9X sống ở Hà Nội chỉ tiêu 5 triệu đồng mỗi tháng

Sự kiện: Giới trẻ 2024
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Hải Băng, 27 tuổi, chọn nhà trọ giá mềm trong khu tập thể cũ, hay đi bộ đi làm, tự nấu ăn nên tiết kiệm được kha khá tiền lương hàng tháng.

Hải Băng hiện là nhân viên văn phòng ở Hà Nội. Ảnh: NVCC

Hải Băng hiện là nhân viên văn phòng ở Hà Nội. Ảnh: NVCC

Với mức lương dao động khoảng 10 triệu đồng, Hải Băng đang chi tiêu như sau:

- Tiền trọ (một mình một phòng): 1.800.000 đồng

- Tiền điện, nước: 100.000 - 200.000 đồng

- Gửi xe: 100.000 đồng

- Tiền nuôi 4 con mèo: 500.000 đồng

- Tiền ăn: 500.000 - 1.000.000 đồng (đi siêu thị mua đồ ăn sáng, đồ thiết yếu)

- Một số khoản khác: Tiền tham gia các khóa học, tiền mỹ phẩm, cafe... 500.000 đồng.

Do vậy, tổng chi tiêu mỗi tháng của Hải Băng đang dao động từ 4-5 triệu đồng. Với mức tiêu này, mỗi tháng, Hải Băng có thể để dành ít nhất một nửa tiền lương. "Có những tháng khi thu nhập cao hơn, mình càng tiết kiệm được nhiều vì mức chi tiêu của mình vẫn vậy. Kể cả khi chỉ còn một đến hai triệu đồng, mọi người cũng nên tiết kiệm", Hải Băng nói.

Về khoản tiền trọ, Hải Băng tiết lộ đang thuê nhà nằm trong khu tập thể cũ ở quận Hoàng Mai nên có giá mềm. "Mình thấy khi thuê nhà, mọi người hay chọn các căn có đủ đồ, như vậy tiền chênh lên cũng kha khá. Quan điểm của mình là nên chọn nhà giá rẻ kể cả không có đồ, sau đó mình sắm. Nếu sau này chuyển nhà, mình cũng mang đi được, hoặc đem thanh lý. Như thế vẫn kinh tế hơn chọn nhà có đủ nội thất", 9X bổ sung.

Hải Băng lý giải, với khoản tiền ăn, cô không tốn nhiều bởi sẽ về quê Vĩnh Phúc từ một đến hai lần trong một tháng, thường được bố mẹ cho gạo, thịt, trứng, rau. Những khi không kịp về quê, họ hàng sẽ mang xuống cho Băng. 9X cũng không tốn nhiều vào các khoản tiền makeup, skincare bởi cô không mấy khi làm đẹp, ít khi mua quần áo mới và du lịch.

Nhưng ở độ tuổi của Hải Băng, nhiều người dễ sa đà vào việc mua sắm. Để tránh điều đó, Hải Băng chọn ít đi shopping. "Nhưng thỉnh thoảng khi đi siêu thị, mình vẫn bị cuốn hút bởi các món hàng bắt mắt. Vì thế, mình lên một danh sách đồ cần phải mua và chỉ mua trong danh sách đó. Đây cũng là bí quyết giúp mọi người tránh cám dỗ khi đi mua sắm, xác định chỉ mang về nhà những thứ thực sự cần thiết", cô nói.

Đồng thời, 9X cũng liệt kê các thói quen giúp bản thân tiết kiệm:

- Đi bộ đi làm. Vì công ty gần nhà nên mỗi ngày, cô đi bộ đi làm mất từ 7-10 phút, chỉ tốn tiền xăng xe từ 50.000 - 150.000 đồng nếu đi xe máy về quê.

- Hiếm khi sắm quần áo. Công ty Hải Băng quy định nhân viên mặc đồng phục từ thứ Hai đến thứ Sáu, riêng thứ Bảy mặc đồ tự do. Vì thế, cô cũng không cần suy nghĩ nhiều về việc mặc gì đi làm.

- Tự nấu đồ ăn, hiếm khi ăn hàng. Vì công ty gần nhà nên buổi trưa, Hải Băng về nhà nấu cơm, đảm bảo sức khỏe và tránh "đau ví". Cô cũng tự nấu cơm tối.

- Tự học tiếng Trung. Trước đây, Hải Băng từng trả tiền tham gia các lớp học tiếng Trung, nhưng hiện tại cô tự học, luyện thi tại nhà.

Nhưng trước khi có các thói quen sống tiết kiệm, Hải Băng cũng từng "có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu". Cô cho hay: "Mình rất thích đi du lịch, muốn được đi hết các tỉnh của đất nước. Tuy nhiên, nhà mình cũng không phải quá khá giả, sẽ đến một cái tuổi mà ai cũng sẽ phải trưởng thành và hướng về gia đình. Vì thế, mình đã dừng hành trình du lịch, khám phá để tích tiền cho mục tiêu tài chính đang theo đuổi".

Hải Băng thích đi du lịch nhưng tạm gác lại sở thích để tiết kiệm được nhiều hơn.

Hải Băng thích đi du lịch nhưng tạm gác lại sở thích để tiết kiệm được nhiều hơn.

Hiện tại, trong hơn 5 tháng, Hải Băng và em gái đã tích lũy được 100 triệu đồng để xây, sửa lại nhà của bố mẹ ở quê, vượt mục tiêu ban đầu là 6 tháng tiết kiệm được 100 triệu đồng. Mỗi khi bố mẹ có khoản lớn cần chi ví dụ như đi du lịch, sắm điện thoại mới, hai chị em đều gửi về cho phụ huynh, thay vì chuyển các khoản tiền nhỏ lẻ.

"Mình nghĩ trước khi mọi người có thể tiết kiệm, cần có động lực, mục tiêu để làm điều đó. Sau đó, hãy nghiêm túc và kỷ luật để thực hiện nó", cô cho hay. Hải Băng cho biết bản thân thường đặt mục tiêu tài chính nửa năm và một năm. Khi có tiền dư ra không dùng đến, Hải Băng luôn chuyển vào tài khoản tiết kiệm gửi góp, không cần phải đợi tới tuần, tháng cố định để lập sổ tiết kiệm mới.

"Việc để ra được 100 triệu đồng trong hơn 5 tháng không phải là con số lớn với những người có thu nhập khủng hơn mình. Nhưng mình muốn chia sẻ để mọi người có thu nhập tầm trung giống mình thấy việc tiết kiệm không hề khó, chỉ cần mọi người quyết tâm thì có thể đạt được. Mọi người cũng có thể chọn bạn đồng hành để thêm kỷ luật, như người thân trong gia đình, vợ hoặc chồng...", Hải Băng cho hay.

9X cũng nhận định mỗi người có một cuộc sống, hoàn cảnh riêng. Vì vậy, nếu bạn có điều kiện kinh tế hơn, tiết kiệm là tốt nhưng cũng không phải sống quá khắt khe. "Nếu có thể cân bằng việc kiếm tiền, chi tiền thì bạn có cơ hội trải nghiệm cuộc sống nhiều màu sắc hơn. Mình mong sau khi đạt được mục tiêu tới, dư dả tài chính hơn, mình có thể quay lại hành trình khám phá đất nước và thế giới", Hải Băng bày tỏ.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngọc Huyền phân chia các khoản mục thu chi trong file excel để nhìn rõ xem mình đang chi tiêu vào việc gì, từ đó quản lý tiền tốt hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hằng Trần ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN