Phó chánh án Tòa tối cao TQ ngồi tù chung thân vì 350 tỉ

Đây là quan chức cấp cao nhất trong hệ thống tư pháp Trung Quốc bị đưa ra xét xử trước vành móng ngựa.

Phó chánh án Tòa tối cao TQ ngồi tù chung thân vì 350 tỉ - 1

Hề Hiểu Minh thời còn đương chức năm 2011.

Phó chánh án Tòa án tối cao Trung Quốc Hề Hiểu Minh, sinh năm 1954 đã bị kết án tù chung thân ngày 16.2 vì tội nhận hối lộ 16 triệu USD (khoảng 350 tỉ đồng). Đây là quan chức cấp cao nhất trong hệ thống tòa án Trung Quốc bị kết tội.

Theo tờ Nhân dân Nhật báo, ông Hề bị cáo buộc nhận hối lộ để “giúp đỡ cá nhân, tổ chức trong các vụ án, đồng thời giúp các doanh nghiệp tiếp cận các dự án lớn”. Thông tin trên cũng được đăng tải trên trang web của Tòa án Nhân dân thành phố Thiên Tân.

Ông Hề gia nhập Tòa án Tối cao năm 1982 sau thời gian học tập ở London (Anh). Ông từng làm cảnh sát rồi mới chuyển qua làm luật sư và dần dần thăng tiến lên phó chánh án.

Tháng 5.2015, ông Hề được giao nhiệm vụ quản lý một nhóm nghiên cứu tập trung vào mã số cá nhân ở Trung Quốc. Sau đó hai tháng, điều tra của Ủy ban Kỉ luật Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc kết luận ông Hề “vi phạm nghiêm trọng quy định”. Hề Hiểu Minh bị kết án tù chung thân vì số tiền hối lộ hàng trăm tỉ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - STT ([Tên nguồn])
Chiến dịch chống tham nhũng ở Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN