Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Bodø / Glimt vs Lazio
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Olympique Lyonnais vs Manchester United
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Rangers vs Athletic Club
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Tottenham Hotspur vs Eintracht Frankfurt
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-

Đấu trí Kim Sang Sik - Shin Tae Yong ở AFF Cup: Từ thân thiết đến kình địch

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Vào lúc 20h ngày 15/12, ĐT Việt Nam tiếp Indonesia trên sân nhà. Đây sẽ là cơ hội vàng để hai HLV Kim Sang Sik và Shin Tae Yong "phân tài cao thấp".


  

Từ đồng đội thân thiết…

Shin Tae Yong và Kim Sang Sik là những cầu thủ nổi danh của bóng đá Hàn Quốc trong thế hệ của mình. Sinh năm 1970, ông Shin hơn đàn em họ Kim 6 tuổi. Họ cùng nhau chơi bóng cho CLB Seongnam Ilhwa Chunma trong một giai đoạn.

HLV Kim Sang Sik từng là trung vệ "chém đinh chặt sắt"

HLV Kim Sang Sik từng là trung vệ "chém đinh chặt sắt"

Shin Tae Yong khoác áo Seongnam Ilhwa Chunma trong khoảng thời gian từ năm 1992 đến 2004, trong khi Kim Sang Sik thuộc biên chế đội bóng giàu thành tích của Hàn Quốc từ năm 1999 đến 2008. Cả hai đều gặt hái những thành công vang dội trong sự nghiệp cầu thủ của mình.

Đáng chú ý vào năm 2023, HLV Shin Tae Yong được vinh danh trong "Ngôi đền các huyền thoại của giải K-League", một chi tiết cho thấy thành công lớn của ông Shin trong sự nghiệp cầu thủ.

Thuở còn chơi bóng, Shin Tae Yong đảm nhiệm vai trò tiền vệ tấn công, ghi 76 bàn trong 295 trận thi đấu cho Seongnam từ năm 1992 đến 2004. Ông Shin có lối chơi khéo léo, thông minh, nhưng cũng không kém phần hiệu quả.

Trong khi đó, Kim Sang Sik là một trung vệ máu lửa, dạng "chém đinh chặt sắt". Nếu như biệt danh của Shin Tae Yong là "Cáo mặt đất", thì đồng nghiệp giai đoạn đó gọi Kim Sang Sik là "Rắn lục". Dù vậy, Kim Sang Sik cũng có khả năng tham gia tấn công đáng nể, đóng góp 11 bàn trong 195 trận cho Seongnam.

Shin Tae Yong từng là một tiền vệ tấn công hào hoa

Shin Tae Yong từng là một tiền vệ tấn công hào hoa

Cả hai đã góp phần giúp Seongnam giành hai chức vô địch K-League liên tiếp vào các năm 2001 và 2002, cùng với cúp FA năm 1999 và League Cup năm 2002. Trong giai đoạn này, họ là những người đồng đội thân thiết của nhau. Khoảng cách 6 tuổi không thành vấn đề bởi cả ông Shin lẫn ông Kim đều là trụ cột của Seongnam.

… Đến "kẻ thù không đội trời chung"

Năm 2005, Shin Tae Yong rời CLB Seongnam Ilhwa Chunma, đến Australia khoác áo đội bóng Queensland Roar. Lúc này ông Shin đã 35 tuổi, chuẩn bị giải nghệ. Thực ra, cựu tiền vệ hào hoa của bóng đá Hàn Quốc cũng chỉ chơi cho Queensland Roar trong năm 2005 rồi kết thúc sự nghiệp quần đùi áo số.

HLV Shin Tae Yong giúp Seongnam vô địch AFC Champions League năm 2011

HLV Shin Tae Yong giúp Seongnam vô địch AFC Champions League năm 2011

Nổi tiếng là cầu thủ chơi bóng thông minh, mục tiêu của ông Shin với Queensland Roar không phải sự nghiệp cầu thủ. Thay vào đó, sau khi giải nghệ vào năm 2005, ông ở lại Queensland Roar đến năm 2008 trong vai trò trợ lý HLV.

Trong thời điểm Shin Tae Yong mài dũa, chuẩn bị cho sự nghiệp HLV ở Australia thì tại Hàn Quốc, Kim Sang Sik đóng vai trò trụ cột của Seongnam. Với "Rắn lục" là nền tảng, CLB Seongnam vô địch K-League 2006.

Đến tháng 12/2008, Shin Tae Yong trở về và được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Seongnam Ilhwa Chunma. Sau khoảng thời gian gặt hái thành công vang dội, lúc này Seongnam đã thoái trào, tình hình tài chính của CLB trở nên khó khăn.

Trước sức ép tài chính, ông Shin Tae Yong buộc phải lựa chọn những người "hy sinh". Bộ đôi Kim Sang Sik (32 tuổi) và Lee Dong Gook (29 tuổi) buộc phải chuyển sang Jeonbuk Hyundai Motors vào đầu năm 2009, vừa để giảm quỹ lương vừa giúp CLB có chi phí chuyển nhượng.

Mang trong mình tình yêu lớn với Seongnam Ilhwa Chunma nên việc phải rời đi với Kim Sang Sik là một cú sốc lớn. Ông mang trong mình mối hận với Shin Tae Yong, vị HLV đã đẩy trung vệ họ Kim rời đi. Ở thời điểm đó, Seongnam đang ở trên đỉnh cao danh vọng với 7 chức vô địch K-League từ năm 1993 đến 2006, trong khi CLB Jeonbuk Hyundai Motors như "anh thợ học việc", chưa từng vô địch K-League lần nào.

Kim Sang Sik từng tuyên bố trước truyền thông: “Tôi sẽ không bao giờ gục ngã nếu đối đầu với Seongnam”. Đáp lại, HLV Shin Tae Yong cũng tỏ ra cứng rắn: “Thật tốt khi cậu ấy nói vậy. Điều đó chỉ càng thúc đẩy chúng tôi thể hiện tốt hơn khi gặp Jeonbuk”.

Cơ hội vàng cho HLV Kim Sang Sik

Cuộc chạm trán giữa hai người đã ngã ngũ vào năm 2009 khi Kim Sang Sik, với vai trò đội trưởng, dẫn dắt Jeonbuk giành chức vô địch K-League đầu tiên trong lịch sử CLB. Trong trận chung kết hai lượt, Jeonbuk đã vượt qua Seongnam của Shin Tae Yong với tổng tỷ số 3-1, đánh dấu cột mốc ý nghĩa cho đội bóng mới của trung vệ Kim.

HLV Kim Sang Sik tích cực chuẩn bị cho cuộc đấu trí với đàn anh Shin Tae Yong

HLV Kim Sang Sik tích cực chuẩn bị cho cuộc đấu trí với đàn anh Shin Tae Yong

Càng đáng nói hơn nữa, chức vô địch ấy đã mở ra một kỷ nguyên mới cho 2 đội. Cho đến hôm nay, cái tên Seongnam Ilhwa Chunma đã được rút gọn thành Seongnam, lụn bại không ngừng và hiện đã phải xuống đá ở K-League 2, không một lần vô địch giải VĐQG Hàn Quốc kể từ lần cuối vào năm 2006.

Ngược lại, Jeonbuk Hyundai Motors kể từ năm 2009 đã viết lại lịch sử cho mình. Họ trở thành đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá Hàn Quốc với 9 lần đăng quang K-League, 2 lần vô địch AFC Champions League.

HLV Shin Tae Yong có lẽ không hối tiếc với quyết định thanh lý Kim Sang Sik và Lee Dong Gook năm 2009. Bởi lẽ, ông Shin vẫn giúp Seongnam vô địch AFC Champions League 2010, Cúp FA Hàn Quốc năm 2011. Nhờ thế, danh tiếng của nhà cầm quân sinh năm 1970 này vang dội bóng đá "xứ sở Kim chi".

Thành công ở Seongnam là bước đà để HLV Shin Tae Yong được dẫn dắt ĐT Hàn Quốc giai đoạn 2017 - 2018. Ông Shin ghi dấu ấn ở vòng chung kết World Cup 2018, nơi "Những chiến binh Taegeuk" đánh bại tuyển Đức 2-0, biến nhà đương kim vô địch thế giới thành cựu vương ngay từ vòng bảng.

Nói về sự nghiệp HLV, Kim Sang Sik cũng có quyền tự hào. Sau khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ năm 2013, ông Kim đóng vai trò trợ lý, rồi sau đó trở thành HLV trưởng của Jeonbuk Hyundai Motors. Thành tích nổi bật của đội bóng là chức vô địch K-League năm 2021, Cúp Quốc gia Hàn Quốc 2022 và được vinh danh là HLV xuất sắc nhất Hàn Quốc năm 2021.

Sau nhiều năm, 2 HLV gặp nhau trong cuộc đấu trí tại giải AFF Cup 2024. Đây mới là lần đầu tiên 2 HLV này trực tiếp đấu trí. Vì thế, cuộc so kè giữa ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia tại vòng bảng AFF Cup 2024 lại càng đáng chú ý.

Theo bạn đội tuyển nào sẽ vô địch AFF Cup 2024?

HLV Kim Sang Sik hài lòng với những gì ĐT Việt Nam thể hiện trong chiến thắng 4-1 trước Lào.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])
AFF Cup 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN