Đĩa dồi 6 miếng được bán với giá 500.000 đồng tại lễ hội hoa anh đào Hàn Quốc
Nhiều người cho rằng, đây là mức giá quá cao cho một món ăn đường phố vốn được coi là rẻ tiền ở Hàn Quốc.
Lễ hội hoa anh đào tại Jeju đã thu hút hàng nghìn du khách đến thưởng ngoạn vẻ đẹp rực rỡ của loài hoa này. Tuy nhiên, sự kiện cũng gây tranh cãi khi nhiều du khách phản ánh về việc giá cả thực phẩm tại đây bị đẩy lên quá cao.
Đĩa dồi với 6 miếng nhỏ đã được bán với giá 25.000 won
Một du khách gần đây đã gây chú ý trên mạng xã hội khi chia sẻ trải nghiệm của mình về việc phải trả 25.000 won (khoảng 500.000 đồng) cho một đĩa dồi lợn chỉ gồm 6 miếng nhỏ. Nhiều người cho rằng đây là mức giá quá cao cho một món ăn đường phố vốn được coi là rẻ tiền.
Ngoài ra, nhiều người cũng phản ánh rằng, họ đã phải mua ngô luộc với giá 5.000 won (khoảng 94.000 đồng), xiên nướng 13.000 won (khoảng 240.000 đồng), hạt dẻ nướng 10.000 won (khoảng 188.000 đồng). Thậm chí, một quả bóng bay cho trẻ em cũng có giá lên tới 20.000 won (khoảng 375.000 đồng).
Dồi lợn là món ăn bình dân được bày bán phổ biến trên các vỉa hè ở Hàn Quốc với mức giá phải chăng.
Tình trạng "chặt chém" này không chỉ diễn ra ở Jeju. Tại lễ hội Jinhae Gunhang - một trong những lễ hội hoa anh đào lớn nhất Hàn Quốc cũng xảy ra tình trạng tương tự.
Theo báo cáo của MBC, hai xiên chả cá được bán với giá 10.000 won (khoảng 188.000 đồng), cao hơn nhiều so với mức giá thông thường từ 500 - 1.000 won (khoảng 9.400–18.800 đồng) mỗi xiên.
Jeju -hòn đảo xinh đẹp của Hàn Quốc nổi tiếng với những điểm ngắm hoa anh đào tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách mỗi năm.
Trước làn sóng chỉ trích từ công chúng, chính quyền đảo Jeju đã quyết định thiết lập "Trung tâm tiếp nhận khiếu nại về giá cả" tại các lễ hội địa phương. Theo kế hoạch mới, tất cả các gian hàng phải công khai bảng giá và thực đơn cả bên trong lẫn bên ngoài, kèm theo hình ảnh minh họa hoặc mô hình món ăn.
Khi nhận được khiếu nại, cán bộ địa phương và ban tổ chức sẽ kiểm tra thực tế và đưa ra biện pháp khắc phục. Những trường hợp vi phạm nghiêm trọng có thể bị trừ điểm trong quá trình đánh giá lễ hội và có nguy cơ bị loại khỏi danh sách các lễ hội được chính quyền tài trợ.
Ngoài ra, tỉnh Jeju cũng dự kiến tổ chức các buổi tập huấn cho người bán về hành vi kinh doanh công bằng, cách ứng xử thân thiện và duy trì vệ sinh, nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ và hình ảnh du lịch của đảo.
Việc tăng cường quản lý giá cả và nâng cao chất lượng dịch vụ được kỳ vọng sẽ giúp Jeju duy trì danh tiếng là điểm đến hấp dẫn, thân thiện với du khách trong và ngoài nước.
Jeju là điểm du lịch thu hút rất nhiều khách du lịch đến ngắm hoa anh đào.
Lễ hội hoa anh đào Jeju là một trong những sự kiện mùa xuân được mong chờ nhất tại Hàn Quốc. Khi những cây anh đào trên đảo Jeju bắt đầu nở rộ, lễ hội thu hút hàng ngàn du khách trong và ngoài nước đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp lãng mạn của thiên nhiên. Địa điểm tổ chức chính thường là khu vực Đại học Jeju, Jeonnong-ro và một số tuyến đường nổi tiếng quanh đảo. Ngoài việc dạo bước dưới những tán hoa hồng phấn nhẹ nhàng, du khách còn được thưởng thức các chương trình nghệ thuật, diễu hành, ẩm thực địa phương và các gian hàng lưu niệm đặc sắc. |
Món lòng lợn ở Hàn Quốc cũng được bày bán trên khắp các con phố nhỏ và là mồi ngon hấp dẫn cho dân nhậu.
Nguồn: [Link nguồn]
-11/04/2025 13:52 PM (GMT+7)