Hàng công MU "120 triệu ném vào đống rác": Amorim làm gì để Hojlund - Zirkzee ghi bàn?
MU chỉ có 2 lựa chọn cho hàng tấn công ở những trận gần đây, nhưng cả Hojlund và Zirkzee đều chưa chơi tốt.
Quá ít lựa chọn
Tờ Record của Bồ Đào Nha gần đây đã đăng bài viết có tựa đề: “120 triệu ném cho đống rác: Cặp tiền đạo MU có 5 bàn trong 26 trận”. Record là tờ báo thân Benfica, và dù HLV Ruben Amorim từng dẫn dắt Sporting trước khi sang MU, ông đã có 9 năm phụng sự Benfica và giành 10 danh hiệu vô địch cùng CLB. Vì vậy, Record bày tỏ sự lo lắng về tương lai của Amorim tại Old Trafford.
“120 triệu ném cho đống rác: Cặp tiền đạo MU có 5 bàn trong 26 trận” - dòng tít của tờ Record
MU có rất nhiều vấn đề, và hàng công chỉ là một trong số đó. Tuy nhiên, khó khăn cho Amorim là lúc này ông không có nhiều lựa chọn. Alejandro Garnacho sa sút phong độ, Amad Diallo chấn thương nghỉ hết mùa, Rashford và Antony đã bị đem cho mượn. Vì thế, Amorim có quá ít lựa chọn cho hàng công, không còn ai để trông cậy ngoài Rasmus Højlund và Joshua Zirkzee.
Vậy làm sao để bộ đôi này chơi tốt và ghi nhiều bàn hơn cho MU? Zirkzee thời gian gần đây thi đấu ấn tượng hơn khi được kéo lùi xuống, với khả năng giữ bóng, kéo bóng và dàn xếp tình huống rất tốt. Rõ ràng, Zirkzee không phải một tiền đạo cắm điển hình. Ở Bologna, anh phát huy được khả năng khi đá cạnh những cầu thủ chạy cánh tốc độ. Do đó, thách thức cho Amorim là tái hiện cách chơi tương tự của Zirkzee tại MU.
Trong khi đó, vấn đề của Højlund nghiêm trọng hơn: Dù sở hữu thể hình lý tưởng, anh lại tranh chấp rất kém. Tiền đạo người Đan Mạch không thắng nổi pha tranh chấp tay đôi nào trong 8 lần đối đầu với các cầu thủ Everton. Ngoài ra, kể cả khi giữ được bóng, Højlund vẫn thường bị cô lập và không nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ đồng đội.
Chưa đủ độ quái
Dù vậy, không thể đánh giá hàng công MU một cách đơn giản là “Zirkzee tốt, Højlund dở”. Mới đây, cựu tiền đạo Troy Deeney đã có một phân tích đáng chú ý về Højlund trên sóng BBC Sport. Deeney, người từng thi đấu tại Premier League, bày tỏ sự thông cảm với Højlund và chỉ ra một số tình huống mà anh đã xử lý tốt nhất có thể.
Troy Deeney phân tích rằng Hojlund vẫn rất chịu khó chạy chỗ, nhưng hiếm khi được đồng đội chuyền
“Højlund rất sẵn sàng chạy vào khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương, nhưng hiếm khi được chuyền bóng. Cậu ấy và những người chuyền bóng chưa có sự hiểu nhau. Cậu ấy chạy chỗ tốt, nhưng thường rơi vào tình thế 1 chọi 2, thậm chí 1 chọi 3 trước các cầu thủ Everton, khiến họ dễ dàng dồn cậu ấy ra ngoài vòng cấm để ngăn chặn dứt điểm”, Deeney phân tích.
“Tôi thông cảm với Højlund bởi cậu ấy vẫn còn trẻ, cần được dìu dắt và quan trọng hơn là cần sự hỗ trợ từ đồng đội. Họ phải tiếp tục tin tưởng và cung cấp bóng cho cậu ấy.”
Phân tích của Deeney đã mở ra một cuộc tranh luận về cách chơi của Højlund. Bên cạnh những ý kiến đồng tình, không ít người cho rằng cách chạy chỗ của anh vẫn còn non nớt, chưa đủ sự "cáo già" như Erling Haaland hay Jamie Vardy, những tiền đạo có lối chơi tương tự.
Một trong những pha chạy chỗ của Hojlund trước Everton, anh bị dồn ra khu vực khó dứt điểm
Một độc giả của BBC bình luận: “Ngay cả trong các tình huống mà Deeney phân tích, Højlund vẫn di chuyển nhiều về phía cột cờ góc. Góc di chuyển là yếu tố quan trọng, nếu anh ta chạy chéo nhưng không đổi hướng, thì sẽ chỉ đi về phía cột phạt góc; nếu chạy thẳng vào vòng cấm, anh ta hoặc sẽ việt vị, hoặc bị thủ môn băng ra cản phá. Chỉ khi di chuyển chéo theo đường cong, từ điểm mù của hậu vệ đối phương, cơ hội mới thực sự mở ra.”
Đa số người hâm mộ MU cho rằng Højlund đã bị đặt vào một tình thế quá khó để có thể chơi tốt: đội hình MU liên tục xáo trộn, tinh thần sa sút, và bản thân anh chưa đủ "độ quái" để đối đầu với những hậu vệ Premier League. Thay vì được rèn luyện tại một CLB nhỏ để tích lũy kinh nghiệm, Højlund giờ đây phải trông chờ vào sự chỉ dạy của HLV Amorim—hoặc tự mình cải thiện để có thể cứu rỗi hàng công của MU.
Phân tích của Troy Deeney về Hojlund trên BBC Sport

MU và Arsenal đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng trước đại chiến ở vòng 28 Ngoại hạng Anh.
Nguồn: [Link nguồn]
-09/03/2025 15:36 PM (GMT+7)