Đội tuyển U-22 Việt Nam đòi vàng SEA Games 33
(PLO)- Sau khi giúp tuyển quốc gia vô địch Đông Nam Á 2024, HLV Kim Sang-sik tiếp tục thử thách mình ở vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027 và đặc biệt là đưa các cầu thủ trẻ U-22 Việt Nam đòi lại chiếc huy chương vàng SEA Games.
Sau hai mùa vô địch SEA Games liên tiếp dưới thời HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam đã rơi vàng về tay đội tuyển Indonesia cách đây hai năm. Mùa này, các cầu thủ trẻ U-22 Việt Nam vẫn là ứng cử viên nặng ký cho chiếc huy chương vàng môn bóng đá nam tại SEA Games 2025 tổ chức tại Thái Lan.
Niềm tin mới từ HLV Kim Sang-sik
Thành công của bóng đá Việt Nam tại đấu trường Đông Nam Á sau chức vô địch AFF Cup 2024 là một dấu hiệu tích cực của HLV Kim Sang-sik. Ông thầy trẻ 49 tuổi người Hàn Quốc đã tạo động lực mạnh mẽ cho nền bóng đá nước nhà và quan trọng nhất là lấy lại niềm tin cho giới hâm mộ cũng như giới chuyên môn.
Ông Kim được đánh giá là người có phong cách huấn luyện kỷ luật, khoa học và thực dụng trong phương pháp sử dụng con người lẫn nhạy bén với các phương án chiến thuật. Đây là những yếu tố quan trọng để HLV Kim Sang-sik tiếp tục phát triển thế hệ cầu thủ trẻ U-22 Việt Nam, hướng đến mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games 22.
HLV Kim Sang-sik mang lại niềm tin và nhiều hy vọng mới cho bóng đá Việt Nam sau chức vô địch AFF Cup 2024. Ảnh: ANH PHƯƠNG.
Khởi đầu thành công chỉ trong một thời gian ngắn của ông Kim đã nhận được nhiều sự ủng hộ lớn từ người trong cuộc và giới hâm mộ bóng đá chính là một lợi thế to lớn. Sự hậu thuẫn của VFF khi tạo mọi điều kiện tốt nhất cho HLV Kim Sang-sik, như việc sớm đưa các tuyển thủ trẻ U-22 Việt Nam lên tuyển quốc gia rèn luyện để không bỡ ngỡ với thầy mới. Đây là những yếu tố rất quan trọng, giúp cho HLV Kim Sang-sik nhanh chóng thích nghi và thuận lợi hơn trong công tác huấn luyện.
Dưới sự dẫn dắt của ông Kim, đội tuyển trẻ U-22 Việt Nam được kỳ vọng sẽ cải thiện chiến thuật, thử nghiệm các phương án nhân sự và duy trì sự ổn định về phong độ.
Các giải quốc tế ở Trung Quốc hồi cuối năm ngoái và những lần hội quân đá giao hữu trong nhiều dịp FIFA Days từ nay cho đến cuối năm là thời cơ quý giá cho HLV Kim Sang-sik đánh giá phong độ của các trụ cột cũng như tạo điều kiện cho các tài năng trẻ thể hiện khả năng của mình. Những cầu thủ đang có phong độ cao tại V-League, thậm chí cả giải hạng Nhất đều có thể được ông Kim trao cơ hội để khẳng định bản thân trong màu áo đội tuyển U-22 Việt Nam.
Lứa trẻ Việt Nam từng vô địch Đông Nam Á 2023 có nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm. Ảnh: ANH PHƯƠNG.
Những đối thủ chính ở SEA Games 33
Theo quy định của Ban tổ chức SEA Games 2025, môn bóng đá nam sẽ áp dụng độ tuổi U-22 thay vì U-23+2 như những kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á trước đây. Điều này đồng nghĩa với việc các đội tuyển quốc gia không sử dụng cầu thủ quá tuổi. Cần biết thêm ở hai mùa SEA Games 30 và 31, thầy trò Park Hang-seo đăng quang nhờ phần lớn sự góp sức của các tuyển thủ Hùng Dũng, Hoàng Đức, Quang Hải,…
Việc giới hạn độ tuổi U-22 ở mùa này sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các cầu thủ trẻ Việt Nam. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik cũng gặp nhiều thách thức vì không có quá nhiều cầu thủ dưới 22 tuổi có chỗ chơi ở các giải vô địch quốc gia. Ông thầy người Hàn Quốc gần như phải tổ chức lại đội tuyển U-22 Việt Nam, khi những tài năng trẻ còn thiếu đất diễn, như tại AFF Cup 2024 chỉ có Bùi Vĩ Hào, hay ít hơn là Khuất Văn Khang mới có khả năng ra sân.
So với các đối thủ lớn của Đông Nam Á, đội tuyển U-22 Việt Nam còn khiêm tốn nhân sự đủ sức khoác áo tuyển quốc gia. Và cho dù được đánh giá cao, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn phải cẩn trọng với hai ứng viên Indonesia và Thái Lan tại đấu trường SEA Games 33. Mùa gần nhất, Indonesia đã đánh bại Việt Nam ở bán kết và qua mặt Thái Lan trong trận chung kết để lên ngôi vô địch.
Thái Sơn đã từng khẳng định mình trong màu áo tuyển quốc gia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.
Trong khi đó,bóng đá trẻ Thái Lan có một bề dày lịch sử rất vững vàng sau 16 chiếc huy chương vàng SEA Games. Người Thái càng tự tin hơn khi cuộc chơi lớn bóng đá U-22 diễn ra trên sân nhà, với sự ủng hộ lớn từ khán giả nhà. Chưa kể, các đội tuyển trẻ của Thái Lan và Indonesia không chỉ chiếm ưu thế về ngoại binh nhập tịch mà còn có những bước đi chu đáo khi giúp họ chơi bóng ở đẳng cấp cao, qua việc đưa nhiều cầu thủ trẻ lên tuyển quốc gia đá AFF Cup 2024.
Sự chuẩn bị lực lượng, thử nghiệm đội hình, rèn luyện tâm lý thi đấu của hai đối thủ chính Thái Lan và Indonesia sẽ khiến đội tuyển U-22 Việt Nam đối diện nhiều thách thức. Hành trình chinh phục đỉnh cao SEA Games của thầy trò Kim Sang-sik không dễ dàng nhưng người hâm mộ đang rất kỳ vọng vào những màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ trẻ Việt Nam như các đàn anh vừa lên ngôi vua bóng đá Đông Nam Á.
Tờ Siam Sport chỉ ra những "mối đe dọa" từ U22 Việt Nam, có thể ảnh hưởng tới tham vọng đòi lại huy chương vàng SEA Games của bóng đá Thái Lan.
Nguồn: [Link nguồn]
-11/02/2025 06:50 AM (GMT+7)