Nhân cách liêm khiết của "Tể tướng Lưu Gù" và cách dạy con đặc biệt

Sự kiện: Giới trẻ 2024
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Với quan điểm nghề nghiệp vô cùng trong sáng và trách nhiệm cao với khán giả, kiên quyết từ chối mọi lời mời tham gia quảng cáo, bất kể số tiền thù lao có cao đến đâu.

Trong thế giới phức tạp và rối ren của làng giải trí, có một diễn viên như một ngôi sao toả sáng với một ánh hào quang khác biệt - đó chính là Lý Bảo Điền. Câu chuyện cuộc đời của ông đầy tính truyền kỳ, cũng như đầy tranh cãi và ca ngợi, khiến người ta muốn được khám phá.

 Lý Bảo Điền nổi tiếng nhất trong bộ phim "Tể tướng Lưu Gù"

 Lý Bảo Điền nổi tiếng nhất trong bộ phim "Tể tướng Lưu Gù"

Cái tên Lý Bảo Điền có lẽ còn khá xa lạ với một số khán giả trẻ nhưng đối với những khán giả đã trải qua thời kỳ hoàng kim của truyền hình Trung Quốc, ông chắc chắn là một gương mặt khó quên. Để quay phim, ông thậm chí đã không tham dự tang lễ của cha, cả đám cưới của con trai cũng bỏ lỡ. Sự chuyên tâm và cống hiến tột bậc dành cho nghệ thuật diễn xuất này quả là chuyện khó tin đối với nhiều người.

Ngày xưa, bộ phim "Tể tướng Lưu Gù" đã giúp Lý Bảo Điền, Trương Quốc Lập và Vương Cương trở thành "tam giác sắt" nổi tiếng khắp Trung Quốc và các nước lân cận. Tuy nhiên, sau khi bộ phim này đạt được thành công lớn, Lý Bảo Điền lại tuyên bố gây sốc tại buổi ra mắt phim "Thần y Hỉ Lai Nhạc" rằng, ông không còn muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với Trương Quốc Lập và Vương Cương nữa.

Điều này đã khiến mọi người vô cùng bất ngờ và tò mò. Họ đặt câu hỏi: Tại sao những người trước đây trong phim thì quan hệ rất thân thiết, ngoài đời lại đến nỗi này?

Hóa ra, Lý Bảo Điền cứng rắn như vậy là do quan điểm và triết lý sống hoàn toàn khác nhau của cả ba diễn viên. Sau khi phần đầu tiên của "Tể tướng Lưu Gù" đạt thành công vang dội, biên kịch quyết định sáng tác phần thứ hai, kỳ vọng rằng ba người Lý Bảo Điền, Trương Quốc Lập và Vương Cương sẽ lại hợp tác tạo nên một thành công mới.

Nhưng Lý Bảo Điền kiên quyết từ chối, ông cho rằng câu chuyện về Lưu Gù đã được kể đầy đủ trong phần một, làm lại chẳng có ý nghĩa gì, hơn nữa kịch bản phần hai còn kém chất lượng. 

Nhân cách liêm khiết của "Tể tướng Lưu Gù" và cách dạy con đặc biệt - 2

Trong khi đó, Vương Cương và Trương Quốc Lập lại vì cát-xê hấp dẫn mà thoả thuận ngay, điều này khiến Lý Bảo Điền coi đó là hành động thiếu trách nhiệm với khán giả và xúc phạm đến nghệ thuật. Đáng chú ý hơn, khi quay phần một, Lý Bảo Điền đã rất bất mãn với việc Vương Cương thường xuyên đến muộn, ông cho rằng đây là biểu hiện của thái độ không chuyên nghiệp mà ông vô cùng ghét bỏ.

Sau đó, "tam giác sắt" mất đi một góc. Trương Quốc Lập và Vương Cương tìm được những người hợp tác khác, cùng Trương Thiết Lâm tạo thành "tam giác sắt" mới, thông qua loạt phim "Kỷ Hiểu Lam" đã kiếm được rất nhiều tiền. Lý Bảo Điền cũng tiếp tục gặt hái thành công với "Thần y Hỉ Lai Nhạc".

Tuy nhiên, trước sức ép mạnh mẽ của khán giả muốn ông tham gia phim cổ trang, một lần hứa hẹn của Lý Bảo Điền suýt chút nữa đã phá hủy cả sự nghiệp của ông.

Năm 2005, "Khâm sai đại thần" ra mắt và được khán giả xem với niềm hứng thú cao độ, thế nhưng ngay sau đó, Lý Bảo Điền lại kiện cáo đoàn phim ra tòa. Nguyên do là trước khi tham gia, ông đã ký hợp đồng 30 tập nhưng cuối cùng phim lại phát sóng 33 tập, các nhà đầu tư muốn thu lợi nhuận nên đã cố tình "bơm" thêm 3 tập.

Lý Bảo Điền thắng kiện và nhận được 1,9 triệu nhân dân tệ bồi thường nhưng điều này cũng khiến ông bị 10 công ty đầu tư liên thủ lên án và trả thù ác ý. Một loạt tin đồn xấu xa về ông như: "độc tài phim ảnh", "vụ lợi cá nhân", "lên mặt ngôi sao"... ập đến. Nhưng những người hiểu rõ ông thì biết rằng, đây chỉ là sự bôi nhọ ác ý của các công ty nhằm bù đắp thiệt hại.

Nhân cách liêm khiết của "Tể tướng Lưu Gù" và cách dạy con đặc biệt - 3

Sự cứng cỏi trong tính cách của Lý Bảo Điền không chỉ có sau khi ông nổi tiếng, mà đã bắt nguồn từ khi còn nhỏ. Ông sinh ra trong một gia đình ưu tú, cha là sỹ quan quân đội, mẹ là bác sỹ, nếu tuân theo sự sắp đặt của cha mẹ, cuộc đời ông đã có thể suôn sẻ. Nhưng ông lại say mê diễn xuất, liên tục đối kháng với cha.

Để xem diễn kịch, ông đã nghĩ các kế hoạch, thậm chí chịu đòn roi của cha cũng không từ bỏ. Khi tham gia đoàn kịch, ông phải hứng chịu sự cô lập của bạn bè nhưng nhờ sự kiên cường và ráng sức luyện tập, cuối cùng ông đã dần trở thành ngôi sao.

Khả năng diễn xuất của Lý Bảo Điền được Trương Nghệ Mưu đánh giá rất cao, từ "Cúc Đậu" trở đi, hai người đã nhiều lần hợp tác. Trương Nghệ Mưu luôn khen ngợi không ngớt về Lý Bảo Điền, thẳng thắn nói rằng giới điện ảnh truyền hình không thể thiếu ông.

Suốt đời, Lý Bảo Điền không nhận các quảng cáo, kiên định với nguyên tắc của mình, không muốn lừa dối người tiêu dùng. Năm 2020, ông vinh dự nhận giải thưởng Thành tựu Trọn đời của Kim Ưng, thực sự xứng đáng với danh hiệu này.

Sau thành công vang dội của các bộ phim: "Tể tướng Lưu Gù" (1996) và "Thần y Hỷ Lai Lạc" (2003), diễn viên Lý Bảo Điền nhận được vô số lời mời tham gia quảng cáo cho các hãng dược phẩm với những mức cát-xê hậu hĩnh, người quản lý tiết lộ có những nhãn hàng trả Lý Bảo Điền hàng chục triệu tệ để ông quay quảng cáo. Tuy nhiên, nam diễn viên kiên định từ chối tất cả những lời mời này.

Chia sẻ về lý do của quyết định này, Lý Bảo Điền nói: "Nếu tôi nhận lời đóng quảng cáo, khán giả sẽ không thể phân biệt được giữa hình ảnh của tôi trong phim và hình ảnh của tôi trong quảng cáo. Điều này sẽ làm tổn hại đến nhân vật mà tôi đang thể hiện trên phim". Ông cho biết thêm, đa phần những lời mời quảng cáo đều từ các hãng dược phẩm.

"Tôi chưa bao giờ sử dụng những loại thuốc ấy, tôi không biết chúng có tác dụng tốt hay xấu ra sao. Tôi không thể lừa dối khán giả được. Họ có thể mua thuốc vì họ tin tưởng vào tôi, vì vậy tôi phải xứng đáng với tình cảm ấy của họ", Lý Bảo Điền khẳng định.

Với quan điểm nghề nghiệp vô cùng trong sáng và trách nhiệm cao với khán giả, Lý Bảo Điền kiên quyết từ chối mọi lời mời tham gia quảng cáo, bất kể số tiền thù lao có cao đến đâu. Hành động này một lần nữa khẳng định vị thế của ông như một trong những ngôi sao điện ảnh có đạo đức nghề nghiệp tốt nhất Trung Quốc.

Bên cạnh việc kiên quyết không nhận quảng cáo, Lý Bảo Điền cũng nổi tiếng với kiểu dạy con vô cùng nghiêm khắc. Ông có lối sống đơn giản, tránh xa các thị phi và tập trung vào gia đình cũng như sự nghiệp. Chính vì vậy, Lý Bảo Điền luôn đặt ra các tiêu chuẩn cao cho con trai và không để con dựa dẫm vào danh tiếng của cha.

Thay vì chiều chuộng, ông khuyến khích con tự lập và phấn đấu trong nghề nghiệp. Lý Úc (con trai ông) hiện cũng là một diễn viên và đã có những thành công nhất định trong sự nghiệp và luôn nhận được sự kỳ vọng cao từ cha mình.

Nhân cách liêm khiết của "Tể tướng Lưu Gù" và cách dạy con đặc biệt - 4

Lý Bảo Điền từng chia sẻ rằng, ông không muốn con trai dựa vào sự nổi tiếng của mình để thành công, mà phải tự mình nỗ lực và chứng tỏ tài năng. Chính sự nghiêm khắc trong cách nuôi dạy đã giúp Lý Úc trưởng thành và tự tin trong sự nghiệp của mình.

Theo tìm hiểu, Lý Úc tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương (Trung Quốc). Anh đã có tới 3 lần thi trượt vào Học viện - nơi cha anh từng tham gia giảng dạy. Điều này cho thấy Lý Bảo Điền không hề tận dụng các mối quan hệ của mình để giúp đỡ con trai mà muốn Lý Úc phải tự mình gây dựng sự nghiệp bằng năng lực của bản thân.

Sau khi ra trường, Lý Úc mở một công ty sản xuất phim. Rất nhanh, có người liên hệ đề nghị đầu tư và mời Lý Úc làm đạo diễn nhưng với điều kiện duy nhất là phải có sự tham gia của Lý Bảo Điền trong một vai phụ. Lý Úc đồng ý ký hợp đồng nhưng điều này đã khiến Lý Bảo Điền rất tức giận và không nói chuyện với con trai trong 4 năm bởi, ông cho rằng kịch bản phim quá tệ.

Tuy nhiên, vì Lý Úc đã ký hợp đồng và ông không muốn con mình lâm vào cảnh khốn cùng ngay khi vừa mở công ty, Lý Bảo Điền đã một lần duy nhất chấp nhận tham gia đóng phim dù không ưng ý.

Nhân cách liêm khiết của "Tể tướng Lưu Gù" và cách dạy con đặc biệt - 5

Sau này, khi Lý Úc kết hôn vào năm 2009, Lý Bảo Điền lại không tham dự lễ cưới mà chọn đi quay phim. Lý do là ông không muốn việc riêng của mình ảnh hưởng tới công việc của cả đoàn phim. Sau này, con dâu Trần Yến Lâm mới tiết lộ thêm, nguyên nhân thực sự là do Lý Úc mời quá nhiều khách dù cha muốn tổ chức đơn giản, Lý Bảo Điền nổi giận và không đến dự.

Mặc dù nghiêm khắc với con trai, Lý Bảo Điền luôn rất ưu ái và nhẹ nhàng với con dâu Trần Yến Lâm. Sau khi Lý Úc lập gia đình, Lý Bảo Điền ít khi ghé thăm nhà con, chỉ khi vợ chồng Lý Úc có con thì ông mới hay đến. Mỗi lần đến, ông chỉ ăn uống đơn giản rồi lại về, không muốn gây áp lực cho con dâu.

Nhân cách liêm khiết của "Tể tướng Lưu Gù" và cách dạy con đặc biệt - 6

Dù rất nghiêm khắc và bảo thủ nhưng Lý Bảo Điền vẫn luôn quan tâm và ủng hộ con cái theo cách riêng của mình. Lý Bảo Điền chính là một người độc đáo như vậy, ông có tính cách cứng cỏi và những nguyên tắc kiên định, ông cẩn thận đến từng chi tiết trong diễn xuất, chỉ nhằm mang lại những tác phẩm tốt nhất. Mỗi bộ phim của ông đều xứng đáng để khán giả thưởng thức một cách chăm chú say mê.

Có thể nói, Lý Bảo Điền không chỉ là một diễn viên tài năng mà còn là một người đàn ông kiên định với nguyên tắc sống và quan điểm nghệ thuật. Sự nghiệp của ông không chỉ ghi dấu ấn qua những vai diễn xuất sắc mà còn qua cách ông nuôi dạy con trai và cách ông bảo vệ giá trị nghệ thuật trong một ngành công nghiệp đầy cạnh tranh, cám dỗ. 

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Sina, Lý Bảo Điền là ngôi sao có tính cách “quái dị” trong làng giải trí Hoa ngữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tư Tuyền (Theo Sohu) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN