Chiếm đoạt 161 điện thoại và máy tính bảng của công ty, 2 bị cáo lãnh 37 năm tù

Sự kiện: Tin pháp luật
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Lợi dụng việc được quản lý tài sản nhóm trưởng đã bàn bạc, thống nhất cùng nhân viên chiếm đoạt 161 chiếc điện thoại di động, máy tính bảng, trị giá hơn 2,3 tỷ đồng của công ty để lấy tiền trả nợ và tiêu xài.

Ngày 12/8, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản do Nguyễn Văn Hênh (SN 1996, ngụ TP Hồ Chí Minh) và Lại Chí Thành (SN 1995, ngụ Vĩnh Long) thực hiện. Vụ việc xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín (Công ty Nhất Tín).

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hênh 18 năm tù, Lại Chí Thành 19 năm tù cùng về tội “Tham ô tài sản”. HĐXX cũng tuyên buộc Nguyễn Văn Hênh liên đới bồi thường thiệt hại cho Công ty Nhất Tín.

Hai bị cáo Nguyễn Văn Hênh (bên phải) và Lại Chí Thành tại tòa.

Hai bị cáo Nguyễn Văn Hênh (bên phải) và Lại Chí Thành tại tòa.

Theo cáo trạng, Công ty Nhất Tín chuyên kinh doanh vận chuyển hàng hóa, có ký hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa với Công ty cổ phần Thế giới số (Công ty Thế giới số), Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT (Công ty FPT) và Công ty cổ phần Thế giới di động (Công ty Thế giới di động). Hàng hóa của các công ty này sẽ được phân bổ đến các địa điểm kinh doanh của Công ty Nhất Tín để giao hàng cho các khách hàng theo khu vực, trong đó có địa điểm Chi nhánh kinh doanh Bình Chánh.

Tháng 2/2021, Hênh được bổ nhiệm làm Trưởng nhóm vận hành bưu cục tại Chi nhánh Bình Chánh, trực tiếp quản lý hàng hóa, nhập kho, xuất kho, xử lý hàng sự cố, phân công nhiệm vụ cho các nhân viên tại Chi nhánh Bình Chánh, Công ty Nhất Tín, giao hàng cho các khách hàng.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Hênh và Lại Chí Thành (nhân viên tư vấn giao nhận, được giao nhiệm vụ vận chuyển điện thoại di động để giao cho khách hàng) đã bàn bạc, thống nhất chiếm đoạt số điện thoại di động cất giữ tại địa điểm kinh doanh Bình Chánh của công ty. Để thực hiện hành vi phạm tội, Hênh quét mã vạch, xuất các điện thoại di động tại địa điểm kinh doanh, giao cho Thành bán hoặc trực tiếp Hênh đi bán. Số tiền có được Hênh và Thành sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Ngoài ra, Thành còn lợi dụng nhiệm vụ được giao vận chuyển điện thoại di động được xuất từ địa điểm kinh doanh Bình Chánh để giao cho khách hàng nhưng không thực hiện mà bán hoặc cầm cố để chiếm đoạt tiền của công ty.

Tháng 2/2022, Công ty Nhất Tín nhận được thông báo của Công ty Thế giới di động về việc chưa nhận được bàn giao hàng hóa là các điện thoại di động. Qua kiểm tra thông tin vận đơn do Công ty Thế giới di động cung cấp, Công ty Nhất Tín phát hiện mã vận đơn thuộc Chi nhánh Bình Chánh, nên tiến hành kiểm tra đột xuất tại địa điểm kinh doanh này. Qua kiểm tra phát hiện có 23 vận đơn, gồm 161 thiết bị (trong đó 160 điện thoại di động nhãn hiệu các loại và 1 máy tính bảng) đã không giao cho khách hàng.

Sau khi kiểm tra, Công ty Nhất Tín lập biên bản làm việc với Nguyễn Văn Hênh và Lại Chí Thành, đồng thời trình báo vụ việc đến Cơ quan Công an.

Về trách nhiệm, Công ty Nhất Tín đã thỏa thuận và bồi thường thiệt hại cho các đơn vị đối tác về các đơn hàng đã bị Nguyễn Văn Hênh và Lại Chí Thành chiếm đoạt.

Nguồn: [Link nguồn]

 Cô gái 22 tuổi sử dụng ứng dụng trên điện thoại để tạo hoá đơn chuyển tiền giả rồi chụp màn hình chuyển qua cho chủ tiệm, lừa đảo chiếm đoạt 8 cây vàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bùi Thanh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN