Cận cảnh: Hàng trăm ha “vàng trắng” gãy đổ hàng loạt sau bão số 12

Sự kiện: Kinh Doanh

Cơn bão số 12 càn quét gây thiệt hại nặng nề đối với người trồng cao su tại địa bàn huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên).

Được mệnh danh là vàng trắng, thế nhưng sau cơn bão số 12, nhiều người trồng cây cao su tại huyện Sông Hinh đang lâm vào cảnh dở khóc, dở cười.

Cận cảnh: Hàng trăm ha “vàng trắng” gãy đổ hàng loạt sau bão số 12 - 1

Vườn cao su đang lấy mủ bị ngã đổ tại thôn Ea Đin, xã Ea Bar

Cách đây vài hôm, vườn cao su 10 năm tuổi của gia đình bà Dương Thị Đức (thôn Ea Đin, xã Ea Bar), cho thu hoạch mỗi lần cạo mủ không dưới 120kg mủ đông.  Với giá bán 12.000 đồng/kg, trừ chi phí mỗi lần cạo bà thu được 1 triệu đồng. Thế nhưng, cơn bão số 12 đổ bộ vườn cao su đã bị quật ngã. Theo ghi nhận, nhiều cây thì bị gãy ngang thân, bật gốc ngã đổ...

“Đổ cả vốn liếng, gia tài để trồng cao su với mong ước thoát nghèo nhưng giờ gặp bão mọi thứ tan tành hết. Sáng ra thăm vườn, tôi hoa mắt đứng không vững, cả nhà trông chờ vào vườn cao su này, bây giờ không biết phải làm sao”, bà Đức chia sẻ.

Cách đó không xa, vườn cao su của anh Nguyễn Văn Vui (thôn Tân An, xã Ea Bar) cũng bị tan hoang bởi bão. Hàng loạt cây cao su đường kính gốc 50 đến 60cm bị gẫy đổ ngang thân.

Anh Vui cho biết: “2 ha cao su này tôi khai thác được 8 năm, đã qua nhiều lần gió bão không hề hấn gì cả. Nhưng hôm nay, cơn bão số 12 gió giật quá mạnh, rất nhiều cây gãy đổ, trốc gốc, bung rễ”.

Cận cảnh: Hàng trăm ha “vàng trắng” gãy đổ hàng loạt sau bão số 12 - 2

Bão số 12 tấn công, nhiều cây cao su tại huyện Sông Hinh bị gãy ngang thân

Ông Ksor Hec - Chủ tịch UBND xã Ea Bar cho biết, ngay sau cơn bão đi qua, xã đã chỉ đạo lực lượng công an, dân quân, thanh niên dọn dẹp những cây cao su bị ngã đổ ngang đường, đảm bảo giao thông đi lại cho bà con. Thống kê sơ bộ, trên địa bàn xã có đến 60% diện tích cây cao su bị thiệt hại do cơn bão.

Trong khi đó, ông Lê Thanh Tùng - Chủ tịch UBND xã Sông Hinh (huyện Sông Hinh) cho hay, địa phương này có 227 ha sao su nhưng có tới 140 ha bị ngã đổ do bão. Hiện, UBND xã đang chỉ đạo cán bộ xã kết hợp thôn, buôn thống kê cụ thể diện tích bị thiệt hại, hướng dẫn bà con dọn dẹp vườn, chống đỡ cây, đề phòng mưa lớn sau bão.

Cận cảnh: Hàng trăm ha “vàng trắng” gãy đổ hàng loạt sau bão số 12 - 3

Nông dân huyện Sông Hinh đau đớn nhìn cây vàng trắng bị ngã đổ

Trên địa bàn huyện Sông Hinh có 3.600 ha cao su, trong đó có trên 2.000 ha đang khai thác mủ.

Theo ông Nguyễn Khắc Sự - Trưởng Phòng NNPTNT huyện Sông Hinh, thống kê sơ bộ đến 15 giờ ngày 4.11, địa phương này có 1.500 ha cây cao su bị thiệt hại do bão số 12. Đối với những diện tích thiệt hại từ 40% trở lên, vườn cây cao su cho hiệu quả kinh tế thấp, khuyến cáo chuyển đổi sang các cây trồng khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Thùy – Tuấn Phiên (Dân Việt)
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN