Tử hình kẻ mua 1,5 kg ma tuý về 'phân phối' tại TPHCM

Sự kiện: Thời sự
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Sau hai lần ngồi tù, Hoàng trở về địa phương và tiếp tục sa chân vào con đường gieo rắc cái chết trắng và phải trả giá đắt bằng án tử hình.

Ngày 25/6, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Văn Đình Hoàng (SN 1975, ngụ quận Gò Vấp) mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý".

Các bị cáo tại tòa

Các bị cáo tại tòa

Đồng phạm với Hoàng, Nguyễn Thị Thanh Quyền (SN 1996, ngụ Vĩnh Long) bị tuyên mức án 8 năm tù, cộng án cũ 2 năm tù, Quyền phải chịu mức án 10 năm tù; Huỳnh Hữu Long (SN 1992, ngụ Tiền Giang) 7 năm tù. Liên quan đến vụ án, Nguyễn Minh Ngọc (SN 1989, ngụ Hải Phòng) bị tuyên 1 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, lúc 14 giờ ngày 09/10/2023, cơ quan chức năng tuần tra đến trước nhà số 2/3 Tô Ngọc Vân, Khu phố 3, phường Thạnh Xuân, Quận 12, phát hiện Nguyễn Minh Ngọc đang chạy xe có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra thì phát hiện trong túi áo Ngọc có 0,2 gam loại Methamphetamine. Ngọc khai mua ma túy của Huỳnh Hữu Long với mục đích để sử dụng.

Lúc 15 giờ cùng ngày, tiến hành kiểm tra hành chính nhà số 176/27 tổ 25, Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, Quận 12 do Long thuê, tại thời điểm kiểm tra trong nhà có Huỳnh Hữu Long và Nguyễn Thị Thanh Quyền.

Long và Quyền tự đưa 1 gam loại Methamphetamine nên Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Long và Quyền.

Đến 18 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng tuần tra đến trước nhà số 176/27 tổ 25, Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, Quận 12 phát hiện Văn Đình Hoàng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra phát hiện thu giữ của Hoàng có 14,9 gam loại Methamphetamine.

Lúc 20 giờ 30 phút cùng ngày, cơ quan chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hoàng tại số 292 Quang Trung, Phường 10, quận Gò Vấp, phát hiện thu giữ 192 gam loại Ketamine; 729 gam loại Heroine; 1,3 kg loại Methamphetamine.

 Hoàng khai nhận, tháng 8/2023, anh ta quen một người tên Tùng (không rõ lai lịch) có bán ma túy nên mua ma túy của Tùng về bán lại cho người khác.

Ngày 05/10/2023, Hoàng đặt mua của Tùng 1,5 kg ma túy đá với giá 500 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận xong, có một người đàn ông (không rõ lai lịch) chạy xe ôm Grab đến chỗ ở của Hoàng giao 1 thùng hàng, bên trong có khoảng 1,5 kg ma túy đá, 2 bánh Heroine và 1 gói Heroin nhỏ.

Hoàng điện cho Tùng và đem số tiền 500 triệu đồng ra bến xe Lam Hồng giao cho người của Tùng. Có ma túy, Hoàng phân thành nhiều gói có trọng lượng khác nhau, số còn lại Hoàng để nguyên và đem cất giấu trong nhà.

Mới chỉ  bán được một ít ma túy, Hoàng đã bị Công an kiểm tra thu giữ số mà túy còn lại.

Hoàng Hữu Long và Nguyễn Thị Thanh Quyền khai có quen biết với Văn Đình Hoàng. Vào ngày 05/10/2023, Hoàng qua nhà của Quyền và Long tại số 176/27 tổ 25, khu phố 2, phường Thạnh Xuân, Quận 12 chơi. Hoàng có bán cho Long và Quyền 5 gam ma túy đá với giá 2 triệu đồng. Sau đó, 2 đối tượng này đã bán cho Nguyễn Minh Ngọc 1 gói có khối lượng 0,2 gam.

Cáo trạng xác định, Hoàng phải chịu trách nhiệm hình sự hơn 1,3 kg loại Methamphetamine, 729 gam Heroine và 192 gam Ketamine.

Nguyễn Thị Thanh Quyền, Huỳnh Hữu Long phải chịu trách nhiệm hình sự 05 gam loại Methamphetamine. Nguyễn Minh Ngọc phải chịu trách nhiệm hình sự khối lượng 0,2 gam loại Methamphetamine. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên các bị cáo mức án như trên.

Nguồn: [Link nguồn]

Người phụ nữ vận chuyển trái phép hơn nửa kg ma tuý từ TP.HCM đến tỉnh Trà Vinh tiêu thụ thì bị công an bắt quả tang tại một quán ăn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bích Hà ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN