Đi chợ đấu giá rau, khoai, dâu tây ở xứ Hàn giữa trời âm 4 độ C

Sự kiện: Kinh Doanh

Để giúp nhà nông tiêu thụ nông sản, thành phố Gwang –Ju, Hàn Quốc đã xây dựng 4 chợ đấu giá nông sản. Mỗi ngày, 4 khu chợ đấu giá này tiêu thụ được hàng ngàn tấn nông sản. Phiên chợ bắt đầu từ 5 giờ sáng giữa trời giá rét âm 4 độ C nhưng vẫn thu hút rất đông người đến tham gia.

Gwang – Ju là thành phố lớn thứ 6 của Hàn Quốc và là thành phố trực thuộc trung ương. Gwang trong tiếng Hàn nghĩa  là ánh sáng, Ju là tỉnh. Gwang Ju nghĩa là tỉnh ánh sáng, tên gọi này là sự kỳ vọng, niềm tin về vùng đất Nam Hàn Quốc luôn tỏa sáng.

Đi chợ đấu giá rau, khoai, dâu tây ở xứ Hàn giữa trời âm 4 độ C - 1

Ngoài phát triển rất mạnh về công nghiệp ô tô, dệt may… thì thành phố này còn rất “tỏa sáng” trong phát triển nông nghiệp, với những loại cây đặc sản đi khắp nơi như lê, táo, dâu tay, cải thảo…

Để giúp nhà nông tiêu thụ sản phẩm, thành phố đã xây dựng 4 chợ đấu giá nông sản, mỗi ngày tiêu thụ được hàng ngàn tấn nông sản.

Đi chợ đấu giá rau, khoai, dâu tây ở xứ Hàn giữa trời âm 4 độ C - 2

Trong đó, chợ đấu giá nông sản nằm ở Buk- Gu hoạt động hiệu quả hơn cả. Ngày nào chợ cũng họp, với 3 đợt đấu giá, từ 5 giờ đến 7 giờ; từ 7 đến 9 và từ 1 đến 3 giờ. Mỗi đợt này diễn ra hàng chục phiên đấu giá. Người rao kẻ bán, người xứng kẻ kêu làm náo cả một góc phố.

Chúng tôi  đến thăm phiên chờ đúng dịp Hàn Quốc vào đông, nhiệt độ xuống dưới 4 độ C nhưng độ nóng trong của phiên đấu giá không vì thế mà giảm nhiệt. Xin giới thiệu với bạn đọc Dân Việt một số hình ảnh của phiên chợ.

Đi chợ đấu giá rau, khoai, dâu tây ở xứ Hàn giữa trời âm 4 độ C - 3

Một phiên đấu giá lê, với chừng 20-30 thương lái tham gia

Đi chợ đấu giá rau, khoai, dâu tây ở xứ Hàn giữa trời âm 4 độ C - 4

Các  chủ vựa trái cây rao bán  dâu tây, táo trên một bục điện tử. Trên bảng có đầy đủ số lượng hàng, chủng loại, xuất xứ, giá…

Đi chợ đấu giá rau, khoai, dâu tây ở xứ Hàn giữa trời âm 4 độ C - 5

Lô hàng dâu tây, có  chừng 270.000 đồng/kg vừa được bán qua phiên đấu giá. Người trả thấp khoảng 257.000/kg, người cao nhất là 268.000 đồng/kg

Đi chợ đấu giá rau, khoai, dâu tây ở xứ Hàn giữa trời âm 4 độ C - 6

Ngoài hoa quả, các loại rau, củ quả cũng được đấu giá. Trong ảnh là các mẫu khoai lang- mặt hàng thường xuyên có mặt trong các phiên đấu giá

Đi chợ đấu giá rau, khoai, dâu tây ở xứ Hàn giữa trời âm 4 độ C - 7

Đôi vợ chồng già với bữa ăn sáng tại chợ, chờ đến lượt được bán đấu giá

Đi chợ đấu giá rau, khoai, dâu tây ở xứ Hàn giữa trời âm 4 độ C - 8

Hàng dài các bao tải cải thảo được chở đến chợ đấu giá từ sáng sớm chờ đến phiên đấu giá.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Khôi (Dân Việt)
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN