian Van Persie sẽ phải hoạt động một mình. Van Persie đã từng làm được với Arsenal, với Man United, thì anh cũng có thể làm được với Hà Lan, bất chấp trong các trận đấu cúp như sắp tới, sự tập trung phòng ngự của đối phương là cực kỳ lớn so với một trận đấu ở giải Ngoại hạng.

Bảng đấu của Hà Lan sẽ không dễ dàng. Tây Ban Nha là đương kim vô địch, với một đội hình mạnh ở mọi vị trí. Chile đặc biệt khó nhằn, bởi mặc dù người ta biết nhiều về Alexis Sanchez và Arturo Vidal hơn cả phần còn lại của đội tuyển nước này, họ được giới trong nghề nhắc đến với tư cách “những kẻ luôn khiến TBN chỉ thắng sát nút”. Australia có một thế mạnh kiểu khác, đó là không ai biết thực lực của họ ra sao.

Ngôi sao World Cup: Hà Lan “bay” cùng Van Persie (16) - 3

Điểm yếu lớn của Van Persie là thường xuyên chấn thương

Trong một bảng đấu như thế, mỗi chiến thắng đều sẽ rất đáng quý cho Hà Lan. Và để giành thắng lợi, họ sẽ cần Van Persie tỏa sáng đúng lúc.

Cầu thủ nào cũng có điểm yếu, và Van Persie không phải ngoại lệ. Điểm yếu của Van Persie là gì? Đó là chẳng bao giờ người ta an tâm về sức khỏe của anh. Vừa mới đây thôi, Van Persie đã lại bị chấn thương háng, và có thể nghỉ trận ra quân gặp TBN.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Bích Bích ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN