Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Saudi Arabia vs Bahrain 16/10/24 - Trực tiếp
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
0
Logo Bahrain - BHR Bahrain
0
Canada vs Panama
Logo Canada - CAN Canada
-
Logo Panama - PAN Panama
-
Mexico vs Mỹ
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Mỹ - USA Mỹ
-

Chuyện Hoàng Đức, Văn Lâm, Oscar, Tevez vì “miếng cơm manh áo”

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

(PLO)-Chuyện Hoàng Đức-Quả bóng vàng 2023, Đặng Văn Lâm, Công Phượng về hạng nhất có gì đặc biệt?

Hiện có làn sóng nhiều cầu thủ châu Âu, Nam Mỹ đang ở thời kỳ đỉnh cao, thậm chí còn trẻ nhưng đổ xô sang Trung Quốc vì lương cao. Nay chuyện Hoàng Đức, Đặng Văn Lâm về Ninh Bình, Công Phượng về TT. Bình Phước...với phí lót tay cực cao đang nóng ở Việt Nam.

Hào quang gì tầm này nữa, phải lo cho kinh tế gia đình, đời cầu thủ ngắn lắm, tiềm ẩn rủi ro cao...ai nói mặc ai, mình lo cải thiện kinh tế cho gia đình - đó là chuyện Hoàng Đức tâm sự khi rời Thể Công Viettel về đội hạng nhất Ninh Bình.

Công Phượng sau thời gian bôn ba ở Bỉ, Nhật nay quay về khoác áo TT. Bình Phước, đội đang chơi hạng nhất. Ảnh: CTP

Công Phượng sau thời gian bôn ba ở Bỉ, Nhật nay quay về khoác áo TT. Bình Phước, đội đang chơi hạng nhất. Ảnh: CTP

Trước đó, tuyển thủ Ý, tiền đạo Pelle chơi cực hay, nhưng bất ngờ rời châu Âu sang Trung Quốc đầu quân vì lương, lót tay khủng. Lần đó Pelle bị HLV P. Ventura của tuyển Ý “hăm dọa” ông sẽ gạch tên Pelle khỏi đội tuyển vì sang giải Trung Quốc chuyên môn sẽ xuống và ông cũng chẳng có điều kiện theo dõi.

Hay Oscar, đang là tuyển thủ Brazil cũng bỏ Chelsea về đá Cảng Thượng Hải thu nhập khủng, một mùa bằng cả một bản hợp đồng với Chelsea. Những tuyển thủ Brazil như Ramires, Texeira đều bỏ châu Âu sang Trung Quốc vì thu nhập quá khủng.

Tuyển thủ Brazil-Oscar còn rời Chelsea về Trung Quốc đá cảng Thượng Hải. Ảnh: CTP

Tuyển thủ Brazil-Oscar còn rời Chelsea về Trung Quốc đá cảng Thượng Hải. Ảnh: CTP

Ở một góc độ nào đó cũng giống làn sóng danh thủ “di cư” từ châu Âu sang Saudi Arabia hiện nay vậy. Những Ronaldo, Kante, Firmino, Coutinho, Benzeman, Neymar, Malcom, Sadio Mane, Blazevic, Bono... đá một mùa ở Saudi Arabia có thu nhập bằng cả một cuộc đời đỉnh cao ở châu Âu. Hào quang gì tầm tuổi sắp bước sang bên kia sườn dốc của cuộc đời cầu thủ.

Có lẽ câu chuyện, hoàn cảnh của Đặng Văn Lâm, chuyện Hoàng Đức cũng na ná. Khi thực hiện một bước ngoặt, một sự thay đổi có lẽ họ cũng trằn trọc và suy nghĩ nhiều. Bóng đá Việt Nam, tuyển Việt Nam đang trong giai đoạn thoái trào, có tiến bộ thì cũng chờ đợi thế hệ đàn em...tiếp tục gặt hái những thành tích mới, những cột mốc mới. Còn thế hệ này, sau khi đã có những “cột mốc tàm tạm”, động lực phấn đấu không còn, chuyên môn, tính sáng tạo đã chạm đỉnh. Và tất nhiên họ tính đường cho mình vì cuộc đời cầu thủ ngắn lắm, tiềm ẩn rủi ro và họ còn lo cho kinh tế cho gia đình.

Chừng một thập niên trước, làn sóng những cầu thủ đang cực đỉnh ở châu Âu, Nam Mỹ tuổi đời không quá cao nhưng lại đổ xô sang Trung Quốc “việc nhẹ lương cao” đấy thôi.

Không khó để chỉ ra những danh thủ Pelle của Ý, Fellaini, Axel Witsel của Bỉ, Paulinho, Gervinho, Cannavaro, Lavezzi, Pato, Hulk, Yilmaz, Carrasca, Tevez và cả những HLV tên tuổi như Marcelo Lippi, Villas-Boas, Sven Goran Eriksson đến Trung Quốc.

Trong số họ cũng có những cầu thủ bị sốc vì trình độ cầu thủ, đồng đội quá kém. Chẳng hạn như Carlos Tevez, khi khoác áo Thân Hoa Thượng Hải với mức lương cao nhất thế giới nhưng một thời gian ngắn rồi chia tay cùng những nhận xét rất tiêu cực. Trước đó là Anelka, Drogba cũng tương tự. Tuy nhiên có nhiều cầu thủ chấp nhận mặt bằng thấp và cứ thế yên lặng “săn tiền” như Oscar, Cannavaro, Hulk...

Vài tháng trước chuẩn bị bước vào mùa giải 2024-2025, CLB Al Hilal, nơi đang sở hữu Neymar và nhiều danh thủ khác phát đi thông điệp mời đội trưởng Son Heung-min của Tottenham và tuyển Hàn Quốc sang khoác áo với thu nhập khủng.

Son Heung-min cũng chớm 30 tuổi lại chưa nghĩ đến điều đó và tiếp tục muốn chinh phục ở giải đấu nghiệt ngã như ngoại hạng Anh. Son Heung-min chưa cần tiền.

Nhưng mỗi cầu thủ dù có ngập tràn trong hào quang và tiền bạc, nhưng đằng sau họ còn có cả một gia đình, người thân, thậm chí là cộng đồng mà họ cần giúp đỡ...

Chẳng ai có quyền chỉ trích họ, những chuyện họ làm chẳng hề phạm pháp, cuộc sống của mỗi người mỗi khác và đặc trưng của cuộc đời cầu thủ thì ngắn và tiềm ẩn rủi ro.

Oscar tâm sự gì khi bỏ Chelsea đến Cảng Thượng Hải đầu quân?

Bản thân tôi đã được chơi bóng ở Brazil, châu Âu là vui rồi, danh vọng với tôi là quan trọng, nhưng người thân còn quan trọng hơn. Khi tôi rời châu Âu đến Trung Quốc nhiều người chỉ trích tôi, nhưng tôi không quan tâm lắm. Tôi cần giúp đỡ người thân, anh em, những người khó khăn quanh gia đình tôi. Sau những năm tháng đỉnh cao ở Trung Quốc, tôi có được 200 triệu euro. Bây giờ tôi sống cuộc đời tốt và giàu lòng giúp đỡ với những người xung quanh tôi và người thân của tôi.

Nguồn: [Link nguồn]

TP - Khi nhiều tuyển thủ quyết định chọn hạng Nhất, thay vì V-League 1 hay xuất ngoại, đó là lúc đặt ra câu hỏi, liệu họ có đang được định hướng tốt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo DUY ĐỨC ([Tên nguồn])
Đội tuyển Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN