Chàng trai 20 tuổi trúng số 451 triệu USD ở Mỹ

Shane Missler, một thanh niên 20 tuổi ở bang Florida - Mỹ là người duy nhất trúng giải độc đắc Mega Millions trị giá 451 triệu USD hôm 5-1.

Đây là giải độc đắc có giá trị lớn thứ 4 trong lịch sử giải Mega Millions.

Theo giới chức xổ số địa phương hôm 12-1, anh Missler, hiện sống tại TP Port Richey, quyết định lãnh tiền trúng số một lần - gần 282 triệu USD. Sau khi đóng thuế liên bang 25%, anh Missler còn nhận được 211 triệu USD.

Missler bày tỏ hy vọng sẽ dùng tiền trúng số để theo đuổi nhiều đam mê của mình, giúp đỡ gia đình và làm điều gì đó có ích cho nhân loại.

Chàng trai 20 tuổi trúng số 451 triệu USD ở Mỹ - 1

Anh Shane Missler. Ảnh: Facebook

Anh mua vé số tại một cửa hàng tiện lợi ở địa phương, và lựa chọn ngẫu nhiên các con số.

Hôm 12-1, anh Missler cùng cha và luật sư đã mang tờ vé số trúng thưởng đến trụ sở Công ty xổ số Florida Lottery. Luật sư của anh cho biết thân chủ mình vừa nghỉ việc tại một công ty kiểm tra hồ sơ lý lịch tại địa phương.

Theo quy định, mọi người trúng số phải nộp thuế liên bang 25%. Hầu hết bang cũng đánh thuế tiền trúng số. Tuy nhiên, bang Florida lại không làm thế.

Hôm 6-1 qua, một tờ vé số trúng giải độc đắc Powerball trị giá hơn 570 triệu USD đã được bán ở bang New Hampshire. Hiện chưa rõ danh tính chủ nhân tờ vé số này.

Úc: Dùng đồng tiền cuối cùng mua xổ số, trúng triệu USD

Hai vợ chồng người Australia đã dành những đồng tiền cuối cùng đánh cược may rủi và trúng xổ số.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo P.Võ ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN