Kỹ sư phần mềm của Google kiện vì bị 16 trường đại học danh giá đánh trượt

Sự kiện: Giới trẻ 2025
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

MỸ - Dù có thành tích học tập ấn tượng, điểm SAT rất cao và được Google mời về làm việc ở vị trí kỹ sư phần mềm cấp độ tương đương tiến sĩ, nam sinh 19 tuổi vẫn bị 16 trường đại học từ chối.

Stanley Zhong, chàng thanh niên 19 tuổi, và cha anh đang kiện nhiều trường đại học danh tiếng tại Mỹ vì cho rằng các trường này đã phân biệt chủng tộc khi từ chối hồ sơ của anh. Họ đã nộp hàng loạt đơn kiện lên tòa án liên bang, tố cáo các trường có hành vi phân biệt đối xử với sinh viên châu Á. 

Zhong không chỉ là một học sinh xuất sắc mà còn là một nhà sáng lập công nghệ từ khi còn học trung học. Anh đã tự xây dựng một nền tảng chữ ký số Rabbit-Sign và được Google tuyển dụng khi mới 13 tuổi, theo tờ Sacramento Bee. 

Điểm trung bình học tập (GPA) ở trung học của Zhong đạt mức xuất sắc 4.42, cao hơn nhiều so với mức trung bình 3.0 của học sinh Mỹ. Anh cũng đạt điểm SAT 1590/1600, một con số chỉ khoảng 2.000 sinh viên trong số hơn hai triệu người dự thi mỗi năm có thể đạt được.

Stanley Zhong và cha anh theo đuổi các vụ kiện trường đại học vì tin rằng đã bị phân biệt đối xử trong quá trình tuyển sinh. Ảnh: New York Post

Stanley Zhong và cha anh theo đuổi các vụ kiện trường đại học vì tin rằng đã bị phân biệt đối xử trong quá trình tuyển sinh. Ảnh: New York Post

Bất chấp những thành tựu ấn tượng này, Zhong vẫn bị từ chối bởi 16 trường đại học hàng đầu tại Mỹ, bao gồm MIT, Stanford, UC Berkeley, UCLA, Carnegie Mellon, Cornell và nhiều trường danh giá khác. Anh chỉ nhận được lời mời từ hai trường: Đại học Texas ở Austin và Đại học Maryland.

Sự việc này khiến người cha rất bất ngờ. “Tôi thực sự không nghĩ rằng những trường đại học này bận tâm đến tổn hại họ đang gây ra cho bọn trẻ”, ông nói với New York Post.

Cuộc chiến pháp lý chưa có hồi kết

Lo ngại sinh viên các chủng tộc thiểu số bị hệ thống tuyển sinh “gạt ra” một cách có hệ thống, Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết cấm áp dụng chính sách đặc cách (affirmative action) trong tuyển sinh đại học vào tháng 6/2023, từ vụ kiện Đại học Harvard của nhóm Students for Fair Admission (SFFA). 

Vì Zhong nộp hồ sơ ngay trước khi phán quyết được ban hành, gia đình anh chỉ kiện các trường đại học đã có luật cấm tuyển sinh dựa trên chủng tộc trước đó.

Cho đến nay, gia đình này đã đệ đơn kiện Đại học California (UC) và Đại học Washington (UW). Họ cáo buộc hai trường này “tham gia vào các hoạt động tuyển sinh phân biệt chủng tộc, gây bất lợi cho những ứng viên gốc Á có trình độ cao”.

Stanley Zhong say mê máy tính từ bé và được Google tuyển dụng ngay sau khi tốt nghiệp trung học nhờ vào kỹ năng lập trình xuất sắc. Ảnh: New York Post

Stanley Zhong say mê máy tính từ bé và được Google tuyển dụng ngay sau khi tốt nghiệp trung học nhờ vào kỹ năng lập trình xuất sắc. Ảnh: New York Post

Theo đơn kiện, Zhong từng được Google mời về làm kỹ sư phần mềm ở cấp độ tương đương tiến sĩ, dù anh không được nhận vào các chương trình đại học tại UC Berkeley, UCLA, UC San Diego, UC Santa Barbara và UC Davis.

Gia đình yêu cầu được bồi thường thiệt hại và các khoản phạt mang tính răn đe.

Dù Tòa án Tối cao Mỹ đã cấm chính sách ưu tiên sắc tộc, một số trường đại học vẫn bị cáo buộc lách luật để tiếp tục điều chỉnh tỷ lệ chủng tộc trong số sinh viên được nhận.

Ông Edward Blum, chủ tịch tổ chức SFFA, nói với The Telegraph: “Vụ kiện này là lời nhắc nhở quan trọng rằng rất có thể nhiều trường đại học ‘hot’ đang sử dụng các yếu tố thay thế bất hợp pháp để duy trì việc phân biệt và ưu tiên dựa trên chủng tộc. Hy vọng Bộ Giáo dục Mỹ sẽ buộc các trường này công khai chi tiết chính sách và dữ liệu tuyển sinh của họ”.

Về phía Zhong, thay vì chấp nhận lời mời từ một trong hai trường đã nhận hồ sơ, anh quyết định làm việc tại Google, nơi anh đảm nhận vai trò kỹ sư phần mềm từ tháng 10 năm ngoái.

Stanley Zhong, 19 tuổi, hiện làm kỹ sư phần mềm tại Google. Ảnh: New York Post

Stanley Zhong, 19 tuổi, hiện làm kỹ sư phần mềm tại Google. Ảnh: New York Post

Cha Zhong cho biết ông đấu tranh vì những thiếu niên gốc Á khác đang đối mặt với việc bị từ chối vào đại học. Ông chia sẻ rằng cậu con trai út 16 tuổi của mình “rất lo lắng về cơ hội vào được trường đại học mong muốn” và đây là một phần lý do gia đình họ đấu tranh. 

“Điều này thực sự ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của bọn trẻ, tạo cảm giác bất lực và tuyệt vọng. Từ trường hợp của con tôi có thể thấy, dù bạn giỏi ngang tầm một người có bằng tiến sĩ, bạn vẫn có thể không được nhận vào đại học”.

Một phát ngôn viên của Đại học Washington nói: "Trường kiên định với quy trình tuyển sinh của mình. Chúng tôi từ lâu đã thừa nhận rằng năng lực của trường có hạn và không thể nhận hết những ứng viên tài năng. Chúng tôi đang xem xét vụ kiện”.

Đại học California chưa đưa ra bình luận, còn Đại học Michigan cho biết chưa nhận được thông báo chính thức về vụ kiện.

TRUNG QUỐC- Thông tin một sinh viên tốt nghiệp tiến sĩ tại đại học danh giá hàng đầu thế giới xin vào làm công chức cấp huyện ở một thành phố kém phát triển là điều ‘không thể tưởng tượng được’, theo Sixth Tone.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hoàng Linh ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2025 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN