Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Becamex Bình Dương vs Sông Lam Nghệ An
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hải Phòng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
SHB Đà Nẵng vs TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Đông Á Thanh Hóa vs Quảng Nam
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Công An Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Thép Xanh Nam Định vs Quy Nhơn Bình Định
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Quy Nhơn Bình Định - BIN Quy Nhơn Bình Định
-

Kỳ lạ MU 2 mùa cùng cán mốc 66 điểm, khác biệt nằm ở Ole Solskjaer

MU đã khép lại hành trình ở mùa giải năm nay với vị trí Top 3. Nhưng điều kỳ lạ với 66 điểm có được cũng là con số kết thúc mùa trước của “Quỷ đỏ”. Vậy những điều khác biệt lớn nhất ở đây là gì?

   

Video MU thắng Leicester City ở vòng cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh:

Kết thúc mùa giải, MU xếp ở vị trí thứ 3 trên BXH Premier League. Đoàn quân Solskjaer bằng điểm với Chelsea nhưng xếp trên nhờ hơn về chỉ số phụ. Tuy nhiên có một điều lạ kỳ ít ai nhận thấy, MU đã về đích bằng đúng số điểm mà họ có được ở mùa giải năm ngoái, với 66 điểm sau 38 vòng đấu.

MU về đích ở vị trí Top 3

MU về đích ở vị trí Top 3

Mùa trước, “Quỷ đỏ” ghi được 65 bàn nhưng thủng lưới 54 bàn (hiệu số +11). Còn ở mùa này, số bàn thắng là 66, còn bàn thua là 36 (hiệu số +30). Điều quan trọng là dù số điểm hai mùa tương tự, nhưng đoàn quân Solskjaer hiện đã chính thức giành vé dự Champions League. Vậy điều gì làm nên sự khác biệt lớn đến vậy?

Còn nhớ vào khoảng hơn một năm trước, quyết định giữ Ole Gunnar Solskjaer của ban lãnh đạo MU gây ra tranh cãi lớn đối với người hâm mộ. Bởi khi ấy, “Quỷ đỏ” trải qua chặng nước rút mùa giải tồi tệ nhất trong ba thập niên.

Trong 12 trận cuối mùa 2018/19, MU chỉ thắng có 2 trận, ghi vỏn vẹn 8 bàn nhưng lại thủng lưới tới 22 lần. Thậm chí, trong trận hạ màn được thi đấu trước sự cổ vũ của khán giả nhà trên sân Old Trafford, MU lại thất bại 0-2 ngay trên sân nhà trước đội bóng đã xuống hạng Cardiff. 

Nhưng khi mùa giải năm nay khép lại, "Quỷ đỏ" lại có màn nước rút thần thánh đến khó tin. Thầy trò Solskjaer duy trì chuỗi 14 trận bất bại và giành được tới 32 điểm để cán đích ở vị trí Top 3. Đó là thành tích không đội bóng nào Ngoại hạng Anh có thể so sánh được và rõ ràng MU quá xứng đáng được ngợi khen sau những gì đã thể hiện.

Hơn thế nữa, MU đã giành chiến thắng trong trận đấu hạ màn cuối mùa giải. Thậm chí đó còn là trận “chung kết Top 4” trước Leicester và ngay tại King Power chứ không phải Old Trafford giống như một năm về trước. Và bất ngờ cũng là tỷ số 2-0, nhưng lần này đã nghiêng đoàn quân của Solskjaer.

Rõ ràng, thành bại của nhà cầm quân Na Uy đã chính thức được định đoạt và quyết định luôn vị thế của ông cho mùa giải tới. Một tấm vé thẳng dự Champions League là minh chứng cho thấy Solskjaer có thể giúp MU trở lại hàng ngũ những đội bóng mạnh nhất châu Âu.

HLV Ole Solskjaer

HLV Ole Solskjaer

Tuy đây mới chỉ là bước đệm khởi đầu nhưng tương lai đang rộng mở với Solskjaer khi ông đã có thể đường đường chính chính so tài với những Pep Guardiola hay Jurgen Klopp, những chiến lược gia đã đưa đội bóng của mình đăng quang trong các mùa giải gần nhất.

MU - Chelsea top 4 đón thêm tin mừng, hưởng đặc quyền ở Ngoại hạng Anh

MU, Man City và Chelsea nhiều khả năng sẽ được bắt đầu mùa giải mới 2020/21 muộn hơn nhiều so với đương kim vô địch...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo G.T (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Premier League 2024-25 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN