Ngày càng nhiều người Mỹ coi Nga là “kẻ thù”

Sự kiện: Thời sự

Số người Mỹ coi Nga là mối đe dọa đã tăng lên đáng kể sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Ngày càng nhiều người Mỹ coi Nga là “kẻ thù” - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Hãng tin Reuters và công ty Ipsos đã tổ chức một cuộc khảo sát từ ngày 9 đến 12.1, để thăm dò quan điểm của người Mỹ đối với Nga và các nước khác như Iran, Syria, Trung Quốc hay Triều Tiên. Họ được yêu cầu đánh giá các quốc gia này theo 5 mức từ “không đe dọa” cho tới “đe dọa sắp xảy ra”.

Kết quả cho thấy rằng 82% người Mỹ, bao gồm 84% thành viên của đảng Dân chủ và 82% thành viên đảng Cộng hòa, coi Nga là “mối đe dọa” đối với Washington. Con số này tăng từ 76% trong cuộc khảo sát tương tự vào tháng 3.2015.

Khoảng 25% người Mỹ coi Nga là lo ngại lớn nhất nhất khi lựa chọn mức “đe dọa sắp xảy ra”. Oneita Wilkins, 69 tuổi, một thành viên của đảng Cộng hòa ở bang New Orleans nói. “Nga đang trở lại thời kỳ Chiến tranh lạnh”.

Bà Wilkins không tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua, vì bà không tin tưởng Tổng thống đắc cử Trump hay ứng cử viên Hillary Clinton của đảng Dân chủ. Đây là lần đầu tiên và lựa chọn không bỏ phiếu trong 40 năm qua.

Lo ngại của người dân Mỹ tăng lên sau khi một kỳ bầu cử tổng thống khác thường, khi các thành viên đảng Dân chủ và nhiều người dân nghi ngờ về mối quan hệ tài chính của Tổng thống đắc cử Donald Trump với Nga và cộng đồng tình báo Mỹ cáo buộc Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Trump mới đây đã thừa nhận rằng Nga đã hack thông tin của cuộc bầu cử Mỹ, sau khi nhận được báo cáo chi tiết từ các quan chức tình báo. Trước đó, tỷ phủ bất động sản đã chỉ trích cáo buộc này và cho rằng thủ phạm có thể là Trung Quốc hoặc là một cá nhân nào đó.

Tổng tống đắc cử Mỹ đã nhiều lần ca ngợi Tổng thống Nga Vladimir Putin là lãnh đạo mạnh mẽ. Trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống, ông Trump cũng bày tỏ quan điểm muốn cải thiện quan hệ với Moscow.

Trong cuộc họp báo vào đầu tuần này, ông Trump đã vẫn bảo vệ quan điểm muốn cải thiện mối quan hệ với Nga, khi ông nói rằng “Nếu Putin thích Donald Trump, tôi coi đó là một tài sản chứ không phải là một khoản nợ”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN