Thủy quái kinh dị dạt bờ sau siêu bão ở Mỹ

Siêu bão Harvey đổ bộ vào nước Mỹ cách đây 2 tuần không chỉ khiến hàng trăm ngàn người mất nhà cửa mà còn khiến nhiều sinh vật biển không còn nơi trú ngụ.

Thủy quái kinh dị dạt bờ sau siêu bão ở Mỹ - 1

Thủy quái dạt bờ sau siêu bão Harvey.

Tuần trước, Preeti Desai đã đăng tải một bức ảnh đáng chú ý lên Twitter cá nhân. Cô cầu cứu sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế để xác định xem sinh vật kì dị trong hình là loài gì.

“Thủy quái” được Preeti phát hiện trôi dạt lên bờ biển Texas City sau trận siêu bão Harvey. Sinh vật này không có mắt, mồm lởm chởm răng sắc như dao cạo và cơ thể hình trụ lớn.

“Ban đầu tôi nghĩ rằng đây là một loại cá nhưng trong đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy con gì tương tự, đặc biệt là phần mồm của nó”, Preeti nói. Cô cho biết đã lật con thủy quái nhưng cũng không thể biết chính xác đây là loại gì.

Một số nhà sinh học cho rằng đây là cá chình. Dù vậy, tên khoa học chính xác của loài thủy quái này vẫn chưa thể xác định. Ý kiến được nhiều người chấp nhận nhất cho rằng đây là cá chình ngà voi, thường cư trú ở vịnh Mexico. Rất có thể siêu bão Harvey đã quét nó tới đây.

Thủy quái kinh dị dạt bờ sau siêu bão ở Mỹ - 2

Thủy quái nhìn từ trên cao.

Daily Mail cho biết cá chình ngà voi sống ở độ sâu 30 tới 90 mét dưới biển. Cá chình ngà voi có mắt nhưng rất nhỏ.

Tiến sĩ Kenneth Tighe từ Bảo tàng Quốc gia Smithsonian đồng quan điểm cho rằng đây là cá chình ngà voi. Ông cho biết loài “thủy quái” này có thể thuộc một nhánh cá chình khác.

Chưa từng có: Hàng loạt hải ngưu nằm trơ vì siêu bão Irma hút cạn biển

Nhiều hải ngưu vừa được phát hiện mắc cạn trên bãi biển Mỹ bị siêu bão Irma hút sạch nước, Mirror đưa tin.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN