Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Thép Xanh Nam Định vs Quy Nhơn Bình Định
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Quy Nhơn Bình Định - BIN Quy Nhơn Bình Định
-
Roma vs Monza
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Monza - MON Monza
-
Sevilla vs Mallorca
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Chelsea vs Southampton
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Manchester United vs Ipswich Town
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Tottenham Hotspur vs Manchester City
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Nottingham Forest vs Arsenal
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Brentford vs Everton
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Liverpool vs Newcastle United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Leicester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leicester City - LEI Leicester City
-

Chelsea không phương án B, sợ top 6: Sao xứng vô địch

Trận thua MU một lần nữa “vạch mặt” những điểm yếu của Chelsea.

Video MU 2-0 Chelsea:

“Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”

Câu tục ngữ này lại vô tình đúng với những gì đang diễn ra ở Chelsea. Cụ thể ở đây, mỗi khi có 1 cầu thủ đá chính chấn thương, cỗ máy 3-4-3 của “The Blues” lập tức lỗi nhịp bởi các cầu thủ đều không thể chơi với phong độ cao nhất.

Chelsea không phương án B, sợ top 6: Sao xứng vô địch - 1

Thiếu vắng Marcos Alonso, cỗ máy Chelsea lập tức trục trặc

Ở trận thua Crystal Palace 1-2, Victor Moses chấn thương khiến Conte để Pedro thay thế. Nhưng cựu tiền đạo của Barca chỉ biết tấn công chứ đâu biết phòng ngự. Kết quả, bàn thua thứ 2 của Chelsea xuất phát từ cánh phải. Nhưng dẫu sao, đây vẫn là trận đấu đội đầu bảng cầm được bóng và tạo được 1 số cơ hội, nhưng bất lực trước hàng thủ kín kẽ của Palace.

Ở trận thua 0-2 trước đối thủ cứng cựa MU, cỗ máy 3-4-3 càng bộc lộ nhiều thiếu xót khi mắt xích Marcos Alonso không ra sân. Việc bố trí Azpilicueta đá thay, rồi sau đó hoán đổi vị trí cho Moses khiến đội hình của Chelsea rối như canh hẹ và hoàn toàn bất lực trước lối chơi pressing của MU. Việc đẩy Azpilicueta lên cao và dùng Zouma chậm chạp cũng là một sai lầm của Conte.

Nên nhớ, chính Marcos Alonso là người chuyền bóng để Pedro mở tỉ số ở trận lượt đi ở ngay giây 30 và sau đó là chiến thắng tưng bừng 4-0 của Chelsea.

Ngay cả khi Conte xoay sang 4-3-3 với sự có mặt của Fabregas, Chelsea vẫn thất thế hoàn toàn trước MU. Hazard, Costa, Pedro mất tích vì bị chia cắt với hàng tiền vệ.

Một trận thua tâm phục khẩu phục của Conte trước Mourinho, bởi không phục không được do cả trận Chelsea chẳng sút nổi quả nào trúng đích.

Sợ top 6, hàng thủ hớ hênh

Chelsea đang sở hữu hàng thủ tốt thứ 3 Premier League với 27 bàn thua (chỉ kém Tottenham 22, MU 24), nhưng có một thực tế đáng buồn là đội đầu bảng lại để thủng lưới 10 trận liên tiếp gần đây dù đối thủ mạnh hay yếu.

Chelsea không phương án B, sợ top 6: Sao xứng vô địch - 2

Conte không có phương án B hiệu quả mỗi khi sơ đồ 3-4-3 bị bắt bài

Đặc biệt, thầy trò Conte có thành tích với top 6 rất kém. Chỉ trừ Man City (thua Chelsea 2 trận), 4 đội còn lại đều thắng Chelsea 1 trận (MU, Arsenal, Liverpool, Tottenham), thậm chí “The Blues” chỉ giành được 1 điểm trước Liverpool sau 2 lượt.

Ngay cả khi đạt phong độ cao nhất, Chelsea cũng có thể ngã ngựa. Còn nhớ ở vòng 20, “The Blues” khi đó có phong độ ngút trời với kỉ lục 13 trận thắng liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh, nhưng đã để thua lấm lưng trắng bụng 0-2 trên sân của Tottenham trong ngày 3-4-3 lép vế trước lối chơi pressing đầy sức mạnh của Spurs.

Phân tích như vậy là để thấy, Chelsea còn rất nhiều điểm yếu. Từ hàng thủ chưa thực sự chắc chắn (đặc biệt giai đoạn cuối mùa), đến việc Conte chưa chuẩn bị được “phương án B” hiệu quả mỗi khi có một trụ cột chấn thương (chưa nói đến nhiều) hay bị đối thủ bắt bài.

Thành tích đối đầu với top 6 của Chelsea rất kém dù không phải dự cúp châu Âu cho thấy “The Blues” còn nhiều điểm để cải thiện ở các trận cầu lớn.

Chừng đấy điểm yếu thôi có lẽ là đủ để chứng minh Chelsea chưa có đầy đủ phong thái của nhà vô địch.

Sau trận thua MU, nhiều người đánh giá Conte khiêm tốn khi nhận định Chelsea chỉ có 50% cơ hội vô địch dù vẫn hơn Tottenham 4 điểm, nhưng trong mắt các nhà chuyên môn, một đội bóng có nhiều điểm yếu như vậy có tới 50% khả năng đăng quang có lẽ vẫn là hơi cao…

Mourinho lập kỉ lục

Trận thắng Chelsea cho thấy tư duy chiến thuật bậc thầy của “Người đặc biệt”, đồng thời giúp ông lập kỉ lục giành chiến thắng ít nhất 1 trận trong các lần đối đầu với 34 CLB khác nhau tại Premier League.

MU thắng Chelsea 2-0
Theo bạn đâu là nguyên nhân giúp MU thắng trận?

Middlesbrough - Arsenal: Dấu ấn hai ngôi sao

(Vòng 33 NHA) Các fan Arsenal vẫn không thể yên tâm với lối chơi của CLB này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hà Dũng ([Tên nguồn])
Premier League 2024-25 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN