Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Thép Xanh Nam Định vs Quy Nhơn Bình Định
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Quy Nhơn Bình Định - BIN Quy Nhơn Bình Định
-
Roma vs Monza
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Monza - MON Monza
-
Sevilla vs Mallorca
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Chelsea vs Southampton
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Manchester United vs Ipswich Town
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Tottenham Hotspur vs Manchester City
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Nottingham Forest vs Arsenal
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Brentford vs Everton
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Liverpool vs Newcastle United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Leicester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leicester City - LEI Leicester City
-

Góc thống kê: Sự yếu đuối của MU khi tấn công

MU của Van Gaal kiểm soát bóng tốt nhưng họ lại không biết tiếp cận khung thành đối phương bằng những miếng đánh nhanh, hiểm, hiệu quả.

MU đã bỏ lỡ cơ hội soán vị trí thứ 4 của Man City sau khi thua West Ham 2-3. Nhưng dù ghi được 2 bàn, trên thực tế, đây lại là trận đấu cực nghèo nàn của hàng công “Quỷ đỏ”. Nhìn xuyên suốt cả mùa, hình ảnh bạc nhược ấy của thầy trò Van Gaal quá quen thuộc.

Góc thống kê: Sự yếu đuối của MU khi tấn công - 1

Chỉ Martial chơi tốt

Trang Football365 mới đây đã đưa ra một số con số thống kê nhằm lột tả sự kém cỏi khi tấn công của MU. Trước hết hãy nhìn vào số bàn thắng mà đội bóng này ghi được sau 37 vòng tại Ngoại hạng Anh: Chỉ vỏn vẹn có 46 bàn, thua kém rất nhiều so với tốp 4, thậm chí còn bằng với đội xếp 17 Sunderland.

Tới lúc này, MU là đội thủng lưới ít thứ 2 (34 bàn) sau Tottenham (30). Như vậy, việc “Quỷ đỏ” không có thứ hạng cao như mong muốn là do hàng  công của họ quá tệ. Ở khía cạnh dứt điểm, các cầu thủ MU thực hiện trung bình có 11,3 cú sút/trận, ít hơn cả Sunderland. Chỉ Stoke City, Norwich, Newcastle, West Brom và Aston Villa là những đội ít hơn MU.

Nhìn sang Tottenham (17,3), Liverpool (16,5), Man City (16,1), Arsenal (15), West Ham (14,5) thì mới thấy rõ hơn MU đúng là quá bế tắc và sa lầy vào lối chơi kiểm soát bóng của Van Gaal. Tỷ lệ trên cũng giảm so với mùa trước (13,5) và mùa trước nữa dưới thời David Moyes (13,8). Mùa cuối thời Sir Alex, MU đạt tỷ lệ 14,7.

Sút ít, tỷ lệ dứt điểm trúng đích của MU cũng khiêm tốn: 3,8 lần/trận, bằng với những đội bóng nhỏ bé Bournemouth và Newcastle. Con số ấy với Tottenham (6,6), Man City (5,5), Arsenal (5,5), Liverpool (5,3) và West Ham (4,8) cao vọt.

Tính trong 3 mùa vừa qua, tỷ lệ dứt điểm trúng đích của MU giảm 32%. Mùa cuối dưới quyền Sir Alex, MU có tỷ lệ 5,6. 2 mùa gần đây cũng ở mức khá với lần lượt 4,7 và 4,8 lần/trận. Phải ghi được…12 bàn ở vòng cuối cùng, nếu không MU sẽ có một mùa giải ghi ít bàn nhất kể từ 1989/90, mùa giải mà họ ngụp lặn tận thứ 13.

Hàng công MU kém cỏi thì phải đánh giá xem những ngôi sao tấn công của họ ra sao. Martial là người duy nhất ghi trên 10 bàn mùa này. Nếu tính ở mọi giải đấu, Man United cũng chỉ có 2 cầu thủ vượt mốc 10 bàn là Martial (17) và Rooney (14).

Martial đáng khen vì anh là tân binh. Rooney thì đáng trách. Theo thống kê, Rooney thực hiện 70 pha dứt điểm trong mùa giải này, trong đó, 43 lần anh đứng ngoài vòng cấm và ghi có 7 bàn. Trung bình 331 phút Rooney mới ghi 1 bàn tại Ngoại hạng. Martial tốt hơn với 232 phút có 1 bàn, Rashford sau 196 phút ghi 1 bàn.

Chân chuyền Juan Mata kiến tạo 5 lần (bằng Rooney), con số quá khiêm tốn. Tiền vệ người  Tây Ban Nha tạo ra nhiều tình huống cơ hội nhất – 53 lần nhưng có tới 21 cầu thủ ở Ngoại hạng mùa này làm tốt hơn thế.

Jesse Lingard cũng không thật tốt. Anh tạo ra 13 cơ hội trong 1.545 phút thi đấu với vai trò của một tiền vệ tấn công.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Huyền Anh - Nhật Quang ([Tên nguồn])
Premier League 2024-25 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN