Bất ngờ thấy đoàn tàu Cát Linh-Hà Đông lăn bánh trên đường trên cao

Sự kiện: Tin ngắn

Tiếng còi tàu vang lên, đoàn tàu chầm chậm chạy trên đường ray, tiến vào nhà ga Cát Linh.

Clip: Đoàn tàu chạy thử nghiệm trên tuyến Cát Linh- Hà Đông (Hà Nội)

Bất ngờ thấy đoàn tàu Cát Linh-Hà Đông lăn bánh trên đường trên cao - 1

Trưa nay (13/10), nhiều người đi đường bất ngờ phát hiện đoàn tàu Cát Linh – Hà Đông (Hà Nội) đang chạy trên đường sắt trên cao. Đoàn tàu gồm 4 toa màu xanh trắng và một tàu công trình đẩy (màu vàng). Sau khi chạy thử nghiệm, tàu đi vào nhà ga Cát Linh với tốc độ chậm.

Tàu công trình ra khỏi nhà ga Cát Linh sau khi kéo các toa vào bên trong. Trước đó, tàu công trình đã chạy thử nghiệm trên một số đoạn để kiểm tra hệ thống đường ray. Qua chạy thử ghi nhận, tàu chạy êm, không rung lắc và không có tiếng ồn lớn của động cơ.

Bất ngờ thấy đoàn tàu Cát Linh-Hà Đông lăn bánh trên đường trên cao - 2

Tàu công trình ra khỏi nhà ga Cát Linh sau khi kéo các toa vào bên trong

4 đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông được đưa từ Hải Phòng về Hà Nội vào ngày 2/10, tập kết ở khu Depot Hà Đông. Dự kiến trong tháng 11, 8 đoàn tàu còn lại sẽ tiếp tục được vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam. Mỗi đầu máy dài 19m, cao 3,8m, rộng 2,8m, nặng khoảng 35 tấn. Tuyến đường sắt sẽ có 12 đoàn tàu (gồm 48 toa tàu). Mỗi đoàn tàu gồm 4 toa, có thể chở trên 1.200 người/lượt.

Tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông có chiều dài 13km, gồm 12 ga đi trên cao, với tổng vốn đầu tư hơn 868 triệu USD. Theo dự kiến, sau khi chạy thử, quý 2/2018 sẽ đưa tuyến đường vào khai thác thương mại.

Tuy nhiên, dự án đang bị chậm tiến độ nhiều hạng mục. Theo báo cáo của Tổng thầu Trung Quốc, dự án cần 250 triệu USD bổ sung vốn vay của Trung Quốc, nhưng do vướng các thủ tục từ cả hai phía Việt Nam và Trung Quốc nên vẫn chưa được giải ngân vốn đầy đủ.

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông có tổng mức đầu tư 552,86 triệu USD vào năm 2008. Trong đó, vốn vay Trung Quốc là 419 triệu USD, vốn đối ứng Việt Nam là 133,86 triệu USD.

Đến năm 2016, dự án được điều chỉnh tổng mức đầu tư là 868,04 triệu USD (tăng 315,18 triệu USD). Trong đó, phần vốn vay Trung Quốc là 669,62 triệu USD, vốn đối ứng Việt Nam là 198,42 triệu USD. Phần vốn vay Trung Quốc tăng thêm 250 triệu USD so với trước đây.

Đoàn tàu Cát Linh- Hà Đông tiếp tục về đến Hà Nội trong đêm

Sáng 2/10, đoàn tàu Cát Linh- Đông tiếp tục được vận chuyển từ cảng Hải Phòng về Hà Nội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN