Thua lỗ đầu tư cổ phiếu, người phụ nữ phải trả nợ bằng thân xác
Thay vì giúp đỡ một cách đơn thuần, Tiểu Cường đã đưa ra điều kiện phải "trả nợ bằng thân xác", yêu cầu cô trở thành "nô lệ tình dục" để hoàn trả khoản vay.
Một người phụ nữ tại thành phố Tân Bắc, Đài Loan đã trở thành nạn nhân của hành vi lợi dụng tình dục sau khi gặp khó khăn tài chính do thua lỗ trong đầu tư chứng khoán. Trong cơn khủng hoảng, cô đã vay tiền từ một nhân viên ngân hàng mà cô quen biết qua ứng dụng hẹn hò.'
Tuy nhiên, cô không ngờ rằng, mình lại bị yêu cầu "lấy thân trả nợ". Sự việc đã gây chấn động dư luận Đài Loan, đặc biệt khi tòa án xác định người đàn ông này đã vi phạm quyền vợ chồng của nạn nhân và bị tuyên phạt bồi thường.
Theo đó, người phụ nữ tên là Tiểu Mỹ, đã quen một nhân viên ngân hàng tên Tiểu Cường thông qua một ứng dụng hẹn hò. Vào năm 2022, sau khi đầu tư chứng khoán và chịu khoản lỗ lớn, Tiểu Mỹ không dám chia sẻ với chồng. Trong tình thế bí bách, cô đã nhờ Tiểu Cường cho vay 30.000 Đài tệ (khoảng 24 triệu đồng).
Ảnh minh họa.
Tuy nhiên, thay vì giúp đỡ một cách đơn thuần, Tiểu Cường đã đưa ra điều kiện phải "trả nợ bằng thân xác", yêu cầu cô trở thành "nô lệ tình dục" để hoàn trả khoản vay. Trong lúc rối ren và chịu áp lực tâm lý, Tiểu Mỹ đã đồng ý. Hai người sau đó đã quan hệ tình dục 2 lần tại nhà riêng của Tiểu Cường, sau đó cô nhận được số tiền vay đã thỏa thuận.
Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, Tiểu Cường vẫn tiếp tục gửi đi nhiều tin nhắn có nội dung khiêu dâm và gợi ý về việc duy trì mối quan hệ. Trong các tin nhắn, người đàn ông này đã viết: “Anh làm ổn chứ?”, “Lần sau gặp nữa nhé?”.
Những tin nhắn này bị chồng của Tiểu Mỹ phát hiện. Cảm thấy bị xúc phạm và hôn nhân bị phá hoại, người chồng đã nộp đơn khởi kiện Tiểu Cường vì xâm phạm quyền phối ngẫu, yêu cầu bồi thường 1 triệu Đài tệ (khoảng 810 triệu đồng).
Tòa án quận Tân Bắc khi xét xử đã nhận định rằng, Tiểu Cường biết rõ Tiểu Mỹ đã lập gia đình nhưng vẫn lợi dụng hoàn cảnh khó khăn để đưa ra điều kiện có yếu tố tình dục, ảnh hưởng đến sự bền vững, an toàn và hạnh phúc của đời sống hôn nhân. Cuối cùng, tòa án đã ra phán quyết buộc Tiểu Cường phải bồi thường 200.000 Đài tệ (khoảng 162 triệu đồng) cho gia đình Tiểu Mỹ.
Sự việc không chỉ gây tranh cãi về mặt đạo đức cá nhân, mà còn là lời cảnh báo về những rủi ro khi cá nhân đầu tư mạo hiểm, thiếu kiến thức và đặc biệt là khi tìm kiếm "giải pháp tài chính" không minh bạch.
Trong bối cảnh ngày càng nhiều người tham gia vào đầu tư chứng khoán và tài chính cá nhân, đây là minh chứng rằng thua lỗ tài chính không chỉ ảnh hưởng đến tiền bạc, mà còn có thể kéo theo những hệ lụy nghiêm trọng về tâm lý, mối quan hệ và đạo đức xã hội.
Sau khi phát hiện sự thật, nạn nhân không chỉ đòi bồi thường 1,5 triệu Đài tệ mà còn phải đối mặt với trầm cảm và lo sợ bị kiện.
Nguồn: [Link nguồn]
-10/04/2025 10:23 AM (GMT+7)