Sang Hàn thu hoạch hành, tỏi, cô gái Nghệ An kiếm gần 3 triệu đồng/ngày

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Thu nhập cao ngất ngưởng nhưng nỗi vất vả, nhọc nhằn của công việc làm nông tại Hàn không phải ai cũng thấu.

Hình ảnh lao động Việt Nam sang Hàn thu hoạch hành, tỏi có thu nhập cao thu hút nhiều sự chú ý (ảnh: Fanpage Nghệ An)

Hình ảnh lao động Việt Nam sang Hàn thu hoạch hành, tỏi có thu nhập cao thu hút nhiều sự chú ý (ảnh: Fanpage Nghệ An)

Fanpage Nghệ An mới đây vừa có một dòng chia sẻ gây chú ý về câu chuyện người Việt làm nông tại Hàn Quốc: “Hàn bắt đầu vào mùa hành, tỏi, ra đồng cứ ngỡ như ở quê vì toàn người Nghệ An – Hà Tĩnh nhà ta cả. Tuy vất vả nhưng đang mùa vụ nên cũng ổn, ngày đi nhổ hành, tỏi như thế này được hơn 2 triệu đồng”.

Kèm theo đó là loạt ảnh dân lao động Việt Nam đang cần mẫn thu hoạch hành, tỏi tại một vùng nông thôn Hàn Quốc. Hình ảnh hội anh chị em làm việc giữa cái nắng như rang, cảnh họ ăn vội bát mỳ trong khi chân tay còn lấm lem bùn đất khiến nhiều người đồng cảm. Tuy nhiên, gây chú ý hơn cả vẫn là mức lương 2 triệu đồng/ngày. Bên dưới phần bình luận, nhiều người cho rằng, đây là mức lương quá ổn cho công việc thu hoạch hành, tỏi.

“Làm việc thì ở đâu cũng vất vả, quan trọng là mức lương xứng đáng hay không. Thu nhập tốt thế kia thì anh em cố chút cũng đáng”, một nick name chia sẻ.

“2 triệu đồng/ngày, tháng làm sương sương 30 ngày là có 60 triệu đồng. Làm gì cho lại”, một nick name khác viết.

Tuy nhiên, phía sau công việc nhổ hành, nhặt tỏi với mức lương trong mơ không phải lúc nào cũng màu hồng.

Hoàng Liên (Nghệ An, hiện sống và làm việc tại Hàn Quốc) cho hay, mức lương 2 triệu đồng/ngày cho công việc thu hoạch hành, tỏi ở Hàn Quốc là hoàn toàn có thật, thậm chí còn cao hơn.

Hoàng Liên hiện làm việc cho một công ty tại Hàn từ thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7, chủ nhật cô nhận làm thêm công việc nhặt tỏi, nhổ hành khi vào mùa cao điểm.

Hoàng Liên có nhiều trải nghiệm với công việc này

Hoàng Liên có nhiều trải nghiệm với công việc này

Liên có được công việc thời vụ này qua môi giới. Công việc chính của cô là nhổ hành, nhặt tỏi, cắt tỉa nho, hái táo, mận, lê… Những công việc liên quan đến khuân vác thường do “cánh mày râu” đảm nhiệm. Mức lương mỗi ngày Liên nhận được rơi vào khoảng 150 – 160 nghìn Won (khoảng 2,7 – 2,9 triệu đồng).

“Bên này làm nông từ tháng 5 đến tháng 11, công việc khá đều, chỉ cần chịu khó và có thời gian là có việc. Mình bận việc công ty nên chỉ làm vào cuối tuần”, Liên kể.

Liên nhận được mức lương trên cho 8 tiếng làm việc/ngày. Tuy nhiên, từ 4 giờ sáng cô đã phải tập trung tại nhà xe, di chuyển khoảng 1,5-2 tiếng đồng hồ đến nơi làm việc. 7h bắt đầu làm vào, 9h được nghỉ 10p ăn bữa phụ. Thời gian nghỉ trưa 1 tiếng (từ 12h – 13h), 15h chiều nghỉ 10p ăn bữa phụ và làm việc đến 5h chiều thì kết thúc.

“Tuy vậy, 7-8h tối mình mới về đến nhà vì vườn cách quá xa thành phố”, Liên nói.

Cô gái Nghệ An cho hay, chủ vườn không đưa ra yêu cầu phức tạp nên khá thoải mái. Thế nhưng, đây vẫn là công việc cực kỳ vất vả vì thời gian nghỉ ngơi hạn hẹp, phải dãi nắng cả ngày.

“Vui thì ít, mệt thì nhiều. Tất cả vì đồng tiền thôi chứ không ai muốn ra đồng bươn chải như vậy. Trời nắng gắt, cả cánh đồng không có lấy một bóng râm, mọi người chui vào nhà thì chúng mình vẫn phải rang nắng nhổ hành, nhặt tỏi. Nhiều người lúc mới đến thì hăm hở nhưng đến chiều thì bỏ dở vì không chịu được nắng nóng”, Liên chia sẻ.

Công việc được đánh giá vất vả nhưng có mức lương tương xứng (ảnh: Hằng Tròn)

Công việc được đánh giá vất vả nhưng có mức lương tương xứng (ảnh: Hằng Tròn)

Theo như quan sát của Hoàng Liên, nhân công trong các nông trại tại Hàn phần lớn là người Việt, có cả người trẻ tuổi lẫn trung tuổi. Nhóm của cô có một vài người trung niên sang Hàn Quốc theo diện người nhà bảo lãnh, vì không xin được công việc phù hợp nên chọn ra đồng thu hoạch hành.

“Công việc cực nhọc nhưng nhiều người ham bởi một tháng mùa vụ có khi bằng cả năm làm ở Việt Nam. Tất cả cũng vì kiếm sống thôi”, Liên nói.

Lê Thị Hằng (quê Hà Tĩnh) sang Hàn Quốc được 2 năm. Khoảng thời gian này, cô vừa làm việc tại công ty, vừa đi thu hoạch hành tỏi thuê theo thời vụ.

Hằng chăm chỉ làm công việc thời vụ để kiếm thêm thu nhập

Hằng chăm chỉ làm công việc thời vụ để kiếm thêm thu nhập

Năm nay, Hằng đã làm công việc này được 2 tháng, vào mỗi cuối tuần. Thu nhập mỗi ngày của Hằng khoảng 140 – 170 nghìn Won/ngày (khoảng 2,5- 3,1 triệu đồng). Với cô, thu nhập này không quá cao so với mức sống ở Hàn Quốc và hoàn toàn xứng đáng với công sức bỏ ra.

Mỗi sáng, cô dậy từ 4h chuẩn bị cơm trưa mang đi, rồi đến điểm tập trung, di chuyển đến chỗ làm. Khung giờ làm việc từ 7h sáng đến 5h chiều, nghỉ trưa 1 tiếng đồng.

“Nắng nóng, ngột ngạt và rất đau lưng. Dân xuất khẩu lao động ai cũng muốn kiếm thêm thu nhập nên cố gắng ra đồng làm vào cuối tuần chứ công việc này không dễ dàng như mọi người nghĩ”, Hằng chia sẻ.

Nguồn: [Link nguồn]

Trọng Tấn tuyên bố: “Ngày nào Việt Nam còn sầu là ngày đó mình còn cắt”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN