Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Thép Xanh Nam Định vs Quy Nhơn Bình Định
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Quy Nhơn Bình Định - BIN Quy Nhơn Bình Định
-
Roma vs Monza
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Monza - MON Monza
-
Sevilla vs Mallorca
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Chelsea vs Southampton
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Manchester United vs Ipswich Town
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Tottenham Hotspur vs Manchester City
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Nottingham Forest vs Arsenal
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Brentford vs Everton
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Liverpool vs Newcastle United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Leicester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leicester City - LEI Leicester City
-

Khốn khổ NHA: Sự xuống cấp trên ghế huấn luyện

Sự kiện: Premier League 2024-25

Sự kiện Sam Allardyce lên làm HLV trưởng ĐT Anh đã vô tình khiến người Italia có số HLV trưởng nhiều hơn người Anh ở Premier League.

Trong cùng một thời điểm, Sam Allardyce rời khỏi chức HLV trưởng Sunderland để lên đội tuyển Anh nhận việc, trong khi đó HLV Steve Bruce bất ngờ từ chức ở đội mới lên hạng Premier League là Hull City, 3 tuần trước khi mùa giải mới bắt đầu.

Khốn khổ NHA: Sự xuống cấp trên ghế huấn luyện - 1

HLV Sam Allardyce - tân HLV trưởng của ĐT Anh

Bất luận vì lý do gì mà Allardyce và Bruce chọn để rời CLB của mình, có một thực tế đáng chú ý là sau khi Sunderland lẫn Hull mất HLV trưởng của mình, số lượng HLV trưởng người Anh ở Premier League đã ở vào mức thấp báo động, vỏn vẹn chỉ 3 người.

Eddie Howe (Bournemouth), Sean Dyche (Burnley) và Alan Pardew (Crystal Palace) là 3 người Anh còn sót lại trên băng ghế chỉ đạo của các CLB Ngoại hạng. Trong 3 đội thì có hai đội kết thúc mùa giải 2015/16 ở nửa cuối BXH, còn Burnley là đội mới lên hạng.

Số lượng HLV người Anh ở Premier League lúc này đã thua số HLV người Italia. Ở Leicester City có Claudio Ranieri vừa giành chức vô địch mùa trước, còn Francisco Guidolin đã giải cứu Swansea thành công khỏi vé xuống hạng ở nửa cuối mùa giải. Hai người còn lại đều là những chiến lược gia mới được đánh giá cao, Walter Mazzarri dẫn dắt Watford còn Antonio Conte cầm đầu Chelsea.

Premier League vốn được xem là giải đấu của ngoại binh từ lâu, có một giai đoạn số cầu thủ nước ngoài chiếm tới hơn 60% thành phần được đăng ký thi đấu. Nhưng giờ không chỉ các cầu thủ Anh đang lép vế trong nước, ngay cả các HLV giỏi cũng vắng bóng dần.

Khốn khổ NHA: Sự xuống cấp trên ghế huấn luyện - 2

Số HLV người Italia đã nhiều hơn người Anh để dẫn đầu Premier League

Mới đây chính HLV Sam Allardyce đã thẳng thắn nhìn nhận rằng Premier League đang kìm hãm ĐT Anh rất nhiều. Ông nói: “Premier League trở nên lớn hơn đấu trường quốc tế. Giải đấu càng lớn thì càng hạn chế khả năng tỏa sáng cả các cầu thủ người Anh. Nước Anh có lẽ là quốc gia khó tạo ra một đội tuyển mạnh nhất có thể chỉ vì Premier League quá nổi tiếng”.

Không phải tự dưng mà Premier League lại đang nghèo nàn HLV nội như hiện tại. Theo UEFA, ở Anh có hơn 1.700 HLV có chứng chỉ huấn luyện B của UEFA, gần 900 người mang chứng chỉ hạng A và chưa đến 200 người đạt chứng chỉ Pro, cấp chứng chỉ cao nhất.

Trong khi đó, Đức có đến 28.400 HLV mang chứng chỉ B, 5.500 người có chứng chỉ A và hơn 1.000 người mang chứng chỉ Pro. Nguồn tài nguyên huấn luyện của Đức là cực kỳ dồi dào, cũng giống như nguồn tuyển thủ dành cho ĐT Đức. Không ngạc nhiên mà Đức đã ít nhất vào bán kết liên tiếp các giải đấu lớn kể từ năm 2006 đến nay, trong khi Anh lẹt đẹt giỏi lắm vào tới tứ kết.

Bóng đá Anh đang ngày một sa sút về chất lượng tuyển thủ, và bây giờ cả khả năng của các HLV cũng đi xuống theo. Premier League đang là biểu hiện rõ nhất của tình trạng ấy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])
Premier League 2024-25 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN