7 thanh tra giao thông bị cáo buộc 'bảo kê' xe vi phạm

Sự kiện: Tin pháp luật
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Bà Rịa - Vũng Tàu - Lâm Hữu Trí cùng 6 người bị cáo buộc khi làm thanh tra giao thông đã nhận hối lộ gần 6 tỷ đồng của 64 chủ xe, doanh nghiệp để không kiểm tra ôtô vi phạm.

Ngày 9/9, Trí, 43 tuổi; Trần Văn Dũng, 54 tuổi; Phạm Văn Dương, 47 tuổi; Trần Văn Minh, 58 tuổi; Võ Thanh Liêm, 45 tuổi; Trần Ngọc Huệ, 61 tuổi; Nguyễn Đức Tú, 49 tuổi (đều là cựu thanh tra viên, Sở Giao thông Vận tải) bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử về tội Nhận hối lộ.

49 bị cáo là giám đốc hoặc chủ cơ sở kinh doanh vận tải, xây dựng bị xét xử về tội Đưa hối lộ.

Liên quan đến vụ án, 14 cá nhân là chủ hộ kinh doanh bị nhóm thanh tra giao thông ép buộc, hoặc đưa hối lộ do bị gợi ý, với số tiền nhỏ nên cơ quan điều tra miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nhóm bị cáo cựu thanh tra giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại tòa. Ảnh: Trường Hà

Nhóm bị cáo cựu thanh tra giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại tòa. Ảnh: Trường Hà

Theo cáo trạng, Sở Giao thông Vận tải Bà Rịa - Vũng Tàu có 7 đội nghiệp vụ thanh tra, luân phiên thay đổi địa bàn hoạt động (trừ Côn Đảo) với chu kỳ hai tháng một lần. Từ năm 2021 đến tháng 3/2023, 7 thanh tra viên đã nhận tiền của nhiều cá nhân, chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường bộ ở các thành phố, thị xã, huyện nhằm không hoặc ít kiểm tra xử phạt họ.

Quá trình điều tra, Lâm Hữu Trí khai, sau khi bàn bạc được nhóm thống nhất giao làm đầu mối nhận tiền của cá nhân, doanh nghiệp qua tài khoản ngân hàng của mình và bố vợ. Hàng tháng, Trí nhờ bố vợ rút tiền mặt đưa cho mình để chia cho đại diện các đội tại trụ sở thanh tra giao thông. Tổng cộng, Trí nhận của 55 doanh nghiệp và chủ xe hơn 5 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra lấy lời khai nhóm thanh tra giao thông và cho họ đối chất, song tất cả đều không thừa nhận việc bàn bạc, thống nhất với Trí. Tuy nhiên, bị cáo Dũng thừa nhận được Trí chia hơn 283 triệu đồng, Liêm 53 triệu đồng, Tú hơn 26 triệu đồng. Ngoài ra Dũng còn trực tiếp nhận tiền của doanh nghiệp hơn 18 triệu đồng; Liêm hơn 88 triệu đồng; Tú 14 triệu đồng.

Ra đầu thú, song Trần Văn Minh phủ nhận được Trí chia tiền hối lộ. Ông này khai, trong quá trình luân chuyển địa bàn, một số cá nhân, chủ doanh nghiệp vận tải trực tiếp liên hệ đề nghị Minh chuyển tiền hàng tháng để bỏ qua vi phạm. Minh đồng ý nhưng chỉ đảm bảo giải quyết trên địa bàn phụ trách. Ông ta đưa số tài khoản của con gái đứng tên để nhận hối lộ của 6 cá nhân, doanh nghiệp với số tiền hơn 183 triệu đồng.

Còn bị cáo Phạm Văn Dương đặt vấn đề "xin tiền hàng tháng" và nhận của 4 chủ doanh nghiệp với số tiền hơn 222 triệu đồng. Trần Ngọc Huệ nhận hơn 124 triệu đồng qua tài khoản, khai đã rút tiền chia cho các thành viên trong Đội thanh tra giao thông số 3 nhưng họ không thừa nhận. Ngoài lời khai của Huệ không có tài liệu khác để chứng minh nên cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ xử lý đối với các thành viên đội này.

49 bị cáo bị cáo buộc đưa hối lộ đều được tại ngoại. Ảnh: Trường Hà

49 bị cáo bị cáo buộc đưa hối lộ đều được tại ngoại. Ảnh: Trường Hà

Bị cáo buộc Đưa hối lộ hơn 780 triệu đồng - nhiều nhất trong 49 bị cáo, là ông Nguyễn Mạnh Cường, chủ doanh nghiệp có 7 xe ben vận chuyển vật liệu xây dựng. Ông này trước đó đã gặp, thỏa thuận với Lâm Hữu Trí sẽ chuyển tiền hàng tháng để không (hoặc ít) bị kiểm tra, xử phạt. Tổng cộng bị cáo đã 19 lần chuyển khoản cho Trí.

Tương tự, Phan Tiến Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Nam Sơn Hà (có 10 xe chở cát, đá, thường bị thanh tra giao thông xử phạt) đã gặp Trí nhờ "hỗ trợ" và tổng cộng đã hối lộ hơn 480 triệu đồng.

Một số chủ xe khác bị thanh tra giao thông xử phạt, làm khó khi chở hàng hóa trên đường, ép buộc họ phải chuyển tiền "bảo kê" hàng tháng.

Tại phần thủ tục phiên tòa hôm nay có 2 bị cáo vắng mặt vì "phải nhập viện"; nhiều luật sư, người có quyền và nghĩa vụ liên quan vắng mặt. Đại diện VKS đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo.

HĐXX đồng quan điểm, quyết định mở lại phiên tòa vào ngày 7/10.

Nguồn: [Link nguồn]

Mở rộng điều tra vụ án "làm luật" trên vùng biển thuộc tỉnh Kiên Giang, cơ quan công an đã khởi tố, bắt thêm ba bị can, trong đó có một cán bộ thanh tra Sở NN&PTNT.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trường Hà ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN