Khi bầu Đức thiếu “lửa” với bóng đá Việt Nam
Hơn 2 tháng qua, bầu Đức (ông Đoàn Nguyên Đức) không đưa ra thêm phát ngôn về bóng đá Việt Nam trên báo giới. Thậm chí trong lần gần nhất nói về “đội bóng con cưng” HAGL, tuyên bố của bầu Đức cũng thiếu đi tính thuyết phục.
HAGL phai nhạt
Đầu tháng 11/2024, bầu Đức (Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức) đăng đàn nói về CLB Hoàng Anh Gia Lai. Ông khẳng định đội bóng của mình không đời nào có chuyện lừa tiền lương cầu thủ. Đó là thời điểm HAGL chịu phán quyết thua kiện tới từ FIFA. Tổ chức đứng đầu bóng đá thế giới phạt đội bóng của bầu Đức không tham gia chuyển nhượng quốc tế, cho đến khi giải quyết thấu đáo tiền đền bù hợp đồng trị giá 20.000 USD với ngoại binh Martin Dzilah.
Bóng đá Việt Nam cần sự phản biện sắc sảo của bầu Đức.
Trong bối cảnh hình ảnh HAGL bị ảnh hưởng sau án phạt từ FIFA, bầu Đức phá vỡ sự im lặng bằng tuyên bố đanh thép: “Xưa nay HAGL chỉ cho cầu thủ, chứ không có chuyện giật 20.000 USD với họ. Con số ấy chỉ bằng lương tháng của một cầu thủ ngoại”.
Vị chủ tịch vốn nổi tiếng ăn sóng, nói gió khẳng định chắc nịch: “Chúng tôi không đời nào đánh đổi nó lấy danh dự, tiếng tăm của CLB. Nói thật, đời tôi va vấp nhiều, kể cả cuộc đời thương trường lẫn “cầu thủ trường”, nhưng chưa bao giờ gặp một kẻ như thế”. Bầu Đức nhấn mạnh: “Chúng tôi phải bằng mọi cách tìm ra sự thật trong vụ việc với Dzilah. Đây không phải vì tiền mà đó còn là uy tín của HAGL”.
2 tháng sau tuyên bố của bầu Đức, vụ tranh cãi giữa HAGL và Martin Dzilah cũng đi đến hồi kết. Nhưng, đội bóng phố Núi không tuyên bố thắng cuộc, như một cách giữ uy tín và danh dự như mong muốn của bầu Đức. Thông qua những nguồn tin của báo giới, HAGL thực tế phải trả thêm tiền để vụ việc trôi vào dĩ vãng. Được biết, CLB này phải chi ra thêm tới… 17.000 USD, bao gồm tiền hợp đồng chênh lệch cùng lãi suất phán quyết từ FIFA, tiền gia hạn visa và vé máy bay về nước cho Dzilah.
HAGL sau cùng không “xanh chín” như cách mà bầu Đức mong mỏi. Dù sao, số tiền lên đến gần nửa tỷ đồng đền bù cho Dzilah cũng giúp cho đội bóng phố Núi gỡ được án cấm hoạt động mua bán quốc tế từ FIFA.
HAGL “ngược dòng” bầu Đức
Thực tế, đây không phải lần gần nhất HAGL đi ngược quan điểm “gang, thép” của bầu Đức. Câu chuyện lối chơi của đội bóng phố Núi mùa này là một ví dụ tiêu biểu. Còn nhớ trước thời điểm Tết Nguyên đán 2025, một màn khẩu chiến nhỏ nổ ra giữa CLB Hà Nội và HAGL. Lúc bấy giờ, ông Lê Đức Tuấn - cựu HLV Hà Nội FC chỉ trích HAGL chơi thiếu fair-play: “Khi cầu thủ HAGL được cáng ra sân lập tức đứng dậy. Họ làm đủ mọi thứ thì có fair-play hay không?”.
Cũng trong tháng 11/2024, chính xác là chỉ 9 ngày sau tuyên bố của bầu Đức xoay quanh HAGL kể trên, HLV Mano Polking của CLB Công an Hà Nội cũng chỉ trích đội bóng phố Núi. “Một trận đấu mà các cầu thủ HAGL nằm sân tới 20-25 phút. Tôi không bao giờ chấp nhận cho các cầu thủ của mình làm điều đó”, HLV Polking phát biểu trong cuộc họp báo sau trận Công an Hà Nội thua 0-1 HAGL tại Pleiku, thuộc vòng 7 V.League 2024/25. “Với từng đó thời gian nằm sân, các bạn nên tự hỏi mình đã làm gì với trận đấu. Chúc mừng HAGL có ba điểm, nhưng tôi cảm thấy xấu hổ khi các bạn giành chiến thắng theo kiểu như vậy”.
Kể từ sau chiến thắng bị cho là thực dụng trước Công an Hà Nội, HAGL thua 2, hoà 1 và mới chỉ thắng trở lại ở vòng gần nhất trước Hà Nội FC. Song chí ít, đội bóng phố Núi vẫn đang đứng ở vị trí thứ 6 với 16 điểm có được sau 11 vòng. Trong bối cảnh chiều sâu lực lượng hạn chế, mục tiêu trụ hạng V.League được HAGL hướng tới đã và đang được hướng tới. Ngay cả khi, họ phải chấp nhận áp dụng lối chơi cực đoan, sẵn sàng làm mọi cách để giành điểm số qua từng trận.
Trước phản ánh trái chiều từ dư luận, bầu Đức không phản pháo. Chính xác, ông cũng chẳng biết xử lý thế nào sao cho phù hợp, khi vốn dĩ đã “há miệng mắc quai” trước quan điểm từng tuyên bố cách đây gần 1 thập kỷ. Lúc bấy giờ vì muốn bảo vệ HAGL, khi lứa “gà nòi” thua quá nhiều ở V.League, “bầu Đức” từng tuyên bố: “Đá đẹp, thua cũng sướng”. Vậy nhưng ở thời điểm này, HAGL lại lựa chọn đi ngược dòng tư tưởng ấy, với triết lý thực dụng: Đá xấu, thắng là được!
Thêm một yếu tố đáng chú ý, việc bầu Đức kiệm lời cũng gắn liền với cột mốc HAGL gắn duyên với một ngân hàng. Bộ máy ban huấn luyện của đội chủ sân Pleiku cũng từng bước đổi thay trong thời gian qua. Kiatisuk Senamuang, danh thủ từng là niềm tự hào của bầu Đức đã chia tay đội bóng. Thay vào đó, HAGL đưa về một nhân vật nhiều màu sắc khác của bóng đá Việt Nam. Đó là ông Vũ Tiến Thành, gương mặt gai góc cũng sở hữu nhiều phát ngôn đình đám!
Nói không ngoa, HAGL ở thời điểm hiện tại được chú ý nhiều hơn từ những phát ngôn trên báo giới của ông Vũ Tiến Thành thay vì bầu Đức. Mới nhất, vị Giám đốc kỹ thuật đầy cá tính này khẳng định: “Chúng tôi không còn là HAGL chỉ mang tính chất biểu diễn, thi đấu đến phút 70 là hết sức như trước…”.
Câu hỏi được đặt ra rằng, việc bầu Đức “thiếu lửa” với chính CLB HAGL có phải động thái cho một màn rút lui khỏi bóng đá Việt Nam? Câu chuyện tương tự từng xảy ra với nhiều ông bầu khác tại các CLB V.League. Những thử thách nhất định về chuyện kinh doanh đã và đang khiến bầu Đức không còn dốc được hết tâm can cho đội bóng phố Núi, như những gì từng xảy ra xuyên suốt gần 20 năm qua.
Nếu bầu Đức không còn hiện diện, bóng đá Việt Nam hiển nhiên mất đi một gương mặt nhiệt huyết. Và thiếu vắng ông bầu cá tính này, bóng đá Việt Nam cũng vắng bóng những phản biện sắc sảo mang tính xây dựng. Hy vọng kịch bản đáng tiếc kể trên không xảy ra…
Từng dự đoán đúng kịch bản của ông Troussier Bầu Đức từng dự báo về tình thế khó khăn mà ĐT Việt Nam phải trải qua dưới thời HLV Philippe Troussier. Ngay từ tháng 1/2024, tức là 2 tháng trước khi “Những chiến binh sao Vàng” phải chia tay vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, bầu Đức đã thẳng thắn nói trên báo giới. Ông cho hay: “Bóng đá có thắng thua nhưng thua Indonesia và bị loại sớm thì HLV Troussier chắc chắn chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam. Trận thua Indonesia không chỉ thất vọng về kết quả mà điều đáng lo nhất là cách thua và sử dụng con người không đúng, nhiều cầu thủ giỏi phải dự bị. Chưa bao giờ tôi thấy Việt Nam đá với Indonesia mà bị lép vế đến vậy. Đá bế tắc lắm, xem không có cửa thắng, nói sòng phẳng là vậy. Chúng ta có lối chơi không bằng họ, thiếu kết dính, thiếu ý tưởng tấn công, sự phản kháng yếu ớt hơn họ, không bản lĩnh bằng họ do để các cầu thủ tốt nhất như Hùng Dũng, Hồ Tuấn Tài, Văn Thanh, Văn Toàn, Duy Mạnh ngồi dự bị”. Bầu Đức khẳng định: “Tôi nói lại rằng, chúng ta phải tỉnh mộng thôi, đừng để HLV Troussier ru ngủ nữa. Đá với Indonesia thua liên tục thì nói đi World Cup là chuyện không thực tế”. |
TPO - Lần gần nhất bầu Đức lên tiếng cách đây đã hơn một năm khi đội tuyển Việt Nam thi đấu không thành công dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe...
Nguồn: [Link nguồn]
-07/02/2025 05:24 AM (GMT+7)