Trả hồ sơ lần 4 vụ làm giả văn bằng, chứng chỉ ở quận 12, TP.HCM

Sự kiện: Thời sự

Sau khi nghị án kéo dài, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến 3 chiếc điện thoại là vật chứng của vụ án.

Sau khi nghị án kéo dài, sáng nay (21-6), thay vì tuyên án, TAND quận 12, TP.HCM đã trả hồ sơ (lần 4) vụ Nguyễn Thanh Trà, Trần Đình Dũng bị đưa ra xét xử tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo HĐXX, cần trưng cầu giám định 3 điện thoại (là vật chứng của vụ án) về các nội dung thời gian, lịch sử cuộc gọi, kiểm tra zalo, cuộc gọi đến của 3 điện thoại, các hình ảnh trong điện thoại...

Cạnh đó, cần làm rõ về việc Trà đã chuyển số tiền 74 triệu vào tài khoản của một người cũng liên hệ Trà để đặt làm giả giấy tờ...

Vì vậy, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: YC

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: YC

Trước đó, TAND quận 12 đã đưa vụ án ra xét xử vào các ngày 24, 26-4 và ngày 13, 17, 18-6 và nghị án kéo dài cho đến hôm nay. Tại các phiên tòa trước đó, Trà thừa nhận hành vi phạm tội. Trong khi đó, Dũng kêu oan vì cho rằng không biết các văn bằng, chứng chỉ mà Trà kêu đi gửi là các văn bằng, chứng chỉ giả. Chỉ khi bị công bắt, đổ balo của Trà ra Dũng mới biết...

Làm giả 84 tài liệu?

Theo cáo trạng ngày 26-2-2024, Nguyễn Thanh Trà đã tìm kiếm các trang mạng để thực hiện việc làm giả các loại văn bằng, chứng chỉ, sau đó liên hệ được Công (đang truy tìm) và bắt đầu hành vi làm trung gian cho việc làm giả các loại giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Từ ngày 17-6-2019, Trà còn thuê Dũng phụ giúp cho Trà trong việc ghi địa chỉ người gửi lên các bì thư chuyển phát nhanh và cùng đi giao các văn bằng, chứng chỉ giả qua đường bưu điện...

Hồ sơ thể hiện ban đầu Dũng không biết. Khi đi được khoảng vài lần, Dũng mới hỏi Trà đi giao gì mà trả công nhiều vậy nhưng Trà không nói. Đến ngày 23-6-2019, Trà mới nói là văn bằng, chứng chỉ giả. Khi biết được sự việc, Dũng vẫn tiếp tục đi với Trà, đến ngày 24-6-2019 (một ngày sau) thì bị công an phát hiện...

Nguồn: [Link nguồn]

Trong 2 năm, các đối tượng đã sản xuất và tiêu thụ khoảng 4 triệu cuốn sách giáo khoa tại Đà Nẵng và TP HCM.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo YẾN CHÂU ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN