Trận đấu nổi bật

Xem thêm

SHB Đà Nẵng vs Sông Lam Nghệ An
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Thể Công - Viettel vs TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Quy Nhơn Bình Định vs Hà Nội
Logo Quy Nhơn Bình Định - BIN Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Thép Xanh Nam Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Becamex Bình Dương vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Quảng Nam
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Công An Hà Nội vs Hải Phòng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-

Cú sốc MU đua Top 4: Đại dịch Covid-19 "cứu" Man City, vẫn dự Cúp C1?

Theo hình phạt mà UEFA đưa ra mới đây, Man City sẽ bị cấm dự cúp châu Âu trong 2 mùa giải kế tiếp. Tuy nhiên, mọi thứ có thể thay đổi sau trận đại dịch cúm virus Covid-19, bởi dường như đạo luật Công bằng tài chính sắp bị đình chỉ.

   

Đại dịch cúm Covid-19 đang gây ra những hậu quả nặng nề trên toàn cầu. Không chỉ là số người nhiễm bệnh, số người chết gia tăng với mức độ chóng mặt, mà hậu quả về mặt kinh tế nhân loại phải gánh chịu cũng vô cùng khủng khiếp. Bóng đá dĩ nhiên không thể thoát khỏi vòng xoáy ấy.

Covid-19 khiến tình hình làm kinh tế của các đội bóng gặp khó khăn trầm trọng

Covid-19 khiến tình hình làm kinh tế của các đội bóng gặp khó khăn trầm trọng

Hầu hết các giải đấu, các đội bóng trên toàn thế giới đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Không chỉ là vấn đề lùi lịch thi đấu, thậm chí hoãn vô thời hạn, mà khả năng làm kinh tế cũng bị sụt giảm đến mức báo động.

Ví dụ, MU là đội nhận ra hậu quả nặng nề của Covid-19 hơn bất cứ đội bóng nào. Chỉ hơn một tháng trước, “Quỷ đỏ” được định giá 3 tỷ bảng trên thị trường chứng khoán. Nhưng kể từ khi đại dịch virus Covid-19 bùng phát, giá cổ phiếu của đội chủ sân Old Trafford giảm xuống chỉ còn hơn 9,92 bảng/cổ phiếu vào hôm thứ Hai (16/3), so với 16,53 bảng/cổ phiếu vào hồi đầu năm. Như vậy, đại dịch đã khiến MU thiệt hại 1 tỷ bảng trên sàn giao dịch.

Tương tự là với Juventus. Thị trường chứng khoán Italy lao dốc kéo theo việc cổ phiếu của Juventus giảm mạnh. Chỉ sau 2 ngày đầu tuần, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát tại Italy, cổ phiếu của "Bà đầm già" giảm 11,74%. Điều này khiến giá trị của Juve giảm 179,5 triệu euro (khoảng 165 triệu bảng), từ 1,5175 tỷ euro xuống 1,338 tỷ euro (tức giảm từ 1,4 tỷ bảng xuống còn 1,23 tỷ bảng).

Và "miếng cơm" của các cầu thủ cũng suy giảm rõ rệt. Theo nhật báo Tuttosport, ban tổ chức Serie A sẽ yêu cầu 20 CLB dự giải đấu này tiến hành cắt giảm lương của các cầu thủ đội mình trong bối cảnh giải đấu hàng đầu xứ sở mỳ ống vẫn đang phải tạm hoãn ít nhất đến ngày 3/4 cũng vì đại dịch Covid-19 đang hoành hành ở Italia.

Trong bối cảnh tài chính ảm đạm có thể kéo dài đến hết năm 2020, các đội bóng sẽ lâm vào tình trạng vô cùng khó khăn. Họ không những phải giảm lương thưởng, cắt gọt thu chi mà còn có nguy cơ lâm vào tình cảnh nợ nần chồng chất do doanh thu giảm mạnh. Và giờ là lúc thế giới bóng đá thực sự cần đến dòng tiền đầu tư của các ông chủ giàu có, các nhà tài phiệt ở Trung Đông, Trung Quốc, Nga, Mỹ hay bất cứ nơi nào trên thế giới.

Bởi vậy, nguồn tin của tờ The Times tiết lộ rằng LĐBĐ châu Âu (UEFA) dự định sẽ tạm ngừng hiệu lực của đạo luật Công bằng tài chính. Thực tế, UEFA cũng đang rất khao khát những đồng tiền của các vị tỷ phú để kích hoạt lại cả một nền bóng đá đang bị đóng băng ở châu Âu.

Nếu UEFA tạm ngừng luật Công bằng tài chính, Man City có thể vẫn dự Champions League mùa tới

Nếu UEFA tạm ngừng luật Công bằng tài chính, Man City có thể vẫn dự Champions League mùa tới

Theo nguồn tin này, LĐBĐ châu Âu - sau khi tham khảo những quyết sách của Liên minh châu Âu (EU), đang dự tính tạm ngừng tính hiệu lực của đạo luật Công bằng tài chính. Trước đó, Liên minh châu Âu cũng phải tạm hoãn hiệu lực của Hiệp định quy tắc tài chính liên quan đến dự thảo ngân sách, dự kiến sẽ áp dụng với tất cả các quốc gia thuộc khối EU trong năm 2020 này.

Những đội bóng có giới chủ siêu giàu như Man City, PSG hoặc được các chính phủ, các hệ thống ngân hàng hậu thuẫn như Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich có thể vui mừng với thông tin này. Trong đó, Man City chắc chắn là đội vui nhất. Bởi rất có thể UEFA sẽ thu hồi lại quyết định cấm "Man xanh" thi đấu ở cúp châu Âu trong vòng 2 mùa giải kế tiếp.

Niềm vui sắp đến với Man City cũng có thể là nỗi buồn của nhiều đội bóng khác ở giải Ngoại hạng Anh, như MU, Sheffield United, Tottenham, Wolves hay Arsenal. Các đội bóng này vốn đang hy vọng rằng khi Man City bị cấm thì tấm vé dự Champions League mùa tới sẽ được dành cho đội xếp thứ 5 ở giải Ngoại hạng Anh. Đây quả là những diễn biến khó lường!

Real muốn tiễn Gareth Bale: ”Bom tấn” 0 đồng, MU có chiêu mộ?

Real Madrid cho phép Gareth Bale tự tìm bến đỗ mới, và rời Bernabeu một cách tự do. MU có nên đưa cựu cầu thủ xuất sắc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Long (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Premier League 2025-26 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN