Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Juventus vs Empoli
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Empoli - EMP Empoli
-
Barcelona vs Deportivo Alavés
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Deportivo Alavés - ALA Deportivo Alavés
-
Manchester United vs Crystal Palace
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Fiorentina vs Genoa
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Arsenal vs Manchester City
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayer Leverkusen vs Hoffenheim
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Milan vs Inter Milan
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Roma vs Napoli
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Cagliari vs Lazio
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Chelsea vs West Ham United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-

10 SAO sáng tạo hay nhất Ngoại hạng Anh: Maddison, Son Heung Min vượt Fernandes

Sau 4 vòng đầu tiên James Maddison đang cầu thủ tạo cơ hội số 1 Premier League.

   

Mặc dù vị trí hộ công “số 10” ngày càng thất sủng trong bóng đá hiện đại nhưng các CLB vẫn có trong tay những nhà kiến thiết tài ba để dàn xếp cơ hội cho hàng tấn công. Thành công của Man City với Kevin De Bruyne, MU với Bruno Fernandes cho thấy điều đó.

Son và Maddison đều nằm trong top 5 sao tạo cơ hội tốt nhất của Premier League sau 4 vòng

Son và Maddison đều nằm trong top 5 sao tạo cơ hội tốt nhất của Premier League sau 4 vòng

Vậy sau 4 vòng đầu tiên của Ngoại hạng Anh những cầu thủ nào đang sáng tạo tốt nhất? Trang thống kê FBRef có hẳn một hạng mục thống kê số hành động dẫn đến cú dứt điểm của các cầu thủ trung bình sau 90 phút, tức sự sáng tạo của một cầu thủ có thể qua các động tác chuyền bóng, đi bóng qua người hay bị phạm lỗi dẫn đến sút phạt.

Và James Maddison, tân binh đáng chú ý nhất hè này của Tottenham, là cầu thủ đang dẫn đầu với trung bình 6.68 hành động tạo cơ hội/trận. Maddison đã hòa nhập rất nhanh chóng với cách chơi của Tottenham dưới thời HLV mới Ange Postecoglou, khiến Tottenham không còn lo lắng Harry Kane ra đi tạo ra sự thụt lùi trên hàng công. Lúc này Maddison đã tham gia vào 4 bàn thắng (2 bàn và 2 kiến tạo), chỉ đứng sau Erling Haaland (7) của Man City.

Mặc dù khởi đầu mùa giải tệ nhưng Chelsea vẫn có Enzo Fernandez tiếp tục thể hiện phong độ tốt ở khâu sáng tạo khi chỉ số hành động tạo cơ hội của anh là 6.50 lần/trận, chỉ thấp hơn Maddison một chút. Trên thực tế Enzo hơn Maddison về số hành động tạo cơ hội từ các pha bóng sống, anh đã có tổng cộng 20 lần.

Saka và Foden

Saka và Foden

Xếp đằng sau Maddison và Enzo là Pascal Gross của Brighton và Eberechi Eze của Crystal Palace, trong đó Eze là người duy nhất của top 10 vẫn chưa có bàn thắng hay kiến tạo nào do sự phung phí của đồng đội. Đồng đội của Maddison là Son Heung Min xếp thứ 5, ngoài ra Son còn đứng thứ 4 trong số cầu thủ tạo cơ hội từ bóng sống nhiều nhất.

Trong phần còn lại của top 10, Bukayo Saka (Arsenal) xếp thứ 6 với 5,78 hành động/trận và nếu giữ được phong độ này thì Saka sẽ có thông số tốt hơn mùa trước (4.64 hành động/trận). Phil Foden của Man City đứng ngay sau với tỷ lệ 5.58, thay thế khá tốt Kevin De Bruyne lúc này đang chấn thương, trong khi Bruno Fernandes đứng thứ 8 với tỷ lệ 5.50 lần/trận, không cao lắm so với mọi khi.

Hai cầu thủ đứng cuối của top 10 đều là những cầu thủ đá cánh giỏi rê dắt. Raheem Sterling của Chelsea ngang bằng Marcus Rashford của MU về số pha qua người thành công, nhưng Sterling chuyền và câu lỗi nhiều hơn. Còn Kaoru Mitoma của Brighton dù đứng thứ 10 ở danh sách này nhưng số hành động dẫn tới bàn thắng của anh lại cao nhất Premier League.

Cầu thủ Hành động tạo cơ hội/90 phút
James Maddison (Tottenham) 6.68
Enzo Fernandez (Chelsea) 6.50
Pascal Gross (Brighton) 6.47
Eberechi Eze (Crystal Palace) 6.25
Son Heung Min (Tottenham) 5.82
Bukayo Saka (Arsenal) 5.78
Phil Foden (Man City) 5.58
Bruno Fernandes (MU) 5.50
Raheem Sterling (Chelsea) 5.42
Kaoru Mitoma (Brighton) 5.40
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh năm 2023: MU chỉ bằng Aston Villa, thất vọng Chelsea

MU chỉ kiếm được điểm số ngang với Aston Villa, còn Chelsea còn không cán nổi mốc 1 điểm/trận tại Ngoại hạng Anh trong 9 tháng vừa qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])
Premier League 2024-25 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN