5 vũ khí huyền thoại của Nga và Mỹ

Sự kiện: Vũ khí quân sự

Nhà quan sát quân sự người Nga Andrei Kotz đã lựa chọn 5 loại vũ khí có thời gian sử dụng dài nhất trong quân đội Nga và Mỹ.

5 vũ khí huyền thoại của Nga và Mỹ - 1

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga

Súng chống tăng RPG-7

Súng chống tăng vác vai RPG-7 được các kỹ sư Liên Xô phát triển trong thời gian từ năm 1958 đến 1961, trước khi hoạt động trong Lực lượng vũ trang Liên Xô từ năm 1961. Trong suốt 57 năm, hơn 9 triệu khẩu RPG-7 đã được sản xuất và biến nó trở thành vũ khí chống tăng phổ biến nhất thế giới.

5 vũ khí huyền thoại của Nga và Mỹ - 2

Hiện tại, quân đội Nga đang sử dụng phiên bản RPG-7V2, được nâng cấp thiết bị ngắm và tăng tầm bắn. RPG-7 được sử dụng trong hàng chục cuộc xung đột qua nhiều thập kỷ và đã chứng minh được tính hiệu quả trong các cuộc chiến không đối xứng với kẻ thù mạnh hơn.

Xe bọc thép M113

Phương tiện bọc thép chở quân (APC) M113 bắt đầu hoạt động trong quân đội Mỹ từ năm 1960 và được xuất khẩu tới khoảng 50 quốc gia. Với khoảng 85.000 chiếc M113 được sản xuất, đây là APC thành công nhất mọi thời đại.

5 vũ khí huyền thoại của Nga và Mỹ - 3

Vỏ thép dày của M113 có thể chống lại được nhiều loại đạn súng máy cỡ lớn với đường kính lên tới 7.62mm. Vũ khí chính của phương tiện là súng máy Browning 12.7mm. Trong 58 năm hoạt động, M113 đã tham gia hàng chục cuộc xung đột trên thế giới.

Pháo phản lực BM-21

Pháo phản lực BM-21 Grad được chuyển giao cho Lực lượng vũ trang Liên Xô vào năm 1963 và vẫn hoạt động cho đến nay. Tổng cộng hơn 9.000 hệ thống BM-21 đã được xây dựng và chúng xuất hiện trong kho vũ khí của Nga và 50 quốc gia khác.

5 vũ khí huyền thoại của Nga và Mỹ - 4

Một hệ thống BM-21 có thể phóng 40 quả đạn 122mm trong vòng 20 giây và tiêu diệt mục tiêu trong bán kính từ 25 đến 45 km. Giống như RPG-7, pháo BM-21 có thể sử dụng nhiều loại đạn bao gồm đạn chùm và đạn cháy.

Súng máy M2 Browning

Súng máy hạng nặng M2 Browning hiện chỉ được coi là vũ khí loại nhỏ của quân đội Mỹ. Được đưa vào sử dụng trong quân đội từ năm 1933 - loại súng .50 caliber từng xuất hiện trong Chiến tranh thế thứ 2, chiến tranh Triều Tiên, Việt Nam và Iraq. Nó cũng được trang bị trên máy bay chiến đấu, trực thăng, xe bọc thép chở quân, xe tăng,..

5 vũ khí huyền thoại của Nga và Mỹ - 5

Cho đến nay, khoảng khẩu M2 Browning đã được sản xuất. Ngay cả Liên Xô cũng trở thành chủ sở hữu của loại vũ khí này theo dạng cho mượn trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95 và B-52

“Pháo đài bay” B-52 của Mỹ và “Gấu trắng” Tu-95 của Nga ban đầu được thiết kế như các máy bay ném bom tấn công hạt nhân trong thời kỳ Chiến tranh lạnh. Cho đến nay, chúng vẫn đóng vai trò là các hệ thống vũ khí chiến lược.

5 vũ khí huyền thoại của Nga và Mỹ - 6

“Pháo đài bay” B-52 của Mỹ

Trong khi máy bay ném bom Tu-95 của Nga lần đầu tiên tham chiến trong chiến dịch tiêu diệt phiên quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria vào năm 2015, oanh tạc cơ B-52 của Mỹ đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh ở Việt Nam, vùng Vịnh, Nam Tư và Afghanistan.

Lực lượng không gian vũ trụ Nga hiện vẫn duy trì hoạt động 60 chiếc máy bay ném bom Tu-95. Chúng được trang bị hệ thống điện tử và vũ khí hiện đại, bao gồm tên lửa hành trình tàng hình Kh-101. Trong khi đó, 90 chiếc B-52 đang hoạt động hiện tại của Không quân Mỹ được trang bị đạn thông minh và tên lửa hành trình.

Vũ khí sống cực nguy hiểm của Hải quân Nga

Vũ khí này có thể đặt bom vào các tàu của kẻ địch và phát hiện các vật lạ như mìn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Sputnik) ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN