Chị em phụ nữ Hạ Long ‘xắn váy’ chạy đuổi theo bóng
TPO - Nằm trong khuôn khổ Hội làng Bằng Cả năm 2025, các chị em đến từ 4 xã mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình để tham gia giao hữu đá bóng trước sự cổ vũ nhiệt tình của các khán giả bên ngoài sân.
Video giải bóng đá nữ Hội làng Bằng Cả 2025 nhìn từ trên cao.
Hội làng Bằng Cả năm 2025 diễn ra trong 3 ngày với nhiều hoạt động sôi động, trong đó điểm nhấn là Giải giao hữu bóng đá nữ mở rộng diễn ra trong 2 ngày 28/2 và 1/3 thu hút được đông đảo người dân đến cổ vũ.
Giải quy tụ 4 đội "tứ hùng" đến từ 4 xã của TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bao gồm đội chủ nhà Bằng Cả và các đội bóng khách mời đến từ 3 xã xung quanh là Tân Dân, Dân Chủ, Quảng La.
Theo Ban tổ chức, cả 4 đội bóng đều là những "nữ vận động viên bất đắc dĩ" được tập hợp và huấn luyện cấp tốc để tham gia đội tuyển bóng đá của xã đi thi đấu giao hữu.
Điểm đặc biệt, các chị em cầu thủ trước khi vào sân đều mặc váy đeo giầy, tất và đầu quấn khăn mấn theo đúng trang phục truyền thống của dân tộc mình.
Phần lớn các chị em tham gia đội bóng đã lập gia đình và đều có kỹ năng chưa thuần thục, nhưng với tình yêu bóng đá và mong muốn quảng bá hình ảnh dân tộc mình, các chị em vẫn cống hiến được cho khán giả trận thi đấu hết mình.
Những pha tranh chấp bóng nảy lửa diễn ra ngay trên sân giữa các cầu thủ của hai đội. Nhiều lúc các chị em mải đuổi theo bóng mà "quên", tranh chấp với chính đồng đội của mình.
Để không bỏ lỡ cơ hội khi có bóng, nhiều chị em "xắn váy" chạy đuổi theo bóng.
Dọc đường biên, những "Huấn luyện viên trưởng" cũng được bầu gấp rút thường là trưởng thôn hoặc cán bộ phụ trách văn-xã hoặc là chồng của nữ cầu thủ nào đó trên sân liên tiếp chỉ đạo, thay đổi chiến thuật để giúp đội bóng của mình mau chóng ghi bàn vào lưới của đối phương.
Đôi lúc trọng tài phải cho trận đấu tạm thời dừng lại giữa chừng do có "khán giả" đi lạc vào trong sân.
Giải giao hữu bóng đá nữ thu hút hàng trăm người dân và khách du lịch ngồi kín xung quanh để xem các cô gái trong sân trình diễn những động tác đi bóng.
Họ nán lại từ đầu đến cuối trận và liên tục được sung sướng nở những nụ cười thích thú với các pha đi bóng lắt léo nhoay nhoáy hay những pha tấn công bất ngờ của các nữ cầu thủ.
Trong số những khán giả này có cả chồng và người thân của các nữ cầu thủ cũng gác lại việc nhà đến sân bóng để cổ vũ.
Khác với các giải bóng đá chuyên nghiệp, trên sân đất nằm trong Khu bảo tồn dân tộc người Dao Thanh Y không có cỏ. Mỗi lần tranh chấp bụi từ nền sân bay lên mù mịt nhưng các chị em vẫn "tả xung hữu đột" không e dè những cú ngã có thể gây xước xát chân tay.
Sau hàng loạt những pha tấn công và tranh chấp, cuối cùng các nữ cầu thủ đã đưa được bóng vào lưới của đối phương.
Họ ăn mừng chiến thắng
Sau những giây phút tranh chấp căng thẳng trên sân, các chị em lại cười đùa với nhau bởi vì thắng thua không quan trọng. Họ thi đấu bởi đam mê với trái bóng tròn và mong muốn thông qua các trận đấu thu hút được khán giả là những khách du lịch ở phương xa đến tham quan, khám phá và trải nghiệm không gian văn hóa của người dân ở nơi đây.
TPO - Trần Thị Thùy Trang trở thành cầu thủ nữ lớn tuổi nhất lịch sử giành Quả bóng vàng Việt Nam.
Nguồn: [Link nguồn]
-02/03/2025 07:44 AM (GMT+7)