Bé 13 tuổi nguy cơ tàn tật suốt đời vì bị giáo viên phạt squat 1.000 lần

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Bé trai người Trung Quốc được chẩn đoán teo cơ vân và có thể không bao giờ hồi phục hoàn toàn sau khi bị giáo viên trong khóa hè 7 ngày phạt squat 1.000 lần.

Con trai Lu bị teo cơ vân, nguy cơ tàn tật suốt đời, sau hình phạt của giáo viên ở trại hè. Ảnh: 8world

Con trai Lu bị teo cơ vân, nguy cơ tàn tật suốt đời, sau hình phạt của giáo viên ở trại hè. Ảnh: 8world

Người mẹ họ Lu, sống ở Jining, tỉnh Sơn Đông, gần đây gây chú ý khi tiết lộ câu chuyện bi thảm về việc con trai tuổi teen chịu một hình phạt về thể xác, khiến em đối mặt nguy cơ tàn tật suốt đời.

Lu kể mọi chuyện xảy ra vào mùa hè năm ngoái, khi cô đăng ký cho con tham gia trại hè kéo dài 7 ngày, nơi em được giao lưu với những đứa trẻ khác và tham gia các hoạt động thể chất. Mọi việc diễn ra thuận lợi, cho đến ngày cuối, vợ chồng Lu nhận được bức ảnh kết thúc khóa hè nhưng con trai họ có đôi mắt đỏ hoe và vẻ mặt buồn bã.

Khi thấy một bên chân con trai trông mềm nhũn, chồng Lu đã hỏi những người tổ chức trại hè nhưng họ thông báo mọi thứ đều ổn. Tuy nhiên, lúc tới đón con, họ mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng hơn thế. Thiếu niên 13 tuổi ngồi chờ bố mẹ trên chiếc ghế đẩu, cậu bé gần như không thể đứng dậy được.

Sau khi hỏi con trai, cặp vợ chồng mới biết trước khi trại hè kết thúc, một giáo viên đã bắt gặp cậu bé nói chuyện với những đứa trẻ khác trong buổi tập và phạt em squat 1.000 lần. Sau khi thực hiện được 200 lần, cậu bé ngã gục xuống đất vì đau cơ, nhưng thay vì giúp đỡ, giáo viên đã đá và để em nằm dài trên sàn. Cậu bé chỉ được đỡ dậy và cho ngồi trên một chiếc ghế đẩu khi buổi lễ tốt nghiệp trại hè bắt đầu.

Do thấy con kêu đau dữ dội, người bố đã yêu cầu một trong những giáo viên ở trại hè đưa con tới bệnh viện gần đó để kiểm tra. Tại Bệnh viện Nhân dân Huyện Gia Hương, em bị chẩn đoán căng cơ và được kê một ít thuốc mỡ. Tuy nhiên những ngày sau đó, chân cậu bé đau đến mức không thể đi lại hoặc thậm chí không ngủ được vào ban đêm. Vợ chồng Lu sau đó đưa con đến Bệnh viện liên kết của Cao đẳng Y khoa Jining, nơi các bác sĩ chẩn đoán cậu bé bị tiêu cơ vân.

Tiêu cơ vân là một tình trạng đe dọa tính mạng, thường do tập thể dục cường độ cao trong thời gian ngắn. Nó gây ra sự suy yếu nhanh chóng của các cơ xương và nếu không được điều trị, có thể ảnh hưởng đến gan và thận. Trong trường hợp của cậu bé, tình trạng này là do tập squat quá nhiều và nghiêm trọng đến mức bác sĩ phải cho em ngồi xe lăn ngay lập tức.

Sau 13 ngày điều trị, cậu bé được xuất viện. Hiện đã 14 tuổi, cậu bé giấu tên này vẫn không thể lấy lại cuộc sống bình thường và rất có thể sẽ không bao giờ hồi phục hoàn toàn. Cơ chân của cậu bé đã teo lại, trong khi gan và thận bị tổn thương.

Lu cho biết sau những gì con trai phải gánh chịu, họ đã cố gắng đối chất với những người tổ chức trại hè về việc con mình bị ngược đãi về thể xác. Ban đầu họ phủ nhận mọi hành vi sai trái, nhưng khi những đứa trẻ khác xác nhận câu chuyện, họ đã thừa nhận vụ việc. Hiện vợ chồng Lu và ban tổ chức trại hè đã đạt được thỏa thuận bồi thường, các thủ tục pháp lý được tiến hành.

Nguồn: [Link nguồn]

Người mẹ thừa nhận rằng do quá tức giận vì con trai không chịu giúp đỡ việc nhà, cô đã mất trí và dùng dao đâm con trai mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hướng Dương (Theo Oddity Central) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN