Rủ nhau kinh doanh hàng độc, đôi bạn tù cùng lãnh án tử

Sau khi chấp hành án xong, đôi bạn tù rủ nhau kinh doanh ma túy thì bị công an phát hiện và bắt giữ. Sau phiên xét xử sơ thẩm, cả hai lãnh án tử hình.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án.

Ngày 1-2, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên án 2 bị cáo Vũ Thị Thu Hà (44 tuổi; quê Hải Phòng), Viên Ngọc Dũng (34 tuổi; ngụ quận 7, TP HCM) cùng án tử hình, bị cáo Hoàng Phú Huỳnh (28 tuổi; quê Hải Phòng) án chung thân, cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Rủ nhau kinh doanh hàng độc, đôi bạn tù cùng lãnh án tử - 1

Các bị cáo nghe tòa tuyên án.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ 7-2-2017, cơ quan chức năng bắt quả tang Viên Ngọc Dũng đang có hành vi cất giữ ma túy để bán tại đường Phổ Quang, quận Tân Bình (TP HCM).

Qua kiểm tra, trong túi xách của Dũng có 3 gói nylon chứa hơn 5 kg ma túy. Khám xét nơi ở của Dũng tại chung cư Sunrise trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, cơ quan chức năng phát hiện thêm 1 lượng nhỏ chất ma túy. Mở rộng điều tra, ngày hôm sau, công an bắt giữ thêm đối tượng Hoàng Phú Huỳnh và Vũ Thị Thu Hà.

Hà và Dũng quen biết nhau trong thời gian chấp hành án tù ở trại giam Bố Lá (tỉnh Bình Dương). Đến năm 2009, Hà ra tù, sinh sống tại Hải Phòng và quen biết với Huỳnh. Vào năm 2015, Hà vào TP HCM sinh sống và mở cửa hàng bán quần áo tại quận Tân Bình. Cũng thời gian này, Huỳnh đến ở nhờ nhà Hà.

Khoảng 1 năm sau, Hà gặp lại Dũng và được đặt vấn đề mua ma túy để kinh doanh. Hà vào vũ trường tìm nguồn cung cấp ma túy với giá 350 triệu đồng/kg và được Dũng đặt mua 5 kg.

Sáng 7-2-2017, Hà liên lạc với một người tên Hoa đặt hàng. Hà đến điểm hẹn khu vực cầu kênh Tẻ (quận 4, TP HCM) để nhận số ma túy rồi giao cho Huỳnh để đưa cho Dũng. Nhận 5 kg ma túy, Dũng đang trên đường đi bán thì bị công an phát hiện, bắt quả tang.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Chiến (Người lao động)
Tội phạm ma túy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN