Trận đấu nổi bật

Xem thêm

SHB Đà Nẵng vs Sông Lam Nghệ An
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Thể Công - Viettel vs TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Quy Nhơn Bình Định vs Hà Nội
Logo Quy Nhơn Bình Định - BIN Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Thép Xanh Nam Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Becamex Bình Dương vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Quảng Nam
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Công An Hà Nội vs Hải Phòng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-

5 năm ở Việt Nam nhưng HLV Park chưa thuộc bài học này?

HLV Park Hang-seo dường như chưa thấm được bài học "nhập gia tùy tục", dù đã ở Việt Nam 5 năm.

  

Ngày 28/3, giới truyền thông và người hâm mộ bóng đá Việt Nam khá bất ngờ khi HLV Park Hang-seo phản ứng gay gắt về những quy định phòng chống dịch của Nhật Bản trong buổi họp báo trước trận gặp chủ nhà.

HLV Park Hang-seo trong buổi tập chiều 28/3 cùng tuyển Việt Nam. Ảnh VFF

HLV Park Hang-seo trong buổi tập chiều 28/3 cùng tuyển Việt Nam. Ảnh VFF

Nhà cầm quân Hàn Quốc nói rằng Nhật Bản đã làm khó ông và học trò, gây tổn thương bằng những quy định không phù hợp.

Nhìn từ góc độ của đội tuyển Nhật Bản, họ đã giành vé dự World Cup 2022, họ không có lý do gì để cố tình làm khó tuyển Việt Nam nhằm chiếm lợi thế.

Ai thường xuyên theo dõi bóng đá Việt Nam những năm gần đây sẽ thấy, ở mọi cấp độ, bóng đá Nhật Bản luôn dành sự tôn trọng cho bóng đá Việt Nam, dù họ ở cửa trên.

Nhật Bản vốn là một quốc gia đề cao nguyên tắc, phòng chống dịch không phải ngoại lệ và chắc chắn người Nhật không nghĩ ra quy định riêng nhằm “đối phó” tuyển Việt Nam.

Dường như ông Park đang quên mất đội bóng áo đỏ đang phải làm khách ở nước bạn và điều tối thiểu là phải tôn trọng chủ nhà.

Người Việt Nam vốn có câu “Nhập gia phải tùy tục”, ý nói người khách cần tuân theo nếp sống của chủ nhà.

Việc ông Park phản ứng gay gắt quá mức cần thiết, trong một trận đấu không còn nhiều ý nghĩa là không nên, ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Nhật Bản.

Rõ ràng, vị thuyền trưởng Hàn Quốc “nhập gia” nhưng không “tùy tục”, điều tối kỵ trong ứng xử.

Dù đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam 5 năm, thầy Park vẫn chưa thuộc bài học trên, hoặc ông cố tình không muốn nhớ.

Đương nhiên, áp lực trên vai nhà cầm quân sinh năm 1957 là không nhỏ. Thời gian qua, ông dễ cáu gắt hơn, hay phàn nàn hơn nhưng không thể lấy điều này để giải thích.

Trong một bài viết gần đây, Báo Giao thông đã đề cập tới việc, ông Park nhận quá nhiều sự ưu ái tại Việt Nam.

Chính bởi vậy, khi đối mặt với những lực cản, khó khăn, ông dễ cảm thấy bị “tổn thương” và sẵn sàng “xù lông” để bảo vệ mình.

Nhưng đừng quên người Việt Nam cũng có câu “Giận quá thì mất khôn”. Nếu không giữ được cái đầu lạnh, ông Park khó duy trì thành công cùng bóng đá Việt Nam.

HLV Park Hang Seo “hú vía” với 3 ca nghi nhiễm Covid-19 ở ĐT Việt Nam

Hai tuyển thủ và một bác sĩ của ĐT Việt Nam nghi dương tính với Covid-19 sau khi cả đội thực hiện xét nghiệm nhanh sáng ngày 28/3, để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với chủ nhà...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phương Linh (Báo Giao Thông)
HLV Park Hang Seo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN