ĐT Thái Lan ngược dòng vào chung kết, báo chí "soi" những điểm cần cải thiện
Dư luận Thái Lan và Philippines phản ứng ra sao với trận bán kết lượt về tối 30/12?
4 bàn trong trận Thái Lan - Philippines
ĐT Thái Lan đã xuất sắc đánh bại ĐT Philippines 3-1 ở bán kết lượt về AFF Cup, qua đó giành chiến thắng với tổng tỷ số 4-3 sau 2 lượt trận để lọt vào chung kết. Bất chấp màn trình diễn quả cảm từ "Voi chiến", trang Siam Sports vẫn bày tỏ sự lo ngại cho đội nhà trước thềm 2 lượt trận chung kết với ĐT Việt Nam (ngày 2/1/2025 và 5/1/2025):
ĐT Thái Lan vẫn phải cải thiện nhiều điểm dù giành quyền vào chung kết
Thể lực cần được cải thiện
Theo Siam Sports, Thái Lan chơi rất ấn tượng trong hiệp một với khả năng kiểm soát bóng vượt trội và tấn công sắc nét. Đội chủ nhà nhanh chóng tìm kiếm được bàn mở tỉ số, tạo tiền đề cho màn lội ngược dòng sau 2 bàn thắng của Peeradon và Gustavsson.
Tuy nhiên sang đến hiệp hai, sự sa sút về thể lực khiến “Voi chiến” không duy trì được nhịp độ và áp lực lên đối thủ. Hàng thủ của họ đã để Kristensen nhảy múa ngay trước vòng cấm, trước khi tung ra cú đá cháy lưới thủ môn đội nhà. Nếu không cải thiện vấn đề này, Thái Lan có thể gặp khó khăn khi phải đối đầu với Việt Nam, đội bóng đang thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng trong hiệp 2 ở giải đấu lần này.
Chất lượng đội hình chưa đồng đều
Khuyết điểm thứ 2 tờ Siam Sports rút ra là chiều sâu đội hình. Dù những cầu thủ dự bị như Worachit và Supanat đã tạo ra khác biệt, nhưng những gương mặt khác chưa để lại dấu ấn rõ ràng.
Điều này khiến đội hình Thái Lan không đủ chiều sâu, đặc biệt khi đối mặt với những trận đấu kéo dài, hoặc khi cần thay đổi chiến thuật. Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này còn nằm ở việc Thái Lan không thể triệu tập được hết những quân bài mạnh nhất. Do các đội bóng chủ quản không chịu “nhả người”.
Chất lượng đội hình chưa đồng đều, hàng thủ thiếu ổn định là những nỗi lo của Thái Lan
Hàng phòng ngự thiếu ổn định
Trong trận đấu này, chiến lược gia người Nhật Bản đã thử nghiệm những phương án mới trong đội hình, đặc biệt là ở hàng thủ. Sự thay đổi liên tục ở hàng thủ khiến các trung vệ chưa tìm được tiếng nói chung, dẫn đến nhiều pha bóng lúng túng trước sức ép của đối phương.
Ở trận bán kết lượt đi, hai trung vệ án ngữ trước khung thành của Thái Lan là Promsupa và Khemdee. Đến trận lượt về, hai vị trí tối quan trọng này đã được thay thế bởi Aukee và Hemviboon. Theo Siam Sports, đây là điểm yếu mà đội bóng cần sớm khắc phục nếu muốn tạo nên sự chắc chắn ở tuyến dưới.
Thiếu điểm tựa hàng công
Siam Sports nhấn mạnh, tiền đạo Patrick Gustafsson đã ghi bàn thắng quan trọng, giúp đội nhà vươn lên dẫn trước nhưng lại bị thay ra ở phút 64, để lại khoảng trống lớn trong các đợt tấn công sau đó. Việc thiếu một trung phong giữ vai trò điểm tựa trên hàng công khiến đội bóng giảm đi sự hiệu quả khi kéo dài trận đấu.
(Bán kết lượt về AFF Cup 2024) Thái Lan ghi bàn thứ 3 vào lưới Philippines và không thủng lưới thêm, từ đó đoạt vé đi tiếp.
Nguồn: [Link nguồn]
-30/12/2024 21:23 PM (GMT+7)