Chém chú ruột vì tiền góp nhậu, lãnh 7 năm tù
Cháu ruột bị bệnh tâm thần vác rựa đến chém chú do người này không trả lại 200.000 đồng mà bị cáo đã góp trả tiền nhậu vào đêm hôm trước.
Ngày 19-3, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP Huế đã tuyên phạt bị cáo Trần Sang (SN 1969; trú phường Dương Nỗ, quận Thuận Hoá, TP Huế) 7 năm tù về tội "Giết người".
Tại phiên tòa xét xử, Sang đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người của mình. Sang khai rằng mình bị tâm thần, đã điều trị bệnh trong suốt hơn 20 năm nay tại Bệnh viện Tâm thần Huế. Bị hại trong vụ án này là ông Trần Ngọc Tám (SN 1963), chú ruột của Sang, cùng trú tại phường Dương Nỗ.
Vào khoảng 11 giờ ngày 30-4-2024, Sang cùng với ông Tám và Lê Viết Lương (SN 1992; trú tại phường Dương Nỗ) đến quán khu vực gần chỗ ở để uống rượu bia.
Bị cáo Sang bị bệnh tâm thần, vác rựa đến chém chú ruột vì không được trả lại số tiền 200.000 đồng mình đã góp trả tiền nhậu.
Trong lúc ăn uống, Sang đưa cho chú số tiền 200.000 đồng để góp trả. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, giữa hai chú cháu xảy ra mâu thuẫn. Sang muốn lấy lại số tiền nhưng ông Tám nói đã trả tiền ăn nhậu hết, nên không có trả lại. Hai bên cự cãi nhau, Sang lấy ly ném về phía ông Tám nhưng không trúng. Thấy vậy, Lê Viết Lương vào can ngăn và đưa Sang về nhà. Sang tiếp tục mua rượu bia uống một mình đến khoảng 21 giờ cùng ngày thì đi ngủ.
Khoảng 3 giờ ngày 1-5-2024, Sang thức dậy nhớ lại việc chú mình không trả tiền nên lấy cây rựa dài 70 cm, để dưới gầm giường đi bộ đến nhà của ông Tám với ý định nếu chú không trả tiền thì sẽ chém. Sang đi vào cửa chính, nhìn thấy ông Tám đang nằm ngủ ở giữa nền nhà dưới nên Sang đòi tiền. Khi ông Tám trả lời: "Tau hai trăm mi hai trăm chớ có tiền mô nữa mà trả" thì Sang liền vung rựa chém 1 nhát vào vùng ngực, bụng trái của ông Tám. Sang tiếp tục chém nhát thứ 2 trúng vào tay trái và vai trái của ông Tám. Ông Tám kêu la, Sang liền cầm rựa đi ra khỏi nhà ông Tám.
Ông Tám bị thương ở vùng ngực, bụng trái, tay trái và vai trái, điều trị tại Bệnh viện TW Huế gần một tháng mới ra viện và được xác định thương tật 57%.
Theo giám định, trước và trong thời điểm gây án, Sang bị bệnh tâm thần phân liệt thể không biệt định, tiến triển từng giai đoạn và hạn chế khả năng điều khiển hành vi.
Nhiều lần đòi tiền không được, Kiên đã tìm đến nhà con nợ ở cùng thôn dùng dao chém nạn nhân bị thương
Nguồn: [Link nguồn]
-19/03/2025 10:47 AM (GMT+7)