Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Mexico vs New Zealand 08/09/24 - Trực tiếp
Logo Mexico - MEX Mexico
1
Logo New Zealand - NZL New Zealand
0
Hong Kong (Trung Quốc) vs Fiji
Logo Hong Kong (Trung Quốc) - HKG Hong Kong (Trung Quốc)
-
Logo Fiji - FIJ Fiji
-
Indonesia vs Australia
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Trung Quốc vs Saudi Arabia
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Triều Tiên vs Qatar
Logo Triều Tiên - PRK Triều Tiên
-
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Việt Nam vs Thái Lan
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Logo Thái Lan - THA Thái Lan
-
Oman vs Hàn Quốc
Logo Oman - OMA Oman
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Kyrgyzstan vs Uzbekistan
Logo Kyrgyzstan - KGZ Kyrgyzstan
-
Logo Uzbekistan - UZB Uzbekistan
-
Bahrain vs Nhật Bản
Logo Bahrain - BHR Bahrain
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
UAE vs Iran
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Iran - IRN Iran
-
Kuwait vs Iraq
Logo Kuwait - KUW Kuwait
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs New Zealand
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Mexico vs Canada
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Canada - CAN Canada
-

MU: Tối ưu hóa Percy-Rooney

Càng đá, Rooney và Van Persie càng cho thấy sự ăn ý đáng kinh ngạc.

Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Câu nói ấy hoàn toàn đúng với HLV Ferguson và cặp tiền đạo số 1 của MU hiện tại: Rooney – Van Persie. Ba tháng trước, khi Van Persie mới ra mắt Old Trafford và lập tức nổ súng liên tục, thì Rooney đen đủi dính chấn thương rách đùi phải nghỉ thi đấu. Sau đó, Gã Shrek đã trở lại và ngay lập tức được Ferguson đưa thẳng vào đội hình chính để đá cặp với Van Persie. Thế nhưng, suốt quãng thời gian khá dài cặp đôi này không tìm được tiếng nói chung, đặc biệt là giai đoạn Sir Alex áp dụng sơ đồ kim cương với sự góp mặt của Kagawa.

Mặc dù MU vẫn thắng nhờ phong độ ghi bàn chói sáng của Van Persie, nhưng rõ ràng việc anh chưa kết hợp được với Rooney vẫn đem tới một sự hụt hẫng nhất định. Nó giống như một mảnh ghép còn thiếu cho hàng tiền đạo gần như hoàn hảo của Fergie. Rốt cuộc thì sau một thời gian thử nghiệm hàng loạt sơ đồ, có vẻ như nhà cầm quân lão luyện đã tìm thấy công thức để kết hợp hai ngôi sao sáng nhất trên hàng công. Chẳng cần gì cao siêu, 4-4-2 cổ điển chính là chìa khóa tạo nên sự ăn ý giữa Rooney với Van Persie và giữa cặp đôi này với những tiền vệ còn lại.

MU: Tối ưu hóa Percy-Rooney - 1

Rooney và Persie lại cùng nhau "nổ súng"

Cho tới trước chuyến làm khách đến Etihad, Sir Alex đã bắt đầu tạm quên đi sơ đồ kim cương (vì Kagawa và Anderson vắng mặt) để quay về với 4-4-2 sở trường. Đó là sơ đồ cực kỳ đơn giản nhưng đã từng đưa MU lên đỉnh cao nhiều năm trước. Bây giờ, 4-4-2 có vẻ như đã lạc hậu bởi xu thế sử dụng một hàng tiền vệ 5 người vừa an toàn vừa giàu đột biến đang rất được ưa chuộng tại châu Âu. Nhưng sơ đồ nào thì cũng cần có con người phù hợp. Ở thời điểm hiện tại, khi chấn thương cướp đi của Ferguson hai tiền vệ giàu kỹ thuật (Kagawa & Anderson), 4-4-2 chính là lựa chọn đúng đắn nhất của “ông già gân”.

Hai trận đấu xuất sắc vừa qua là minh chứng rõ nét cho nhận định ấy. Trước Man City, vốn sở hữu tuyến giữa cực mạnh, Ferguson vẫn quyết định đẩy Rooney lên cao đá cặp với Van Persie thay vì yêu cầu “số 10” lùi sâu hỗ trợ hai tiền vệ “mỏng cơm” Carrick – Cleverley. Đó là quyết định chuẩn xác bởi MU cần gây áp lực ngược trở lại với khung thành Man City nếu không muốn chịu cảnh lép vế hoàn toàn trong khi hàng thủ luôn bộc lộ sơ hở. Rốt cuộc, Van Persie trận đó di chuyển rất thông minh để đóng vai “chim mồi”, nhường đất diễn trong vòng cấm cho Rooney, người đã xuất sắc lập một cú đúp.

MU: Tối ưu hóa Percy-Rooney - 2

Cặp đôi hoàn hảo

Tối qua, công thức chiến thắng ở Etihad lại được sử dụng và trước một đối thủ yếu hơn, MU đã dễ dàng bỏ túi 3 điểm quan trọng. Trong khoảng 20 phút đầu trận, đội chủ sân Old Trafford áp đặt hoàn toàn thế công trước Sunderland. Họ gần như chơi bóng nửa sân, triển khai tấn công khoáng đạt nhờ đội hình 4-4-2 được dàn đều theo chiều ngang sân với lối bám biên sở trường của Young và Valencia. Phía trên, Rooney và Persie di chuyển cực kỳ linh hoạt và liên tục đổi chỗ để phối hợp với nhau cũng như với các tiền vệ. Kết quả là Van Persie đã có bàn thắng sau nỗ lực đi bóng và chuyền bóng của Young. Sau đó, chính tiền đạo người Hà Lan lại phối hợp với Young trước khi chuyền cho Rooney lập công.

Rõ ràng, sơ đồ 4-4-2 đang phát huy tối đá hiệu quả cho hàng công của MU và đặc biệt là giúp Rooney trở nên ăn ý hơn với Van Persie. Nhìn tiền đạo người Anh thi đấu, có cảm giác anh đã thoải mái hơn rất nhiều so với giai đoạn được bố trí đá lùi phía sau Percy. Rooney bây giờ vừa có thể phối hợp với Van Persie, Young, Valencia hay Cleverley, lại vừa chủ động xâm nhập vòng cấm để ghi bàn. Những bàn thắng liên tiếp đã chứng minh Rooney chưa hề đánh mất cảm giác của một chân sút thượng hạng sau một thời gian quá dài phải “hy sinh” ở những vị trí không phải sở trường. Trong khi đó, Van Persie là một cầu thủ di chuyển cực hay (không cần ngợi ca thêm về khả năng dứt điểm của anh!) và chơi bóng rất đồng đội nên Rooney cũng có rất nhiều đất để diễn. Cả hai đang hỗ trợ nhau và được hỗ trợ một cách tối ưu nhất từ các đồng đội để trở thành cặp “song sát” lợi hại nhất Premier League.

Nhờ Vidic, Ferguson bớt lo về hàng thủ

Trong trận thắng Sunderland 3-1 hôm qua, Vidic đã được tung vào sân ở phút thứ 68 thay cho Rio Ferdinand. Trước đó, trung vệ người Serbia đã phải nghỉ gần trọn 3 tháng vì chấn thương đầu gối gặp phải ở trận đấu với Galatasaray hôm 19/9 trong khuôn khổ Champions League. Chứng kiến cậu học trò cưng thi đấu thành công, HLV Alex Ferguson tỏ ra hài lòng: “Thật vui mừng khi Vidic đã trở lại. Cậu ấy thực sự là một chiến binh. MU cần sự mạnh mẽ và máu lửa của cậu ấy. Đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên của Vidic khi trở lại và những trận đấu tới, tôi sẽ xem xét để cậu ấy có thể chơi cả trận”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thế Anh ([Tên nguồn])
Premier League 2024-25 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN